Xôn xao vì tin giả mạo Tổng thống Obama bị ám sát

Xôn xao vì tin giả mạo Tổng thống Obama bị ám sát

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
0
Vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7, một nhóm tin tặc đã chiếm đoạt tài khoản Twitter của hãng Fox News và tuyên bố Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chết.

Tài khoản Twitter chính thức của Ban Chính trị thuộc hãng Fox News, @foxnewspolitics đã đăng một loạt 5 dòng tin giả mạo nói về cái chết của ông Obama, trong đó có dòng nói “Barack Obama đã bị ám sát, hai phát súng là quá nhiều”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Ban đầu, nhóm này đã đăng thông điệp trên http://twitter.com/foxnewspolitics cho biết, Fox News vừa giành lại quyền kiểm soát tài khoản, nhằm tạo uy tín cho các "tweet" về sau. Kế đó, nhóm tin tặc này tiếp tục tung ra những tin giật mình như Tổng thống Obama bị bắn 2 phát đạn và đã qua đời. Mặc dù cộng đồng mạng được một phen bàng hoàng, nhưng thông tin này đã nhanh chóng được kiểm chứng từ các kênh truyền thông uy tín khác .

Song vụ việc trên cũng đang gióng lên một hồi chuông báo động về làn sóng tấn công và chiếm quyền điều khiển các tài khoản thông tin quan trọng của giới tin tặc. Nếu không tỉnh táo, chắc chắn sẽ có không ít người và thậm chí cả những kênh truyền thông cũng có thể bị mắc lừa những trò bẫy như ở trên. Hiện phía Fox News chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.

Còn nhớ cách đây 2 năm, Một tờ báo nhỏ ở Tây Bắc bang Pennsylvania, Mỹ, xin lỗi vì đã đăng một mẩu rao vặt có nội dung mong muốn Tổng thống Barack Obama bị ám sát. Tờ Warren Times Observer, với lượng phát hành khoảng 11.000 tờ một ngày, vô tình đăng mẩu quảng cáo này trên trang web của họ hôm 28-5. Mẩu rao vặt nói rằng: "Mong là Obama sẽ theo bước chân của Lincoln, Garfield, McKinley và Kennedy".

Chủ bút tờ báo từ chối xác định danh tính của người đăng mẩu rao vặt này và nói rằng ông đã báo cho cảnh sát và mật vụ. Ông cũng cho hay nhân viên tòa soạn không để ý mối liên hệ giữa bốn tổng thống Mỹ bị ám sát nói trên và vô tình đăng mẩu tin lên trang. Mẩu rao vặt đã được dỡ bỏ ngay sau đó. "Đây chỉ là một sơ suất không may", chủ bút tờ báo nói.

Quế Mai

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.