Vụ sửa điểm ở Sơn La: Những lời khai hài hước khiến

Vụ sửa điểm ở Sơn La: Những lời khai hài hước khiến "trẻ con còn không tin"

Đặng Ngọc Thuỷ
Chủ nhật, 02/06/2019 | 14:00
2
Theo TS. Nguyễn Văn Khải, nếu lời khai của một số cán bộ ngành GD&ĐT Sơn La là đúng khi chỉ được phụ huynh nhờ xem điểm mà lại đi nâng điểm thì cần đưa đi giám định tâm thần.

Vụ việc gian lận nâng điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Sơn La vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Tại kết luận của cơ quan An ninh điều tra đã có nhiều lời khai của phụ huynh, người thân và cả thí sinh.

Điều đáng nói, hầu hết những lời khai đều thể hiện việc chuyển thông tin cá nhân của thí sinh chỉ là nhờ xem để biết điểm trước.

Điển hình như trường hợp ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La ban đầu thừa nhận chuyển thông tin của 8 thí sinh cho bị can Trần Xuân Yến chỉ để nhờ xem điểm, sau đó ít ngày ông Đức lại phủ nhận lời khai của chính mình.

Lời khai của ông Đức được cho rằng không đáng tin bởi trước khi vụ gian lận thi cử này bị phanh phui thì chính vị Giám đốc sở GD&ĐT địa phương này từng trả lời báo chí rằng: "Anh em chấm theo đúng quy trình quy định và cho ra kết quả như thế, tôi làm sao biết được”.

Giáo dục - Vụ sửa điểm ở Sơn La: Những lời khai hài hước khiến 'trẻ con còn không tin'

Một số cán bộ liên quan đến đường dây nâng điểm ở Sơn La.

Đồng thời vị này còn khẳng định, kết quả thi của những thí sinh điểm cao ở Sơn La là do sự cố gắng nỗ lực của thầy cô, của bản thân các em, và cũng khó mà nói (giải thích) được việc cao, thấp.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh khai "chỉ nhờ xem điểm, không có lợi ích vật chất gì", thậm chí có người còn khai, được một vị khách "không nhớ tên" nhờ chuyển thông tin cá nhân thí sinh đến ông Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La để nhờ xem điểm. Những lời khai kiểu trên khiến nhiều người cảm thấy hài hước và cho rẳng "trẻ con còn không tin". 

Chia sẻ với phóng viên về những lời khai này, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải (Hà Nội) nói rằng: "Nếu cơ quan chức năng địa phương không thể chứng minh được động cơ của việc chuyển, nhận thông tin thí sinh thì nên để bộ Công an làm và phải áp dụng những phương pháp nghiệp vụ để làm cho rõ ràng".

Giáo dục - Vụ sửa điểm ở Sơn La: Những lời khai hài hước khiến 'trẻ con còn không tin' (Hình 2).

TS. Nguyễn Văn Khải bày tỏ bức xúc về thái độ khai báo của cán bộ liên quan đến vụ sửa điểm.

"Nếu những lời khai của các phụ huynh và các đối tượng trung gian là đúng thì cơ quan chức năng cần khẩn trương tổ chức khám tâm thần cho những đối tượng này, bởi không có lẽ người ta chỉ nhờ xem điểm mà lại tự liều lĩnh đi nâng điểm, mang bài thi về nhà để sửa điểm".

Vậy chỉ có kẻ có vấn đề về tâm lý mới làm việc ấy, không ai dại dột mang cả danh dự, sinh mệnh chính trị và cuộc sống để làm việc vi phạm pháp luật mà không có lợi ích gì", vị Tiến sỹ bày tỏ.

Cũng theo ông Khải, nếu những lời khai thiếu thành khẩn thì cũng cho thấy những người này chưa nhận ra lỗi lầm để sửa chữa mà mãi sống trong giả dối. "Vì vậy họ không xứng đáng hưởng sự nhân văn, khoan hồng của pháp luật. Liệu chúng ta có làm sáng tỏ được sự việc, đưa cái sai, những người vi phạm pháp luật ra ánh sáng, hay phải bó tay trước sự gian dối?", ông Khải nói.

Cùng nhận định với phóng viên, một số luật sư cho rằng, cơ quan chức năng có nhiều nghiệp vụ để chứng minh động cơ, mục đích thực sự của các đối tượng chuyển thông tin thí sinh chứ không thể chỉ căn cứ lời khai vì "chẳng ai dại mà lại vi phạm quy chế để xem điểm hay nhận mình đưa tiền để chạy điểm". 

Vụ gian lận thi tại Sơn La: "Nói các thí sinh vô can là không có cơ sở"

Thứ 7, 01/06/2019 | 10:15
Bên lề hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu bày tỏ sự chậm trễ trong việc xử lý gian lận thi cử ở các địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Vụ nâng điểm ở Sơn La: Giáo viên chấm thi khai bị thay đổi chữ viết trên phiếu

Thứ 7, 01/06/2019 | 14:00
Hiện tại, tất cả các giáo viên chấm điểm môn Ngữ văn cao hơn thực tế chỉ khai nhận do "chấm ẩu, chấm thoáng", thậm chí cho rằng chữ viết trên phiếu chấm thi không phải chữ của mình.

Tạm giữ số tiền hàng tỷ đồng trong vụ nâng điểm ở Sơn La

Thứ 7, 01/06/2019 | 07:00
Diễn biến mới liên quan đến vụ nâng điểm thi ở Sơn La, cơ quan điều tra đã tạm giữ những khoản tiền từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng của vụ án.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: Điểm con được nâng cao chót vót, 15 phụ huynh nói không liên quan

Thứ 6, 31/05/2019 | 19:00
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm việc với 42 trường hợp là người thân, cha mẹ của 44 thí sinh nằm trong danh sách được nâng điểm. Trong số đó, 15 trường hợp không thừa nhận có liên quan, khai không chuyển thông tin thí sinh và cũng không nhờ vả ai "nâng điểm" hay "xem điểm".

Sửa điểm ở Sơn La: Môn Ngữ văn đã được "biến hoá" thế nào để thành 9 điểm?

Thứ 6, 31/05/2019 | 10:00
Bằng thủ đoạn tinh vi các bị can đã sao in mã phách rồi tác động trực tiếp vào người chấm thi nâng điểm cho thí sinh, có trường hợp thí sinh "nhờ" nâng đến 9 điểm.
Cùng tác giả

Xử phúc thẩm vụ Việt Á: Phan Quốc Việt cười tươi khi được dẫn tới toà

Thứ 4, 15/05/2024 | 08:51
Sáng 15/5, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Việt Á đã được dẫn giải tới toà.

Dự thảo Kinh doanh xăng dầu có vượt quá thẩm quyền của một Nghị định?

Thứ 3, 14/05/2024 | 13:10
Tại Hội thảo góp ý về dự thảo Nghị định Kinh doanh xăng dầu, Luật sư Nguyễn Tiến Lập cho rằng, nhiều nội dung trong dự thảo vượt quá thẩm quyền của một Nghị định.

PGS.TS Ngô Trí Long: Cần xóa bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thứ 3, 14/05/2024 | 12:53
Theo PGS.TS Ngô Trí Long, Quỹ bình ổn giá xăng dầu không còn cần thiết như giai đoạn trước và về lâu dài cần nghiên cứu xóa bỏ quỹ này.

Dự thảo Nghị định về Kinh doanh xăng dầu vi phạm Luật Cạnh tranh?

Thứ 3, 14/05/2024 | 11:06
Góp ý tại Dự thảo Nghị định về Kinh doanh xăng dầu, nhiều doanh nghiệp cho rằng, một số quy định trong dự thảo còn chồng chéo, có dấu hiệu vi phạm luật khác.

Trang bị kiến thức trên không gian mạng cho người dân tại địa bàn khó khăn

Chủ nhật, 12/05/2024 | 17:54
Nhiều người sử dụng mạng xã hội không phù hợp, vi phạm pháp luật ngày càng nhiều nên việc đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức cho người dân là rất cần thiết.
Cùng chuyên mục

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2024-2025

Thứ 4, 15/05/2024 | 10:07
Ngày 8/6 và 9/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội được tổ chức. Kỳ thi năm nay được đánh giá có tính cạnh tranh rất cao.

Chứng chỉ ngoại ngữ: Căng thẳng ôn tập để thêm "vé" vào đại học

Thứ 4, 15/05/2024 | 07:04
Không ít các học sinh luyện thi CCNN chỉ để đủ điều kiện ưu tiên vào đại học, điều này làm mất đi ý nghĩa thực của các bài thi và cách tiếp cận học tập.

Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:40
Bộ GD&ĐT cho biết tuỳ từng điều kiện của mỗi địa phương để tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024.

Hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến nhà giáo

Thứ 3, 14/05/2024 | 11:07
Có số lượng đông đảo và nghề nghiệp đặc thù, tuy nhiên nhiều chính sách hiện nay vẫn chưa phù hợp với các thầy cô giáo.

Chi tiết lịch nghỉ hè 2024 chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:00
Năm nay hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 14/5: Gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm

Thứ 3, 14/05/2024 | 06:00
Gần 2.000 trẻ dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước mỗi năm; Xe đầu kéo bốc cháy sau va chạm liên hoàn, nhiều người bị thương...

Dự báo thời tiết ngày 14/5/2024: Miền Bắc có nơi trở mưa to

Thứ 3, 14/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (14/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Giữa tháng 5, miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh yếu

Thứ 3, 14/05/2024 | 21:02
Dự báo do tác động của một đợt không khí lạnh yếu tăng cường, miền Bắc sắp chuyển trạng thái mưa dông, có nơi mưa rất to.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm học 2024-2025

Thứ 4, 15/05/2024 | 10:07
Ngày 8/6 và 9/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội được tổ chức. Kỳ thi năm nay được đánh giá có tính cạnh tranh rất cao.

Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:40
Bộ GD&ĐT cho biết tuỳ từng điều kiện của mỗi địa phương để tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024.