Vụ trẻ 15 tháng bị cô giáo trói, nhét giẻ: Đình chỉ cơ sở mầm non

Vụ trẻ 15 tháng bị cô giáo trói, nhét giẻ: Đình chỉ cơ sở mầm non

Thứ 3, 06/10/2015 | 11:21
0
Sau khi nghe “hiệu trưởng” nhận lỗi, ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo đã trực tiếp yêu cầu đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Sơn Ca - nơi xảy ra vụ cô giáo bạo hành trẻ 15 tháng tuổi..

Sáng ngày 6/10, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ bạo hành trẻ em tại trường Mầm Sơn Ca, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc điều tra, xác nhận vụ việc.

Trao đổi nhanh với PV Báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo TP.Đồng Hới cho biết, “Trường mầm non Sơn Ca” mới chỉ đăng ký thành lập nhóm trường tư thục.

Mặc dù vậy, nhưng sáng nay, việc học tại Trường mầm non Sơn Ca vẫn diễn ra bình thường. Nhiều trẻ em vẫn được đến bố mẹ đưa đi học như chưa có chuyện gì xảy ra.

Xã hội - Vụ trẻ 15 tháng bị cô giáo trói, nhét giẻ: Đình chỉ cơ sở mầm non

Xã hội - Vụ trẻ 15 tháng bị cô giáo trói, nhét giẻ: Đình chỉ cơ sở mầm non (Hình 2).

Sáng ngày 6/10 việc học ở cơ sở mầm non Sơn Ca vẫn diện ra bình thường

Ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo cũng có buổi làm việc trực tiếp với cơ sở này về vấn đề liên quan đến nội dung thông tin phụ huynh phản ánh. Sau khi nghe “hiệu trưởng” nhận lỗi, ông trực tiếp yêu cầu đình chỉ hoạt động cơ sở này.

Xã hội - Vụ trẻ 15 tháng bị cô giáo trói, nhét giẻ: Đình chỉ cơ sở mầm non (Hình 3).

Buổi làm việc của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình cùng các cơ quan chức năng với nhóm trường tư thục Sơn Ca

Theo ghi nhận của PV Người đưa tin, từ sáng sớm rất đông người dân hiếu kỳ tập trung trước Trường mầm non Sơn ca, có địa chỉ nằm trên đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới. Nhiều phụ huynh tỏ ra bất ngờ trước thông tin xảy ra bạo hành tại chính ngôi trường con em họ đang theo học.

“Con tôi mới gần ba tuổi, mới đi học từ đầu năm nay. Cách đây mấy ngày, nhà trường tổ chức họp phụ huynh, thông báo mỗi cháu nộp 1.380.000 đồng tiền học phí đầu năm. Đồng thời, mỗi tháng phải đóng thêm 1,3 triệu đồng tiền ăn và học phí. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước thông tin có bạo hành trẻ em tại trường. Giờ, chúng tôi không biết cho con mình đi học ở đâu nữa”.

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.