Xâm nhập 'trận địa' khai thác vàng lậu trong rừng cấm

Xâm nhập 'trận địa' khai thác vàng lậu trong rừng cấm

Thứ 4, 13/01/2016 | 09:00
0
Người dân vô cùng bức xúc khi thấy tình trạng khai thác quặng vàng trái phép ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi.

Việc khai thác khoáng sản đã không được cho phép trong thời gian gần đây, tuy nhiên tình trạng khai thác khoảng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian gần đây lại đang diễn ra khá phức tạp gây bức xúc cho người dân.

Pháp luật - Xâm nhập 'trận địa' khai thác vàng lậu trong rừng cấm

Theo người dẫn đường thì những viên đá khá nặng này là quặng vàng

Chở từng bao tải quặng đi xay để đãi vàng

Mới đây nhiều người dân sinh sống tại khu vực xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai khá bức xúc về tình trạng khai thác vàng lậu tại khu vực rừng tự nhiên đóng trên địa bàn xã này. Theo người dân xã Thanh Sơn, từ đầu năm 2015 đến nay tình hình đào các hầm để khai thác vàng trái phép tại tiểu khu 22a – Đội 3 diễn biến hết sức phức tạp.

Những nhóm khai thác vàng trái phép hoạt động có tổ chức và khá tinh vi, chuyên nghiệp. Chủ yếu các phu vàng hoạt động nhiều vào lúc nửa đêm và thời điểm voi về cũng bị họ lợi dụng để tranh thủ đào hầm. Sau khi khai thác được quặng vàng thì những phu vàng vận chuyển những quặng đá bằng xe máy lưu thông trước các nhà dân để ra khu vực xay quặng, đãi vàng ở QL20.

Người dân cho biết là những nhóm phu đào vàng thường có từ 15 người đến 20 người. Tuy nhiên những người này đều là dân bản xứ chứ không phải là người địa phương. Họ ở tại các chòi rẫy ven khu vực khai thác vàng lậu, ngày vui chơi giải trí đêm đến là khai thác vàng trái phép. Những phu đào đá lấy vàng này rất hung dữ và không thích người lạ đến gần khu vực họ đào vàng trái phép. Trong trường hợp nguy hiểm nhất thì những người này dùng bất kì thứ gì đang có để chống cự hòng thoát thân.

Pháp luật - Xâm nhập 'trận địa' khai thác vàng lậu trong rừng cấm (Hình 2).

Con đường vào rừng bùn lầy nhưng các phu vàng vẫn không chịu buông khu vực "béo bở"

Những địa điểm khai thác vàng lậu tại khu vực rừng tự nhiên tập trung chủ y

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.