Tin tức về chiếc xe sang Lexus gắn “tạm” biển xanh xe công để chủ nhân là vị Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh “tiện đi lại làm việc” đang khiến dư luận xã hội tranh cãi.
Ngay sau khi báo chí phản ánh sự việc, biển xanh 95A-0699 đã thay ngay biển trắng được cho là 29A-790.93 thuộc sở hữu của một người họ hàng của vị Phó chủ tịch tỉnh tại Hà Nội. Tuy nhiên, dù có “đổi xanh thay trắng” thì nhiều ý kiến vẫn bàn luận thẳng thắn quanh sự việc này.
Xe Lexus biển xanh giá tiền tỷ chạy trên đường phố Cần Thơ đêm 29/5 gây xôn xao dư luận xã hội. Ảnh: CTV.
PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội – người từng từ chối xe công Camry 2.4 để nhận tiền khoán đi làm bằng xe ôm, taxi.
LS. Trần Quốc Thuận đưa ý kiến: “Việc Phó chủ tịch tỉnh được đề xuất cấp “tạm” một biển số xanh của xe công cho xe cá nhân như vậy là không có căn cứ pháp lý. Hành vi sai trái đó đã dẫn dắt cho một hành vi vi phạm pháp luật khác, đó là Phòng CSGT Công an tỉnh đã đồng ý việc cấp tạm.
Phòng CSGT là đơn vị chức năng quản lý về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trong đó có đăng ký của phương tiện giao thông. Ở trường hợp này đã xuất hiện hai cái sai của hai cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước. Theo tôi, đó là cái sai rất nghiêm trọng, không thể coi đơn giản được”.
LS. Trần Quốc Thuận cho rằng, cần phải xử lý nghiêm hành vi "sai chồng sai" khi cấp biển xanh xe công cho xe tư nhân của Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
“Giả sử chiếc xe của vị Phó chủ tịch tỉnh lưu thông chẳng may bị mất trộm hoặc gây tai nạn thì sẽ truy nguồn gốc xe ở đâu? Bởi số xe là bảng hiệu để dẫn chứng đến lý lịch của chiếc xe là biển số “cấp tạm”, không có thực.