Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Lao động và phóng viên báo Nguoiduatin.vn về kết luận của Quốc hội về những thông tin xung quanh ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến, ông Phúc cho hay:
"Lần họp báo trước, tôi đã thông báo có dư luận trên báo Cựu chiến binh và báo Người cao tuổi về 5 vấn đề liên quan đến đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến. Tôi đã giải thích 3 vấn đề, còn hai vấn đề. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Ban Công tác đại biểu thẩm tra, xác minh. Bộ Công an đã có văn bản báo cáo việc này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo của Bộ Công an và khẳng định một số vấn đề báo nêu chưa đúng".
Theo thông báo của ông Nguyễn Hạnh Phúc, Bộ Công an báo cáo, ở vụ án làm lộ thông tin về vụ đấu thầu nước ngoài, nhà chức trách đã khởi tố vụ án để điều tra. "Bà Đặng Thị Hoàng Yến chưa bao giờ bị cơ quan điều tra khởi tố bị can", ông Phúc nhấn mạnh.
"Chưa có tài liệu nào chứng minh bà Yến thực hiện hành vi chuyển tiền ra nước ngoài", ông Phúc dẫn báo cáo của Bộ Công an cho biết.
Về vụ án ly hôn của đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến với ông Jimmy Trần, "đây là việc bình thường, thủ tục tố tụng chưa đúng nên TAND tỉnh Long An đã quyết định kỷ luật thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. TAND tối cao cũng đã xem xét thụ lý vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm và chờ kết quả giám đốc thẩm".
"Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét và đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra nội dung liên quan và sẽ báo cáo trước ngày 31/12/2011", chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Nguoiduatin.vn sau buổi họp báo về việc có nên xem ly hôn là vấn đề riêng tư của đại biểu Yến hay không, phó chủ nhiệm VPQH Nguyễn Sĩ Dũng nói: Có thể đây là vấn đề riêng tư của đại biểu Yến. Tuy nhiên có thể nó liên quan đến việc khác, chẳng hạn như theo bản án thì đại biểu Yến đã ly hôn nên bà Yến đã khai là ly hôn nhưng bây giờ thì bản án chưa kết thúc nên việc khai như vậy có thể được tiếp tục nghiên cứu, xem xét.
"Nếu thông tin về đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến là sai sự thật thì việc còn lại là quyền của bà Yến", ông Nguyễn Sĩ Dũng cho biết.
Thụy Nguyên