Xóa đơn vị nghiên cứu nhà ngoại cảm: 'Phát ngôn hồ đồ'

Xóa đơn vị nghiên cứu nhà ngoại cảm: 'Phát ngôn hồ đồ'

Thứ 6, 01/11/2013 | 09:03
0
“Mọi phát ngôn cũng phải có căn cứ, không được hồ đồ. Ai nói Viện chúng tôi phản khoa học thì đến hỏi người ký quyết định thành lập”, GS Phạm Minh Hạc, Viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người nói.

- Những lùm xùm về nhà ngoại cảm trong thời gian qua khiến nhiều người quan tâm đến các đơn vị được coi là đầu mối, nghiên cứu các nhà ngoại cảm, trong đó có Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. Vậy ông có thể thông tin đôi chút về những thành tựu cũng như khó khăn của Viện từ khi thành lập tới nay?Đơn vị ông đang phụ trách và Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người có là một?

- Đơn vị tôi đang phụ trách là Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và hoạt động độc lập với Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người.

Viện chúng tôi thành lập từ cuối năm 2012, tính đến nay chưa được 1 năm nhưng 7 bộ môn thuộc phạm vi nghiên cứu đều đã đi vào hoạt động. Trong thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức được một số cuộc hội thảo nổi bật như: hội thảo tìm mộ công chúa nhà Lý ở Đình Đô, gặp gỡ những người có khả năng đặc biệt tại ĐH Thủy Lợi Hà Nội với 800 người dự…

Xã hội - Xóa đơn vị nghiên cứu nhà ngoại cảm: 'Phát ngôn hồ đồ'

GS Phạm Minh Hạc, Viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.

- Nội dung hội thảo tìm mộ công chúa nhà Lý như thế nào thưa ông?

Nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm trong giấc mơ gặp một vị vua nhà Lý (vua Lý Công Uẩn) nói con cháu dưới mộ không được an bình lắm và báo cho địa chỉ số nhà ở thành phố Đông Hà, Quảng trị. Thời điểm đó, em gái bà Hoàng Thị Thiêm ở Lạng Sơn cũng được báo trong giấc mơ với nội dung tương tự. Khi nhận được thông tin này, một luật sư đã bảo trợ cho chúng tôi một chuyến đi vào Quảng trị, đến số nhà như báo mộng và đúng là có một gia đình sống ở trên mảnh đất đó, phía dưới khu đất có mộ nhưng ngôi môi này được đánh dấu bởi một ngôi mộ khác. Vì thế chúng tôi cần phải tiến hành các buổi hội thảo để thảo luận tiếp trước khi tiến hành các bước thẩm định hiện trường tiếp theo.

- Có ý kiến cho rằng, những cuộc tìm kiếm “người xưa” là không thực tế, kết quả kiểm định cũng khó chính xác. Trong khi đó, những vụ việc thực tế, cần các đơn vị sự góp sức thì các nhà ngoại cảm được gọi là chân chính lại im tiếng. Vậy, từ khi thành lập đến giờ, Viện ông đã tham gia những những sự vụ thời sự như vụ nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường ném xuống song chưa thưa ông?

Vụ liên quan đến thẩm mỹ viện Cát Tường tôi không theo dõi nên cũng không bàn luận gì, gia đình và các cơ quan liên quan cũng không tìm đến Viện chúng tôi. 

Quan điểm của tôi, tìm mộ liệt sĩ là việc ý nghĩa và cần phải làm và nó cũng là mong mỏi của hàng triệu gia đình. Những ai có khả năng gì thì nên làm một cách chân thành, không vụ lợi. Mọi đánh giá kết quả tìm kiếm đều phải có cơ sở và khách quan. 

Với những việc làm rởm và kẻ giả mạo ngoại cảm để lừa bịp, tôi cực lực lên án và ủng hộ các biện pháp mạnh, giải quyết nghiêm, triệt để những đối tượng này. Tuy nhiên, cần phải phân biệt rõ ràng những người làm rởm với chân chính. 

Ví dụ như trường hợp nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, có tài liệu đánh giá đúng 70%, nhưng có người nói đúng 30%, thậm chí có người lại nói không có gì đúng cả. Tuy nhiên, đến nay tất cả các số liệu đó đều là ước đoán, chủ quan và chưa có thống kê chính thức. 

- Vậy theo ông để có đánh giá đúng thì cần tiến hành các bước như thế nào? 

- Đánh giá về các nhà ngoại cảm, nhất là những người có tên tuổi như bà Phan Thị Bích Hằng cần thống kê xem họ đã tìm mộ bao nhiêu hài cốt, đúng bao nhiêu, sai bao nhiêu và bao nhiêu đã thử ADN… rồi mới kết luận. 

- Thế đơn vì nào sẽ làm việc đánh giá các nhà ngoại cảm? Viện nghiên cứu của ông có định làm việc này không? 

- Đơn vị nào, người nào muốn công bố số liệu thì phải làm.

Viện chúng tôi mới thành lập và có 7 bộ môn nghiên cứu, ứng dụng nên chưa có tổng kết gì. Tuy nhiên, từ khi tôi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Viện, tôi yêu cầu tất cả các kết quả mà thành viên Trung tâm chúng tôi làm đều phải thử ADN. 

- Trước những ồn ào về các nhà ngoại cảm trong thời gian qua, một số ý kiến cho rằng Viện nghiên cứu tiềm năng con người là cơ quan phản khoa học hơn là khoa học và không nên dành chỗ đứng trong Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam bởi khoa học phát sinh từ ý chí phủ nhận mê tín. Ông phản ứng thế nào trước ý kiến trên? 

-Nghiên cứu khoa học có nhiều chuyên ngành, góc độ và rất khó. Ngay cả đến bữa ăn hàng ngày khoa học còn khó chứ chưa nói đến tìm tòi những bí mật. Viện chúng tôi được Chính phủ và đảng cho phép ra đời và Chủ tịch Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam ký quyết định, giấy phép thành lập. Các vụ chúng tôi làm đều có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, tỉnh đội. Kết thúc mỗi vụ việc đều có văn bản kết luận rõ ràng. 

Mọi phát ngôn cũng phải có căn cứ, không được hồ đồ. Ai nói Viện chúng tôi phản khoa học thì đến hỏi người ký quyết định thành lập. 

Xin cám ơn ông! 

H.Minh (thực hiện)

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hé lộ những bí ẩn về cõi âm và vong hồn thai nhi

Thứ 4, 26/06/2013 | 22:18
Thực sự là có sự tồn tại của thế giới tâm linh. Thế giới ấy nhiều khi có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của chúng ta mà người thường (không có khả năng ngoại cảm) không nhìn thấy, nghe thấy.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tâm sự về cõi âm

Thứ 2, 25/02/2013 | 16:13
Có một điểm khác biệt căn bản giữa thế giới người âm và người dương là: Ở thế giới âm, họ không có những mối nhân duyên mới. Con trai chết chưa vợ, con gái chết chưa chồng không vì thế mà họ lấy nhau.

‘Xử lý theo pháp luật những nhà ngoại cảm lừa đảo’

Thứ 5, 31/10/2013 | 13:36
Nếu chứng minh được nhà ngoại cảm lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo kiếm lời trong quá trình tìm mộ thì có thể xem xét xử lý trước pháp luật” - Giáo sư Đào Trọng Thi, chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội nói.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng bị tố lừa đảo, tại sao dân vẫn tin?

Thứ 4, 30/10/2013 | 10:48
Những ngày gần đây, thông tin về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bị tố cáo đã lừa đảo nhiều gia đình liệt sĩ sau việc VTV “vạch mặt các nhà ngoại cảm. Vụ nhà tâm linh Nguyễn Thanh Thuý bị bắt vì tội làm giả hài cốt liệt sĩ đã khiến dư luận phẫn nộ.

Tìm được em ruột sau 60 năm thất lạc nhờ nhà ngoại cảm

Thứ 3, 22/10/2013 | 15:47
Năm đói 1945 hai anh em ông Thật và ông Thà thất lạc nhau trong nạn đói khủng khiếp. 60 năm sau, người anh đã tìm lại được người em không phải bằng các phương tiện truyền thông hay vì sự tình cờ mà là do... chỉ dẫn của một nhà ngoại cảm.

Cách nhận biết nhà ngoại cảm rởm

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:32
Theo các nhà nghiên cứu, các nhà ngoại cảm rởm khó lọt qua mắt chuyên gia nhưng lại dễ dàng lấy tiền của người dân nhẹ dạ cả tin.

Sự thật về nhà ngoại cảm Bích Hằng (kỳ 1)

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:58
Đến lần thứ ba không gặp được, họ mới lờ mờ hiểu ra rằng, vì hai vợ chồng mù, nghèo không có tiền, nên người ta mới không tiếp mình. Sau khi được ông Phác giới thiệu, hai vợ chồng ấy đã tìm được chỗ dựa tinh thần ở một 'nhà ngoại cảm' khác.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hé lộ những bí ẩn về cõi âm và vong hồn thai nhi

Thứ 4, 26/06/2013 | 22:18
Thực sự là có sự tồn tại của thế giới tâm linh. Thế giới ấy nhiều khi có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của chúng ta mà người thường (không có khả năng ngoại cảm) không nhìn thấy, nghe thấy.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tâm sự về cõi âm

Thứ 2, 25/02/2013 | 16:13
Có một điểm khác biệt căn bản giữa thế giới người âm và người dương là: Ở thế giới âm, họ không có những mối nhân duyên mới. Con trai chết chưa vợ, con gái chết chưa chồng không vì thế mà họ lấy nhau.

‘Xử lý theo pháp luật những nhà ngoại cảm lừa đảo’

Thứ 5, 31/10/2013 | 13:36
Nếu chứng minh được nhà ngoại cảm lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo kiếm lời trong quá trình tìm mộ thì có thể xem xét xử lý trước pháp luật” - Giáo sư Đào Trọng Thi, chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội nói.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng bị tố lừa đảo, tại sao dân vẫn tin?

Thứ 4, 30/10/2013 | 10:48
Những ngày gần đây, thông tin về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng bị tố cáo đã lừa đảo nhiều gia đình liệt sĩ sau việc VTV “vạch mặt các nhà ngoại cảm. Vụ nhà tâm linh Nguyễn Thanh Thuý bị bắt vì tội làm giả hài cốt liệt sĩ đã khiến dư luận phẫn nộ.

Tìm được em ruột sau 60 năm thất lạc nhờ nhà ngoại cảm

Thứ 3, 22/10/2013 | 15:47
Năm đói 1945 hai anh em ông Thật và ông Thà thất lạc nhau trong nạn đói khủng khiếp. 60 năm sau, người anh đã tìm lại được người em không phải bằng các phương tiện truyền thông hay vì sự tình cờ mà là do... chỉ dẫn của một nhà ngoại cảm.

Cách nhận biết nhà ngoại cảm rởm

Thứ 5, 24/10/2013 | 14:32
Theo các nhà nghiên cứu, các nhà ngoại cảm rởm khó lọt qua mắt chuyên gia nhưng lại dễ dàng lấy tiền của người dân nhẹ dạ cả tin.

Sự thật về nhà ngoại cảm Bích Hằng (kỳ 1)

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:58
Đến lần thứ ba không gặp được, họ mới lờ mờ hiểu ra rằng, vì hai vợ chồng mù, nghèo không có tiền, nên người ta mới không tiếp mình. Sau khi được ông Phác giới thiệu, hai vợ chồng ấy đã tìm được chỗ dựa tinh thần ở một 'nhà ngoại cảm' khác.