Xác định nguyên nhân 'mù khô' ở phía Nam do khói bụi từ Indonesia

Xác định nguyên nhân 'mù khô' ở phía Nam do khói bụi từ Indonesia

Thứ 4, 07/10/2015 | 16:01
0
Sáng 7/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Hồ Long Phi – Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu cho biết, hiện tượng “mù khô” xuất hiện ngày càng dày đặc tại các tỉnh phía Nam.

Theo ông Phi, hiện tượng “ mù khô ” không chỉ xuất hiện ở TP.HCM mà còn ảnh hưởng tại các tỉnh, thành phía Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau…và trên các vùng biển ở Kiên Giang, các đảo Thổ Chu, Phú Quốc.

Nói về nguyên nhân này, ông Phi khẳng định với PV báo Người Đưa Tin: “Từ khi hiện tượng “mù khô” xuất hiện cho tới nay, vẫn chưa có đợt kiểm tra quan trắc khí tượng nào biết rõ về nguyên nhân chính xác của hiện tượng này.

Nhưng theo tôi, nguyên nhân ban đầu của hiện tượng này nghiêng về giả thiết có thể do ảnh hưởng ô nhiễm từ vụ cháy rừng ở Indonesia khuếch tán qua. Vì nếu nguyên nhân do ô nhiễm từ khói bụi của xe, nhà máy thì “mù khô” sẽ tập trung tại các thành phố lớn, như: Đồng Nai, Bình Dương, Biên Hòa,…nhưng hiện nay, hiện tượng này xuất hiện nhiều tại các tỉnh miền Tây”.

Thông tin nhanh về mức độ ảnh hưởng của hiện tượng “mù khô”, ông Phi cho biết thêm, hiện tượng này không chỉ gây cản trở người tham gia giao thông mà còn gây nguy hại cho đường hô hấp. Mặc dù “mù khô” xuất hiện do cháy rừng từ Indonesia thổi qua nhưng mức độ ô nhiễm của hiện tượng này cũng tương tự như những tạp chất có trong khói bụi thải từ nhà máy, khói xe gây ra.

Theo ghi nhận của PV, vào 8h sáng một số điểm tại địa bàn của TP. HCM như quận 1, quận 2, quận 4, quận 5 và quận 9 cũng chịu nhiều ảnh hưởng “nặng” bởi hiện tượng “mù khô” này.

Ông Võ Văn Tâm, ngươi dân sống tại quận 1 cho biết: “Tôi bán tạp hóa gần khu vực này, nhưng chưa bao giờ tôi nhìn thấy hiện tượng mù sương xuất hiện dày đặc như vậy xảy ra”.

Tin tức về hiện tượng “mù khô” xuất hiện gần đây nhất, chị Trần Thị Ngọc, một người dân quận 2 cũng cho biết: “Hai ngày nay tôi dậy từ 4h30’ tập thể dục thì đã thấy ngoài trời sương giăng mù mịt. Ban đầu cứ nghĩ đây là hiện tượng sương sớm bình thường khi nắng lên sẽ tan, nhưng khi sáng hẳn, hiện tượng này vẫn chưa giảm”.

“Tôi thấy hiện

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.