Xử vắng mặt cựu cán bộ Sở Thông tin truyền thông

Xử vắng mặt cựu cán bộ Sở Thông tin truyền thông

Thứ 5, 13/06/2013 | 16:03
0
Ông Khánh cùng hai người tại Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin truyền thông bị kết tội đã lập chứng từ thanh toán khống để đút túi 515 triệu đồng.

Theo bản án hình sự sơ thẩm ngày 12/6, ông Đinh Đức Hùng (35 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội) cùng với Nguyễn Văn Khánh (36 tuổi, nguyên phó phòng giáo vụ) và Nguyễn Thị Thanh Nga (36 tuổi, nguyên kế toán) có phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Pháp luật - Xử vắng mặt cựu cán bộ Sở Thông tin truyền thông
Ông Hùng và bà Nga tại tòa. Ảnh: Việt Dũng.

Trung tâm do ông Hùng làm giám đốc theo chủ trương của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội đã lập đề cương dự toán chi tiết hạng mục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2010. Từ tháng 5 đến tháng 12/2010, trung tâm tổ chức các khóa đào tạo, ký hợp đồng và lập chứng từ đề nghị Kho bạc nhà nước quận Thanh Xuân thanh toán hơn 2,1 tỷ đồng.

Nhà chức trách phát hiện, ông Hùng, Khánh và bà Nga đã tổ chức lập chứng từ khống nhằm thu lợi bất chính. Cụ thể, dưới chỉ đạo của ông Hùng, trung tâm đã thanh toán khống trong một số hợp đồng thuê thiết bị học tập, tổ chức đào tạo, biên soạn giáo trình, mua văn phòng phẩm, photo tài liệu với 18 công ty, chủ doanh nghiệp. Trung tâm ký hợp đồng thuê 13 giảng viên với tổng giá trị hợp đồng hơn 100 triệu đồng nhưng thực tế chỉ chi cho 65 triệu. Tiền ăn cho các học viên cũng bị lập khống lên hơn 100 triệu đồng...

Trong hai ngày xét xử (10 và 12/6) ông Khánh xin xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Khánh 24 tháng tù, Hùng 42 tháng tù, Nga 18 tháng.

Theo Việt Dũng (Vnexpress)

> Giải thưởng lớn cho cuộc thi ảnh Việt Nam Xanh

Phiên tòa xét xử kẻ giết cả gia đình người yêu

Thứ 2, 13/05/2013 | 09:09
Trước vành móng ngựa, sát thủ Lê Thanh Đại với dáng người cao to, hai bàn tay đan vào nhau, cúi gằm mặt xuống đất để tránh những cái nhìn của những người tham dự phiên tòa. So với khi bị bắt, bị cáo Đại trông già và mệt mỏi hơn.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.