Xây 1000 nhà mới cho hộ dân các tỉnh miền Trung trước mùa mưa bão

Xây 1000 nhà mới cho hộ dân các tỉnh miền Trung trước mùa mưa bão

Thứ 3, 28/07/2015 | 16:43
0
Ngày 28/7, tại TP Huế (TT - Huế), Công ty Cổ phần xi măng Đồng Lâm đã tổ chức lễ giới thiệu Chương trình “Hành trình bền vững - Gắn kết muôn nơi” nhằm hướng đến đồng bào các tỉnh miền Trung.

Dự án “Hành trình bền vững - Gắn kết muôn nơi” của Công ty Cổ phần xi măng Đồng Lâm là chương trình lần đầu tiên được tổ chức với ý nghĩa nhân văn cao cả nhằm tư vấn miễn phí và trao tặng xi măng Đồng Lâm cho việc xây mới 1.000 căn nhà của người dân các tỉnh miền Trung.

Được biết, chương trình này sẽ được diễn ra tại các địa phương như Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị.

Theo đó, Công ty Đồng Lâm sẽ cử các chuyên gia lành nghề trực tiếp đến từng ngôi nhà trong 1.000 căn nhà đang được xây dựng để tư vấn miễn phí và trao tặng xi măng. Đồng thời, các chuyên gia sẽ giải đáp các thắc mắc của các chủ nhà về việc sử dụng vật liệu xây dựng bền chắc và tiết kiệm. Qua đó, mỗi hộ sẽ được tặng 1 tấn xi măng, riêng 100 người may mắn trong số 1.000 chủ nhà sẽ được nhận 10 tấn/căn nhà để hoàn thành ngôi nhà mơ ước của mình.

Tin nhanh từ ông Phan Lê Dũng, Tổng giám đốc Công ty xi măng Đồng Lâm cho biết: “Không ở đâu mà căn nhà lại quan trọng đối với người dân như ở khúc ruột miền Trung. Bởi nơi đây, con người luôn phải chống chọi với biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt như mưa bão lớn, nắng nóng kéo dài. Với dự án “Hành trình bền vững - Gắn kết muôn nơi” của công ty xi măng Đồng Lâm, chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội giúp đỡ thật nhiều cho cư dân miền Trung có được tổ ấm hạnh phúc, an toàn, chắc chắn và bền vững trước mùa mưa bão năm nay”.

Xã hội - Xây 1000 nhà mới cho hộ dân các tỉnh miền Trung trước mùa mưa bão

Ông Phan Lê Dũng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Đồng Lâm phát biểu tại buổi lễ

Với dự án nhân văn này, lãnh đạo công ty cho biết, sẽ tiếp tục ủng hộ nhiều căn nhà tình nghĩa được Cty CP xi măng Đồng Lâm đầu tư xây dựng toàn bộ và trao tặng những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung.

Theo kế hoạch, dự án này sẽ được diễn ra trong vòng 3 tháng, thời gian từ tháng 8 đến hết tháng 10/2015, trước mùa mưa b

Cùng chuyên mục

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.