Theo cáo trạng, ngày 30/4/2015, 3 đối tượng là Phạm Đức Thảo (SN 1973), Nguyễn Tiến Hải (SN 1960), Lê Xuân Trường (SN 1969) cùng trú tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Thắng (SN 1967), trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh bị bắt khi đang sát phạt nhau trên chiếu bạc tại nhà của Phạm Đức Thảo ở tổ 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.
Đến ngày 12/8/2015, TAND thị xã Hồng Lĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo trên và tuyên án bị cáo Phạm Đức Thảo 12 tháng tù treo , Nguyễn Tiến Hải và Lê Xuân Trường mỗi bị cáo 9 tháng tù treo.
Sau khi án phạt được tuyên, ngày 25/8/2015 VKSND thị xã Hồng Lĩnh đã có kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của TAND thị xã Hồng Lĩnh.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay (27/10)
Theo đó, VKSND thị xã Hồng Lĩnh cho rằng, tòa xử không công minh, án phạt chưa tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo.
Đồng thời trái với hướng dẫn tại điểm b khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP ngày 6/11/2013 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao về Hướng dẫn áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự.
Cụ thể, bị can Phạm Đức Thảo là người khởi xướng, dùng nhà mình làm địa điểm và là người thực hiện hành vi đánh bạc. Bị can này cũng đang có tiền sự về hành vi đánh bạc. Riêng hai bị can Hải và Trường đang có tiền sự về hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, TAND TX Hồng Lĩnh vẫn tuyên phạt án treo cho 3 bị can nói trên.
Theo đó, tại phiên tòa sáng nay, sau khi xem xét án phạt mà TAND thị xã Hồng Lĩnh đưa ra ra trước đó (3 bị cáo đều được hưởng án treo – PV), HĐXX tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy án phạt trong phiên tòa sơ thẩm là chưa nghiêm minh, chưa đúng với bản án.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Thảo bị tuyên xử 12 tháng tù