Vụ sập mảng trần lớp học, sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng

Vụ sập mảng trần lớp học, sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng

Hà Công Luân
Thứ 4, 21/03/2018 | 10:05
0
Sau sự việc sập mảng vữa trần lớp học khiến 3 học sinh phải vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu tại trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), sở GD&ĐT Hà Nội đã có chỉ đạo về việc này.

Cụ thể, trong văn bản gửi đi, sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường THPT Trần Nhân Tông kiểm tra lại tất cả các phòng học; đồng thời, phối hợp với phụ huynh để theo dõi và chăm sóc sức khỏe các em.

Sáng 21/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một lãnh đạo sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hiện TP.Hà Nội đã có kế hoạch xây dựng và đã cấp nguồn vốn 34 tỷ đồng để xây mới.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc rơi mảng vữa ở trường học

Khi được hỏi về thời gian dự kiến thi công, vị này cho biết: “Chúng tôi đã đốc thúc và sẽ sớm triển khai. Dự kiến trong tháng 4/2018 sẽ di dời học sinh để có thể khởi công”.

Ngoài ra, sở GD&ĐT Hà Nội cũng đưa ra hai phương án tạm thời để các em học nhờ cơ sở khác đảm bảo hơn: Phương án 1, thuê địa điểm của một doanh nghiệp; phương án 2, chuyển các em về trường trung cấp Xây dựng (Ba Đình). Tuy nhiên, phương án này cũng vấp phải ý kiến phản đối của phụ huynh vì quá xa so với địa điểm hiện tại.

Vụ sập mảng trần lớp học, sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. 

Về phía trường THPT Trần Nhân Tông, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hiện tại, hơn 1.500 học sinh và tập thể giáo viên của nhà trường đang rất lo lắng trước sự xuống cấp của nhiều lớp học. Sự việc vữa trần, tường bị rơi rụng đã diễn ra nhiều lần (gần nhất là vào tháng 10/2017) nhưng không có ai bị thương. Cho đến hôm qua (20/3) thì xảy ra sự việc đáng tiếc tại lớp 12A12 khi đang trong giờ học”.

"Nguyện vọng của chúng tôi là sớm được TP tạo điều kiện để di dời tới một địa điểm khác an toàn và thuận tiện hơn, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Khổ nhất là các em học sinh lớp 12 đang bước vào giai đoạn nước rút để ôn thi học kỳ 2 và thi THPT Quốc gia 2018. Dù biết là nguy cơ vữa trần rơi luôn rình rập, nhưng vẫn phải đảm bảo chương trình học cho các em”, bà Nguyệt lo lắng.

Sập mảng trần tại trường học: 3 học sinh bị thương đã xuất viện

Thứ 3, 20/03/2018 | 17:28
Thông tin từ bệnh viện Thanh Nhàn, qua chụp chiếu hình ảnh cho thấy, các học sinh không bị tổn thương sâu. Hiện, các em được cho về nhà chăm sóc.

Clip: Hiện trường vụ sập mảng trần lớp học ở Hà Nội

Thứ 3, 20/03/2018 | 17:08
Theo ghi nhận của PV tại trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Tại phòng học nơi xảy ra vụ sập mảng trần nhà, trường đã đóng cửa và cấm học sinh qua lại.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...