Xử lý 43 trường hợp vi phạm luật đê điều ở Từ Liêm

Xử lý 43 trường hợp vi phạm luật đê điều ở Từ Liêm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
– Các trường hợp vi phạm luật đê điều trên địa bàn Hà Nội đã được xử lý nghiêm, tránh tình trạng tồn tại vi phạm quy định này.

Theo đó, 72 trường hợp vi phạm Luật Đê điều có 12 trường hợp xảy ra tại xã Thượng Cát, 34 trường hợp tại xã Liên Mạc, 13 trường hợp tại xã Thụy Phương, 13 trường hợp tại xã Đông Ngạc. Đối với các vụ vi phạm chưa xử lý dứt điểm còn tồn đọng như 13 trường hợp vi phạm trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng; 07 trường hợp trồng cây cối hoa màu trên tầng phủ trồng tre chắn sóng và 09 trường hợp vi phạm xây dựng công trình và vi phạm khác.


Pháp luật - Xử lý 43 trường hợp vi phạm luật đê điều ở Từ Liêm

Ảnh minh họa

Sau 2 tháng, trên địa bàn huyện Từ Liêm- Hà Nội đã để xảy ra 72 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, tập trung tại các xã ven đê như: Thượng Cát, Liên Mạc, Thụy Phương và Đông Ngạc. Trong đó, Hà Nội đã xử lý 43 trường hợp vi phạm, còn tồn tại 29 trường hợp chưa xử lý dứt điểm.

Theo đó, đối với trường hợp được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép trong hạn định, phải đảm bảo yêu cầu chiều cao chất tải cho phép. Còn đối với 9 trường hợp xây dựng và các vi phạm khác yêu cầu UBND các xã phải xử lý dứt điểm xong trước 15/11/2012; 7 trường hợp vi phạm tầng phủ trồng tre chắn sóng, UBND xã Liên Mạc tiếp tục giải tỏa xong trước ngày 15/11/2012.

Các vụ vi phạm Luật Đê điều ở huyện Từ Liêm chủ yếu là các lỗi về trung chuyển, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, vi phạm xây dựng công trình, trồng cây cối hoa màu trên tầng phủ trồng tre chắn sóng...

Để giải quyết dứt điểm các vi phạm trên, Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, lập biên bản xử lý ngay các trường hợp tái vi phạm và vi phạm mới phát sinh. Đặc biệt, đối với 13 trường hợp vi phạm về tập trung trung chuyển, tập kết nguyên vật liệu xây dựng chưa xử lý dứt điểm còn tồn tại.

Đình Phan


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.