“Hoàng Anh Gia Lai đã sống lại”
Đó là phát biểu của Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã CK: HAG) - ông Đoàn Nguyên Đức, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của HAGL chiều 23/6.
Báo Tri Thức Trẻ đưa tin, trước chất vấn của cổ đông về việc giá cổ phiếu HAG đang rất thấp, tập đoàn có chiến lược gì để cải thiện và làm thế nào nhà đầu tư (NĐT) chiến lược có niềm tin, ông Đoàn Nguyên Đức nói: "Một khi đã mất niềm tin rồi thì muốn lấy lại rất khó". Nhìn lại HAGL, cách đây 2 năm vào thời điểm năm 2016 là rất xấu, tuy nhiên đến nay kết quả đạt được rất khả quan: Có lại dòng tiền, thu hoạch được trái cây, cơ cấu nợ…
Công ty đang tốt dần lên, kết quả kinh doanh cũng dần cải thiện… nhưng cổ phiếu HAG vẫn thấp. Cơ bản HAGL theo ông Đức đã sống lại, bản thân ông sẽ không từ bỏ: “Tôi lấy toàn bộ tài sản cá nhân đảm bảo khoản vay cho tập đoàn. Tôi không còn con đường thứ hai, HAGL chết tôi cũng chết, tôi đặt cược toàn bộ vào tập đoàn", vị chủ tịch nhấn mạnh.
Nói về giá cổ phiếu, bầu Đức cho biết “Tôi không biết tại sao cổ phiếu HAG cứ thấp, tôi không can thiệp được thị trường". Song, ông Đức khẳng định, HAGL đang trở lại, và gửi gắm cổ đông hãy tiếp tục tin tưởng vào ông. "Tôi sẽ làm cho HAGL trở lại, hãy tin tưởng tôi. Còn nếu nói mất thì có lẽ tôi là người mất nhiều nhất. Tôi đang tìm cách đưa HAGL về vị thế cũ cách đây 10 năm".
Mặc dù không thể kiểm soát được giá thị trường, song ông Đức dự báo cuối năm giá cổ phiếu HAG sẽ cải thiện, với những gì HAGL đang làm được. Bầu Đức trấn an cổ đông làm nông nghiệp không nên vội, trồng cây phải có thời gian.
Tiếp tục mở rộng mảng cây ăn trái
Trước đó, đại hội cổ đông thường niên 2018 của công ty CP Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã CK: HNG), công ty con của HAG cũng được tổ chức sáng 23/6.
Tờ Zing trích lời ông bầu phố núi về việc đề nghị cổ đông cho thêm thời gian để chứng minh hiệu quả của chiến lược phát triển mảng cây ăn trái.
“Tôi rất xót xa cho cổ đông vì tình cảm mà đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Chúng tôi làm đúng năng lực, nhưng diễn biến thị trường phức tạp khiến giá cổ phiếu xuống rất thấp. Hơn lúc nào hết, chúng tôi cần cổ đông cho chúng tôi thời gian để cố gắng. Chúng tôi sẽ thay đổi rất nhanh vì những gì chúng tôi làm đều toàn tâm toàn ý cho sự thay đối của HAGL Agrico”, bầu Đức chia sẻ.
Tại ĐHCĐ năm 2018, HNG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.743 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với thực hiện năm 2017. Kế hoạch lợi nhuận gộp là 1.673 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo công ty cho biết trọng tâm của năm 2018 tiếp tục là ngành trồng trọt. Cụ thể, mảng cao su với diện tích khai thác 15.957 ha dự kiến sẽ thu được 17.691 tấn mủ khô, góp phần mang lại doanh thu khoảng 520 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 34 tỷ đồng cho HNG.
Đối với mảng cây ăn trái, mảng này đã mang lại nguồn thu đáng kể trong năm 2017. Theo kế hoạch 2018, mảng kinh doanh cây ăn trái dự kiến mang lại doanh thu khoảng 3.043 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 81% trong cơ cấu doanh thu. Trong đó, chuối được kỳ vọng đóng góp phần lớn vào kết quả kinh doanh.
HNG dự kiến thu được 106.234 tấn chuối trong năm 2018, thu về khoảng 1.745 tỷ đồng doanh thu và 983 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Như vậy, doanh thu từ chuối chiếm tới hơn 57% tỷ trọng doanh kế hoạch của mảng trái cây.
Tính đến cuối năm 2017, tổng diện tích vườn chuối của HNG đạt 2.061 ha. Hiện công ty đang có đầu ra tại các siêu thị lớn tại Trung Quốc và qua các hệ thống Bách Hóa Xanh. Đồng thời, công ty đang đàm phán với nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để có đầu ra dài hạn.
Bên cạnh đó, HNG cũng dự kiến sẽ có nguồn thu từ các loại trái cây khác như thanh long, ớt, xoài, chanh dây và mít.
Trước mắt, từ nay đến 2022, HAGL Agrico có thể trồng bơ, sầu riêng, và sau 2022 có thể thu hoạch. Năm 2019, HAGL Agrico sẽ có nguồn thu ở 4 loại cây chủ đạo trên.
Tăng doanh thu nhưng giảm lợi nhuận, không chia cổ tức
Đặt kế hoạch tăng trưởng về doanh thu, nhưng HNG dự kiến lợi nhuận trước thuế 2018 sẽ giảm 66% so với thực hiện năm trước, đạt 150 tỷ đồng. Công ty sẽ không chia cổ tức trong năm nay.
“Trồng cây phải có thời gian, ban đầu chỉ mới có doanh thu chanh dây thôi, nhưng không lâu dài được. Có nghĩa là năm 2018, thực chất doanh thu còn đang khiêm tốn, có vội cũng không được. Chắc chắn 2019 HAGL Agrico sẽ đồng loạt thu nhiều loại cây, từ đó mới phát triển bền vững được”, bầu Đức cho biết.
2018 là năm thứ ba HAGL Agrico tái cấu trúc giai đoạn 2016-2026. Mục tiêu quan trọng nhất là nâng diện tích cây ăn trái để tăng doanh số đảm bảo hoạt động trái cây có lãi. Thu hoạch vườn cao su để đảm bảo hoạt động này tự trang trải toàn bộ chi phí vận hành và trả lãi.
Trong năm 2019, người đứng đầu HAGL hy vọng dòng tiền sẽ ổn định hơn, tình hình kinh doanh cải thiện.
Tờ VnExpress thông tin thêm, chia sẻ với báo chí và nhà đầu tư bên lề đại hội cổ đông 2018, bầu Đức khẳng định, khó khăn trong giai đoạn vừa qua chỉ là nhất thời và chu kỳ xấu nhất đang dần khép lại. Hiện tổng nợ của công ty là 22.000 tỷ đồng, trong khi khối tài sản của doanh nghiệp là 53.000 tỷ đồng, vẫn ở mức an toàn. Đặc biệt khối tài sản này đều là những dự án đã làm thật và có thể khai thác, bán được hoặc huy động vốn được. “Tôi tin điều này sẽ phần nào hỗ trợ tích cực cho giá cổ phiếu HAG trong thời gian tới”, ông Đức nói.
H.Y (tổng hợp)