Bộ GĐ&ĐT chỉ đạo xử lý sớm vụ giáo viên dùng thước đánh học sinh bầm tím tay ở Nam Định

Bộ GĐ&ĐT chỉ đạo xử lý sớm vụ giáo viên dùng thước đánh học sinh bầm tím tay ở Nam Định

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 01/06/2020 | 15:32
0
Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng vụ Giáo dục Chính trị, Công tác học sinh và sinh viên (bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ đã liên hệ với sở GD&ĐT tỉnh Nam Định yêu cầu rà soát, kiểm tra, báo cáo và chỉ đạo nhà trường tổ chức kiểm điểm, xử lý sớm vụ việc giáo viên dùng thước đánh học sinh bầm tím tay ở Nam Định.

Liên quan đến vụ việc một giáo viên P.T.H.Nh. dạy lớp 4 trường tiểu học Hồ Tùng Mậu (TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) dùng thước nhựa đánh vào bả vai học sinh khi em này viết chậm, sáng 1/6, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng vụ Giáo dục Chính trị, Công tác học sinh và sinh viên (bộ GD&ĐT) cho biết, sau khi nắm được thông tin sự việc, Bộ đã liên hệ với sở GD&ĐT tỉnh Nam Định yêu cầu rà soát, kiểm tra, báo cáo và chỉ đạo nhà trường tổ chức kiểm điểm, xử lý sớm vụ việc.

“Đối với sự việc đã xảy ra, giáo viên phải kiểm soát cảm xúc cá nhân và có nghiệp vụ sư phạm tốt. Giáo viên phải tìm hiểu kỹ học sinh có khó khăn như thế nào để hỗ trợ, giải quyết bằng các biện pháp nghiệp vụ như hỏi thăm, có những nhắc nhở riêng thay vì để những cảm xúc tiêu cực nhất thời chi phối, để xảy hành vi bạo lực ảnh hưởng đến sức khoẻ, thể chất và tâm lí học sinh như vậy. Đó là điều không nên xảy ra ở trong cơ sở giáo dục”, ông Linh nói.

Giáo dục - Bộ GĐ&ĐT chỉ đạo xử lý sớm vụ giáo viên dùng thước đánh học sinh bầm tím tay ở Nam Định

Hình ảnh em học sinh T. bị giáo viên dùng thước đánh bầm tím tay.

Ông Linh cho biết, bộ GD&ĐT đã ban hành Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 7/5/2018 về tăng cường nâng cao đạo đức nhà giáo, nghiệp vụ sư phạm. Để làm tốt công tác dạy người, với những học sinh ở cấp nhỏ nhất thì càng phải có sự quan tâm, yêu thương hơn.

Đánh giá về hình thức kỷ luật trong vụ việc, Vụ trưởng Linh cho rằng, việc đình chỉ đứng lớp là để phục vụ quá trình điều tra vụ việc, làm rõ các sai phạm, khuyết điểm; Lỗi sai đến đâu thì xử lý đến đó, và quá trình kiểm tra, xử lý kỷ luật thuộc về trách nhiệm ở địa phương, hiệu trưởng nhà trường.

Liên quan đến vụ việc, trong chiều 31/5, Ban giám hiệu trường tiểu học Hồ Tùng Mậu đã làm việc với đại diện gia đình cháu T. và cô Nh..

Tại cuộc họp, Ban giám hiệu trường Hồ Tùng Mậu đã thông báo quyết định tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm lớp 4A6 cũng như đình chỉ công tác giảng dạy của giáo viên Nh. Đồng thời, nhà trường bố trí giáo viên khác dạy thay để đợi Hội đồng kỷ luật trường Hồ Tùng Mậu họp, đưa ra hình thức xử lý kỷ luật cụ thể đối với giáo viên Nhung theo mức đình chỉ giảng dạy từ 1 đến 6 tháng.

Trước đó, ngày 30/5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, thông tin về việc một học sinh bị giáo viên dùng thước nhựa đánh vào vai trong giờ học vì viết bài chậm. Được biết, cô bé này đang học tại một trường tiểu học trên địa bàn TP.Nam Định. Cụ thể, chị Y., dì ruột của bé lớp 4 bị bạo hành đã chia sẻ vụ việc trên mạng xã hội như sau:

“Do bút của cháu bị hết mực nên viết bài chậm. Cô giáo đánh nhẹ từ hôm qua nhưng đến khi về nhà tắm, cháu mặc áo cộc tay không cho gia đình biết. Hôm nay đi học, cô giáo tiếp tục đánh cháu. Khi về nhà, thấy cháu dơ tay lên kêu đau, mẹ mới hỏi thì cháu bảo bị ngã. Khi cháu mặc áo ba lỗ, cả nhà thấy rõ vết bầm thì cháu mới khai thật là do cô giáo đánh. Cháu em bản chất đã hiền lành nhút nhát. Đánh thế này không ăn thua gì nhưng tổn hại mặt tinh thần của cháu”.

Sau khi bài đăng trên xuất hiện, nhiều bậc phụ huynh đã thể hiện sự bức xúc và yêu cầu công an sớm vào cuộc điều tra, đòi lại công bằng cho cháu bé. 

Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin giáo viên bạo hành học sinh lớp 4

Thứ 7, 30/05/2020 | 16:05
Liên quan đến thông tin thêm một vụ giáo viên bạo hành học sinh trên địa bàn thành phố, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định cho biết đã chỉ đạo xác minh thông tin.

Những "ác quỷ" mang thân hình cha mẹ, bạo hành con chấn động dư luận thời gian qua

Thứ 7, 30/05/2020 | 20:00
Thời gian gần đây, những vụ án bạo hành trẻ em gây bức xúc dư luận không chỉ bởi sự dã man, tàn bạo mà còn bởi hung thủ lại chính là những người cha, người mẹ.

Thầy giáo đánh học sinh nhập viện: Giáo dục tạo ra những đứa trẻ lì lợm?

Thứ 5, 28/05/2020 | 14:09
Học sinh nghịch ngợm và tỏ thái độ, thầy giáo mất kiểm soát đánh em đó ngất xỉu nhập viện.
Cùng tác giả

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...