Xác minh nhóm đối tượng đi đòi nợ, nổ súng đe dọa người dân

Xác minh nhóm đối tượng đi đòi nợ, nổ súng đe dọa người dân

Thứ 4, 04/10/2017 | 20:00
2
Có mặt tại nhà con nợ, nhóm đối tượng đe dọa nếu không trả tiền sẽ bắt cóc con tin, đồng thời nổ súng thị uy rồi lao vào hành hung chủ nhà.

Sáng 4/10, gia đình anh Võ A. (SN 1976, trú tại thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc bị nhóm côn đồ kéo đến nhà trấn áp, bắt trả nợ.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Võ A., nạn nhân bị hành hung chia sẻ :"Trước đó, do cần vốn để làm ăn và trang trải chi tiêu trong gia đình, vợ chồng anh đã thỏa thuận vay của một người phụ nữ tên Thảo tại TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) 650 triệu đồng. Số tiền này được anh chị lấy làm 3 đợt, đợt 1 lấy 200 triệu đồng, đợt 2 lấy 200 triệu đồng và đợt 3 lấy 250 triệu đồng. Tiền lãi ban đầu được bà Thảo tính 5.000 đồng/triệu/ngày, sau đó giảm xuống 3.000 đồng/triệu/ngày.

Pháp luật - Xác minh nhóm đối tượng đi đòi nợ, nổ súng đe dọa người dân

Anh A. bị côn đồ hành hung.

Theo anh A., thời gian gần đây, bà Thảo liên tục gọi điện yêu cầu trả nợ nhưng vợ chồng anh chưa có đủ tiền nên xin khất. Khoảng 14h30 chiều 29/9, bà Thảo cùng một nhóm thanh niên đi trên 2 xe ôtô đến nhà mẹ của vợ chồng anh A. tại thôn Bla, xã Kdang. Tại đây, nhóm đối tượng hù dọa sẽ bắt anh A. và đứa con út của anh chị để ép phải trả nợ.

Anh A. nhớ lại: "Lúc đó, tôi nói với bà Thảo có căn nhà trị giá 1,4 tỷ đồng. Nếu đồng ý lấy nhà thì cấn vào số nợ, phần còn lại bà Thảo phải đưa lại cho tôi. Tuy nhiên, khi tôi dứt lời, một thanh niên quát lớn nhà này mà có giá 1,4 tỷ, rồi cả nhóm nhảy vào đánh tôi tới tấp. Khi hàng xóm chạy qua can ngăn, một tên rút súng bắn xuống đất để thị uy, khiến mọi người hoảng sợ không dám đến gần".

Chị Th., vợ anh A. cho hay: "Một ngày sau khi sự việc xảy ra, bà Thảo có gọi cho tôi để thanh minh. Bà nói, bà và đám người kia không có liên quan gì đến nhau. Tuy nhiên, khi tôi vặn lại không liên quan tại sao đám người đó lại đi cùng với bà đến nhà và hành hung, rồi đe dọa gia đình tôi. Lúc này, bà Thảo liền nói "Bây giờ mày thích cái gì? Mày đừng để tao gặp mày"".

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi nhận được tin báo, công an đã vào cuộc làm sáng tỏ sự việc. Có mặt ở hiện trường, lực lượng công an thu giữ được một vỏ đạn, có thể bắn ra từ khẩu súng của các đối tượng trên.

"Qua nắm bắt thông tin, cơ quan công an đã xác định nhóm đối tượng nổ súng đe dọa anh A. chuyên đi đòi nợ thuê tại TP.Pleiku. Ngay sau đó, Công an huyện đã gửi giấy triệu tập các đối tượng đến làm việc. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng bố trí người để đảm bảo an toàn cho gia đình nạn nhân", ông Sơn nói.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hồ Nam

DN đòi nợ "ngược" Đà Nẵng: Sẽ được trả 600 tỷ đồng trong năm 2017

Thứ 3, 29/08/2017 | 12:16
Sau 2 năm đưa vào sử dụng, doanh nghiệp đòi nợ "ngược" UBND TP.Đà Nẵng sẽ bắt đầu được hoàn trả số vốn đầu tư từ năm 2017 - 2020.

Giải cứu cô gái bị giang hồ bắt cóc, đòi nợ thuê cho chủ tiệm cầm đồ

Thứ 6, 19/05/2017 | 12:27
Không đòi được nợ, nhóm chủ nợ đã bắt cóc con nợ tống tiền và vừa bị công an tóm gọn.

Cuộc vây bắt nghẹt thở, tóm ông ‘trùm’ ma túy sử dụng vũ khí nóng

Thứ 3, 14/02/2017 | 11:43
Sau thời gian lập chuyên án triệt phá đường dây buôn bán số lượng lớn ma túy Công an huyện Sông Mã (Sơn La) đã bắt giữ ‘trùm’ ma túy với số lượng lớn ma túy và thu giữ cả vũ khí nóng.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.