Vụ Việt Á: Bị cáo Chu Ngọc Anh nhận án 3 năm tù

Vụ Việt Á: Bị cáo Chu Ngọc Anh nhận án 3 năm tù

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 6, 12/01/2024 | 16:38
0
Chiều 12/1, bị cáo Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN) bị tuyên mức án 3 năm từ về tội tội "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Án thấp hơn đề nghị

Chiều 12/1, sau thời gian nghị án, căn cứ vào tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên mức án năm tù với bị cáo Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN) mức án....năm tù về tội "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí", trước đó VKS đề nghị mức án 3-4 năm đối với bị cáo này. 

Thuộc cấp của Chu Ngọc Anh là cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc cũng chịu cùng mức án trên. 

Nói lời sau cùng, bị cáo Chu Ngọc Anh cho hay: "Bằng tất cả sự thành khẩn, bị cáo xin lỗi xót xa đến Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Bộ KH&CN.  Với tư cách là người đứng đầu Bộ KH&CN bị cáo nhận thức sâu sách hành vi của bản thân, mong HĐXX vận dụng tối đã các tình tiết khoan hồng cho các bị cáo thuộc cấp sai phạm tại Bộ KH&CN".

Hồ sơ điều tra - Vụ Việt Á: Bị cáo Chu Ngọc Anh nhận án 3 năm tù

Bị cáo Chu Ngọc Anh.

"Về phần mình, bị cáo không còn gì biện minh, những ngày qua trong trại tạm giam bị cáo vô cùng ân hận, đau xót, điều này sẽ còn theo bị cáo đến suốt cuộc đời”, bị cáo nói.

Tại phần xét hỏi, giải thích về việc nhận số "tiền cảm ơn" 200.000 USD (hơn 4,6 tỷ đồng) của Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Việt Á, Chu Ngọc Anh giãi bày, ban đầu chỉ nghĩ là quà cảm ơn.

Sau nhiều lần Phan Quốc Việt trực tiếp hẹn bị cáo nhưng không thành, Việt liên hệ qua thư ký muốn gặp để trao đổi với sản phẩm mới. Sau đó, cuộc gặp dài chỉ hơn 15 phút, Việt có đưa túi quà tết.

“Do có việc gấp phải đi luôn, bị cáo không nghĩ ở trong túi quà có tiền. Hơn 1 tháng sau mở ra mới biết có tiền. Bị cáo biết nhận tiền của doanh nghiệp là sai, nên có định sẽ trả lại số tiền này. Tuy nhiên, dịch bệnh căng thẳng kéo dài, chính vì thế bị cáo không có cơ hội đi được để trả lại cho đến khi bị bắt. Đây là việc vô cùng đau xót đối với bị cáo”, bị cáo Chu Ngọc Anh trình bày. 

Sai phạm của bị cáo Chu Ngọc Anh

Theo cáo trạng, ông Chu Ngọc Anh và  Phạm Công Tạc (Thứ trưởng Bộ KH&CN, đều biết rõ quyền sở hữu kết quả nghiên cứu đề tài thuộc về Nhà nước do Bộ trưởng Bộ KH&CN làm đại diện theo quy định của Luật KH&CN, Luật Quản lý tài sản công và pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, khi được bị can Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế thuộc Bộ KH&CN) báo cáo trên cơ sở đề xuất đặt hàng của Học viện Quân Y, ông Chu Ngọc Anh và Phạm Công Tạc đã thực hiện trái pháp luật, giúp Công ty Việt Á sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài.

Cụ thể, Viện kiểm sát quy kết Chu Ngọc Anh đã ký quyết định phê duyệt giao Học viện Quân y chủ trì, Công ty Việt Á phối hợp thực hiện đề tài, kinh phí thực hiện 18,98 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Quyết định này do Chu Ngọc Anh ký là trái quy định tại Điều 26 Luật KH&CN.

Trong khi, ông Phạm Công Tạc đã ký quyết định thành lập Hội đồng giao trực tiếp và Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đột xuất phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xác định kinh phí 18,98 tỷ đồng.

Sau đó, ông Tạc ký thêm quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu giai đoạn 1 đề tài (không có trong kế hoạch nghiên cứu) để Hội đồng họp và có biên bản nghiệm thu, giúp Công ty Việt Á sử dụng kết quả nghiệm thu này lập hồ sơ đăng ký. Từ đó, Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm trái quy định của pháp luật.

Vẫn theo cáo buộc của Viện kiểm sát, dù biết Việt Á sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài để lập hồ sơ gửi Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, đưa vào sản xuất thương mại trái quy định nhưng Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc không thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, tài sản của Nhà nước do mình là đại diện chủ sở hữu.

Riêng ông Chu Ngọc Anh còn vướng sai phạm khi đồng ý để Phạm Công Tạc chủ trì tổ chức họp báo, ra thông cáo báo chí thể hiện Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng test xét nghiệm cho Công ty Việt Á, năng lực sản xuất của doanh nghiệp; ký các quyết định khen thưởng, tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho Công ty Việt Á.

Cựu Bộ trưởng cũng chỉ đạo ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN ký công văn gửi UBND TPHCM đề nghị giúp Công ty Việt Á được tặng Huân chương Lao động hạng ba không đúng đối tượng, thành tích để hỗ trợ truyền thông, quảng bá hình ảnh, tạo điều kiện cho Công ty Việt Á biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu thuộc sở hữu Nhà nước thành sản phẩm thương mại của doanh nghiệp.

Hồ sơ điều tra - Vụ Việt Á: Bị cáo Chu Ngọc Anh nhận án 3 năm tù (Hình 2).

Bị cáo Phạm Công Tạc.

"Sai phạm của Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc đã gây thất thoát số tiền 18,98 tỷ đồng ngân sách", cáo trạng chỉ rõ.

Trong vụ án Việt Á, cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Số tiền thiệt hại gần 19 tỉ đồng.

Theo CQĐT, bị can Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ KH&CN từ tháng 4/2016. Đến tháng 9/2020, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tuy nhiên, đến ngày 12/11/2020, Quốc hội mới miễn nhiệm chức vụ Bộ KH&CN đối với Chu Ngọc Anh. Từ ngày 25/9/2020 đến ngày 12/11/2020, ông Chu Ngọc Anh ủy nhiệm điều hành Bộ KH&CN cho ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm do Học viện Quân y chủ trì, Công ty Việt Á phối hợp thực hiện, sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất test xét nghiệm phòng, chốngCovid-19.

Quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu đề tài thuộc về Nhà nước do Bộ trưởng Bộ KH&CN là đại diện chủ sở hữu cho đến khi nghiệm thu, báo cáo với cơ quan thẩm quyền theo quy định của Luật KH&CN, Luật Quản lý tài sản công và pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện Đề tài, Học viện Quân y chịu trách nhiệm bảo đảm quyền sở hữu Nhà nước theo Hợp đồng, Bộ KH&CN có trách nhiệm kiểm tra, giám sát để thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Đến thời điểm tháng 9/2020, khi ông Chu Ngọc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội và thời điểm ngày 12/11/2020 khi được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ KH&CN thì Bộ KH&CN chưa bàn giao, chưa xử lý kết quả nghiên cứu đề tài.

Tuy nhiên, sau khi được Bộ KH&CN thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu giai đoạn 1 đề tài và Hội đồng có biên bản nghiệm thu giai đoạn 1 thì Công ty Việt Á đã quản lý, khai thác và sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, đưa vào sản xuất thương mại.

Việc bàn giao quản lý, khai thác và sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài không thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, xâm hại quyền quản lý tài sản của Nhà nước do Bộ KH&CN là đại diện chủ sở hữu.

Test xét nghiệm là kết quả nghiên cứu của đề tài thuộc quyền sở hữu của Bộ KH&CN. Vì vậy, khi Bộ KH&CN chưa cho phép thì việc Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm cho Công ty Việt Á là không đúng quy định của pháp luật.

Ông Chu Ngọc Anh khai nhận 200.000 USD của Phan Quốc Việt, phù hợp lời khai của ông chủ Công ty Việt Á. Ông Chu Ngọc Anh khai không trao đổi, bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất với Việt về việc đưa, nhận tiền, không gây khó khăn nhằm mục đích để Việt phải đưa tiền.

Phan Quốc Việt khai, ngày 27/8/2020, nhắn tin qua ứng dụng Viber cho ông Chu Ngọc Anh hẹn gặp nhưng không nhận được trả lời nên bị can nhắn tin cho ông Nguyễn Mai Dương - Chánh Văn phòng Bộ KH&CN.

Theo hướng dẫn của ông Dương, Phan Quốc Việt đến trụ sở Bộ KH&CN, đăng ký tại bộ phận bảo vệ cổng và lên phòng làm việc, được ông Dương dẫn vào phòng làm việc của ông Chu Ngọc Anh.

Phan Quốc Việt và ông Chu Ngọc Anh ngồi tại khu vực bàn tiếp khách bên phải cửa ra vào, Việt ngồi tại ghế dài kê sát tường vuông góc với cửa ra vào, Việt để balô màu xám dưới chân trước mặt Việt ngồi, ông Chu Ngọc Anh ngồi ghế vuông quay mặt ra hướng cửa ra vào.

Việt và ông Chu Ngọc Anh trao đổi các nội dung về công tác phòng chống dịch, đặc biệt là kết quả phòng chống dịch của Công ty Việt Á. Sau khi trao đổi khoảng hơn 15 phút thì Việt mở balô và lấy túi quà màu xanh có in website và số điện thoại Hotline của Công ty Việt Á (trong đó có 200.000 USD, tương đương 4,6 tỉ đồng, cùng với một vài bộ khẩu trang và chai nước rửa tay khô dạng xịt của Công ty Việt Á sản xuất). Phan Quốc Việt lấy khẩu trang và chai nước rửa tay ra và trao đổi với ông Chu Ngọc Anh về tính năng, cách sử dụng.

Sau đó, Việt bỏ khẩu trang và chai nước rửa tay vào túi màu xanh, nói với Chu Ngọc Anh: "Tụi em mới có được ít thanh toán, cảm ơn anh đã ủng hộ tụi em tham gia đề tài và hỗ trợ tụi em rất nhiệt tình, nếu tình hình tốt, sắp tới em sẽ ghé thăm anh tiếp".

"Tớ cảm ơn Việt" – Chu Ngọc Anh đáp. Tiếp đó, Việt để lại túi màu xanh dưới chân bàn và chào ra về.

Việt đưa tiền cho Chu Ngọc Anh với mục đích cảm ơn ông này đã tạo điều kiện cho Công ty Việt Á tham gia Đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm và không đề xuất biện pháp thu hồi khi Công ty Việt Á sử dụng test xét nghiệm là kết quả nghiên cứu đề tài thuộc sở hữu của Nhà nước để lập hồ sơ đăng ký, được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, sản xuất kinh doanh trái pháp luật.

Xét xử vụ Việt Á: Nhìn lại diễn biến nổi bật tại phần tranh luận

Thứ 4, 10/01/2024 | 14:17
Tại phần tranh luận, đại diện VKS đưa ra nhiều luận cứ phản bác bị cáo và người bào chữa về căn cứ xác định "thổi giá”, hay việc cựu Thứ trưởng nhận 50.000 USD.

Xét xử "đại án Việt Á": VKS đối đáp, nhắc đến tin nhắn “đếm tiền mòn vân tay”

Thứ 3, 09/01/2024 | 20:26
Đại diện VKSND TP Hà Nội trích đọc các bút lục nội dung một số tin nhắn giữa bị cáo Trịnh Thanh Hùng và Phan Quốc Việt, trong đó có nói đến chuyện “đếm tiền nhiều mòn vân tay”.

Vụ Việt Á: Cựu Bí thư, Bộ trưởng nói những gì sau cùng?

Thứ 3, 09/01/2024 | 20:51
Khi được HĐXX cho phép nói lời sau cùng, các bị cáo như Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Xuân Thăng đều bày tỏ vi phạm này là đau xót lớn nhất cuộc đời.
Cùng tác giả

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua đầu tư chứng khoán

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:49
Các đối tượng cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của công ty để “con mồi” dễ dàng tra cứu thông tin và tin tưởng rồi theo chỉ dẫn của đối tượng lừa đảo.

Nhiều dấu hiệu vi phạm khi mua bán nhà ở xã hội cũ

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:20
NƠXH muốn bán lại phải đủ thời gian và bán cho đơn vị quản lý hoặc người đủ điều kiện trước tiên, nhưng nhiều người đã "lách luật" để kiếm lời.

Có được phép mua bán, chuyển nhượng "đất công cộng thành phố"?

Thứ 5, 02/05/2024 | 16:16
Thời gian qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh Giấy chứng nhận về “đất công cộng thành phố”. Vậy đất này có được cấp giấy, phân lô, chuyển nhượng không?

Vay vàng nhưng chỉ trả tiền gốc: Pháp luật quy định thế nào?

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:13
Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, khi đã vay vàng thì bên vay phải trả lại vàng theo đúng số lượng và chất lượng đã vay.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.
Cùng chuyên mục

Đi cướp lại điện thoại, bị phạt 15 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:00
Cho rằng cửa hàng điện thoại thu mua điện thoại giá thấp nhưng bán với giá cao, Quách Hoài Thương tức giận và đến cướp điện thoại, rồi đâm trọng thương nạn nhân.

Câu kết với nhau buôn ma tuý, hai người đàn ông trả giá đắt

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:52
Vì hám lợi, Tủa và Pó câu kết với nhau buôn bán số lượng ma tuý lớn. Khi cả hai chuẩn bị giao hàng cho khách thì bị công an bắt giữ.

Vụ hủy hoại rừng: Hoãn xét xử vì cựu PGĐ Cty Lâm Nghiệp Bình Thuận không đủ sức khoẻ

Thứ 2, 06/05/2024 | 15:47
Sáng ngày 6/5, HĐXX xét thấy tại phiên tòa, vắng mặt người bào chữa cho bị cáo Cẩn và bị cáo Cẩn không đủ sức khoẻ tham gia phiên toà nên quyết định hoãn.

Hệ thống siêu thị Đức Thành: Tràn lan hàng hoá không rõ nguồn gốc

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:01
Hàng hóa nhập khẩu không tem nhãn phụ tiếng Việt, hàng bày bán không rõ nguồn gốc xuất xứ,… Đó là những gì phóng viên ghi nhận được tại hệ thống siêu thị Đức Thành.

Đề nghị truy tố kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:10
Nguyễn Thanh Tâm không nghề nghiệp, lại thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tâm vào một quán cà phê kích dục và ra tay sát hại nữ nhân viên.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Lừa huy động vốn để nhập hàng, nữ quái chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:10
Với thủ đoạn huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa... Phạm Thị Thanh Huệ đã chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của nhiều người.

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Hệ thống siêu thị Đức Thành: Tràn lan hàng hoá không rõ nguồn gốc

Thứ 2, 06/05/2024 | 14:01
Hàng hóa nhập khẩu không tem nhãn phụ tiếng Việt, hàng bày bán không rõ nguồn gốc xuất xứ,… Đó là những gì phóng viên ghi nhận được tại hệ thống siêu thị Đức Thành.