Xé rừng “săn”...chè vằng
Thời gian gần đây, nhiều người dân tại các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) bỏ việc đồng áng đi tìm cây chè vằng bán cho thương lái. Từ sáng sớm, từng "đội quân hùng hậu" ở xã Đức Chánh, Đức Nhuận (huyện Mộ Đức), Nghĩa Phương, Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa), tỏa về các cánh rừng trên địa bàn tỉnh, xé rừng lùng sục tìm kiếm.
Vừa chuẩn bị đồ nghề để đi “săn” chè vằng, ông Huỳnh Văn Hà (50 tuổi, ngụ thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức) cho biết, thương lái thu mua chè vằng từ năm ngoái, nhưng rất ít người đi chặt về bán. Đầu năm nay, có thông tin cho rằng, cây chè vằng là “thần dược” chữa được bách bệnh, nên hàng trăm người đổ xô vào rừng săn lùng.
“Năm ngoái, ở xóm này có vợ chồng tôi với vợ chồng ông Hai Đức đi chặt, nhưng năm nay người người, nhà nhà đi. Nghe nói là cây chè vằng chữa được bệnh ung thư nên mới sốt như vậy đó”, ông Hà chia sẻ.
Hiện tại, chè vằng được thương lái thu mua với giá dao động từ 6.000- 8.000 đồng/kg. Bình quân mỗi ngày một người hái từ 50-60kg chè vằng, thu nhập được hơn 200 nghìn đồng. Nếu ai chịu khó thì một ngày có thể kiếm từ 400-500 nghìn đồng.
Giá thu mua cây chè vằng khá cao, thu hút một lượng lớn người dân khăn gói, đùm cơm vào tận rừng sâu để lùng sục mong kiếm thêm thu nhập.
Một điểm thu mua chè vằng.
Bà Nguyễn Phương Loan (ngụ xã Đức Nhuận) thật thà nói: “Một ngày, làm siêng cũng kiếm được hơn 120 nghìn đồng. So với làm lúa, làm mỳ thì công việc này kiếm được nhiều tiền hơn. Bao nhiêu thương lái cũng mua, họ còn đặt hàng trước mà không có bán”.
Theo nhiều người dân, cây chè vằng có quanh năm, thường mọc hoang ở khắp nơi, mọc thành bụi hoặc bám vào các thân cây lớn hơn, đặc biệt mọc nhiều ở vùng đồi núi cao. Những năm trước,