Xuất thân từ thợ cắt tóc, cựu Phó TGĐ Liên Kết Việt xin lỗi bị hại

Xuất thân từ thợ cắt tóc, cựu Phó TGĐ Liên Kết Việt xin lỗi bị hại

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 24/12/2020 | 14:44
0
“Trùm” đa cấp Liên Kết Việt khẳng định không phải là lưu manh và gửi lời xin lỗi tới các bị hại.

Sau gần 4 ngày xét xử vụ án Liên Kết Việt lừa đảo hàng nghìn bị hại, hôm nay (24/12), lần lượt 7 bị cáo gồm Lê Xuân Giang (SN 1971) - Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú (SN 1985) - Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy (SN 1970) - Phó Tổng giám đốc; Lê Thanh Sơn (SN 1988), Trịnh Xuân Sáng (SN 1975), Nguyễn Xuân Trường (SN 1967) và Vũ Thị Hồng Dung (SN 1974), đều thuộc công ty đa cấp Liên Kết Việt được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Hồ sơ điều tra - Xuất thân từ thợ cắt tóc, cựu Phó TGĐ Liên Kết Việt xin lỗi bị hại

Bị cáo Lê Xuân Giang (Ảnh Hữu Thắng).

Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Lê Xuân Giang ngậm ngùi nói: Bản thân từng có thời gian 11 năm phục vụ quân đội, được trao tặng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3.

Sau khi xuất ngũ, bị cáo luôn có một mong muốn là tạo công ăn việc làm, phát triển quê hương và giúp đồng đội, cộng đồng.

Bản thân Giang một mực khẳng định: “Tôi không chủ động lừa đảo, tôi là người đàng hoàng, không phải lưu manh”.

Bị cáo Giang nói thêm, trong quá trình điều tra, Giang đã nộp toàn bộ tài sản hưởng lợi bất chính. Bị cáo xin HĐXX cân nhắc các yếu tố giảm nhẹ khai báo thành khẩn và có mẹ 80 tuổi, con trai mắc hội chứng “tự huỷ hoại bản thân”, đồng thời cam kết sau “sau này ra tù, đòi được nợ, bị cáo sẽ xin và vay gia đình để trả hết tiền cho bị hại”.

Trước đó, trong phần luận tội, VKS nhận định, bị cáo Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu khi chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện toàn bộ hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tiền của các bị hại và đề nghị tòa áp dụng mức án tù chung thân đối với bị cáo Giang.

Tiếp đến, bị cáo Lê Văn Tú và Nguyễn Thị Thủy bị cáo buộc là những người giúp sức, tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo theo chỉ đạo của Lê Xuân Giang.

Hồ sơ điều tra - Xuất thân từ thợ cắt tóc, cựu Phó TGĐ Liên Kết Việt xin lỗi bị hại (Hình 2).

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (Ảnh Hữu Thắng).

Bị đề nghị mức án từ 17-19 năm tù, bị cáo Thủy khóc và gửi lời xin lỗi tới các bị hại có mặt tại phiên toà và cả người không thể tới dự.

Đứng trước tòa, Thủy nói xuất thân là thợ cắt tóc, gội đầu, bị cáo thừa nhận phạm tội do thiếu hiểu biết. “Chỉ khi nghe các bị hại phát biểu mấy ngày qua, tôi mới biết mình có lỗi với họ rất nhiều”, Thủy nói.

Các bị cáo còn lại đều tỏ ra hối hận và xin tòa cho hưởng mức an thấp nhất để sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Mong mỏi của những con người lầm lỗi lúc này là sớm được nhìn thấy “mùa xuân ngoài trại”.

HĐXX tiến hành nghị án, đúng 15h ngày mai (25/12) sẽ ra tuyên án.

“Trùm” đa cấp Liên Kết Việt bị đề nghị mức án tù chung thân

Thứ 4, 23/12/2020 | 15:18
Bị cáo buộc là chủ mưu lừa đảo hơn 68.000 bị hại, “trùm” đa cấp Liên Kết Việt bị đề nghị mức án chung thân.

Giật mình với khoản lợi nhuận khủng của nhóm đa cấp Liên Kết Việt

Thứ 4, 23/12/2020 | 10:01
“Hút máu” bị hại, nhóm lừa đa cấp Liên Kết Việt chia nhau những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Bị cáo vụ Liên Kết Việt quanh co, lươn lẹo, nhiều bị hại tức giận bỏ về

Thứ 3, 22/12/2020 | 13:58
Không chấp nhận được sự quanh co, lươn lẹo của các bị cáo trong vụ Liên Kết Việt lừa đảo, nhiều bị hại phải thốt lên: “chẳng khác nào xem kịch”, rồi bỏ về.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.