Vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai: Trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?

Vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai: Trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?

Thứ 4, 24/08/2016 | 14:20
0
Vụ sập mỏ vàng nghiêm trọng ở Lào Cai đêm 19/8 gây thương vong lớn, vấn đề đặt ra ai là người phải bồi thường thiệt hại với những nạn nhân?

Đêm 19/8, do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều hầm vàng tại khu khai thác trên địa bàn thôn Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây đã ngập nước. Đến sáng 20/8, một hầm vàng đã sạt lở khiến nhiều người bị vùi lấp.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Xuân Phủ - Chủ tịch UBND xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết: “Địa điểm xảy ra vụ sập lán vàng thuộc Công ty cổ phần Nhẫn, Lào Cai đang khai thác vàng”.

Theo tin tức mới nhất, cho đến 13h ngày 23/8, thông tin về những người tử nạn trong vụ sạt lán vàng tại thôn Mà Sa Phìn vẫn chưa có con số chính thức.

Ông Vương Trinh Quốc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho rằng: “Thông tin 18 phu vàng tử vong, trong đó có 3 người nước ngoài là chưa chuẩn xác. Cho đến thời điểm hiện tại, có danh sách báo cáo là 2 người tử nạn và 4 người thương vong. Đây chính là những công nhân làm việc cho Công ty cổ phần Nhẫn, Lào Cai”.

Pháp luật - Vụ sập mỏ vàng ở Lào Cai: Trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?

Khu vực gần nơi xảy ra vụ sập hầm vàng, giao thông bị chia cắt.

Tuy nhiên quá trình tiếp xúc với những người dân ở thôn Nà Đoong – nơi có cây cầu dân sinh Nậm Xây Luông bắc qua suối Luông hiện đã bị cơn lũ quét cuốn phăng vào đêm 19/8 vừa qua cho biết: “Có rất nhiều người chết trong đêm hôm đó chứ không phải một vài người. Hàng ngàn m3 đất đá đổ ụp xuống thì tránh sao nổi”.

Theo tin từ người dân địa phương, trước khi có cơn lũ xảy ra, mặc dù có hiện tượng sạt lở nhưng vẫn có hàng trăm người dựng lán làm việc tại đây. Vấn đề đặt ra là còn có những ai khác bị chôn vùi ngoài những công nhân của Công ty cổ phần Nhẫn và với những trường hợp bị thương vong do vụ sập mỏ vàng này thì vấn đề bồi thường được đặt ra như thế nào.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin , luật sư Trần Huy Tuấn, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Trước hết, cần phải xác định được số nạn nhân thương vong trong vụ sập này, tuy nhiên với điều ki

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.