Cả gan tuyên bố bắn hạ máy bay Nga, phiến quân “vờn miệng hổ” ở Syria

Cả gan tuyên bố bắn hạ máy bay Nga, phiến quân “vờn miệng hổ” ở Syria

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 09/02/2021 | 15:30
0
Lực lượng nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, Al-Fatah al-Mubin tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái Orlan-10 của Nga trên núi Zawiya, Syria.

Lực lượng nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, Al-Fatah al-Mubin tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái Orlan-10 của Nga trên núi Zawiya chiến lược, thuộc khu vực Jabal al-Zawiya, tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội, nhóm Al-Fatah al-Mubin cho biết đã bắn hạ máy bay không người lái đa năng, tầm trung Orlan-10 bằng súng máy.

Orlan-10 là máy bay không người lái do công ty Special Technology Center LLC của Nga ở St Petersburg phát triển. Máy bay không người lái đang được Bộ Quốc phòng Nga sử dụng.

Tiêu điểm - Cả gan tuyên bố bắn hạ máy bay Nga, phiến quân “vờn miệng hổ” ở Syria

Lực lượng nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, Al-Fatah al-Mubin tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái Orlan-10 của Nga trên núi Zawiya chiến lược. 

Loại máy bay này được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ khác nhau như trinh sát trên không, quan sát, giám sát, tìm kiếm và cứu nạn, huấn luyện chiến đấu, gây nhiễu, phát hiện tín hiệu vô tuyến và theo dõi mục tiêu.

Nhóm thánh chiến cho biết, chiếc máy bay bị bắn hạ khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên núi Zawiya chiến lược. Núi Zawiya có tầm quan trọng chiến lược vì nó nhìn ra đường cao tốc M4 nối Aleppo và Latakia.

Vào tháng 9 năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đồng ý biến Idlib thành một khu vực giảm leo thang, trong đó các hành vi xâm lược bị nghiêm cấm.

Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Syria cho biết, máy bay không người lái Orlan-10 của Nga bị rơi ở tỉnh Idlib vì lý do kỹ thuật. Nguồn tin này cũng cho biết, đây là chiếc máy bay không người lái thứ hai của dòng máy bay này gặp nạn trong hai ngày qua.

Không quân Nga gần đây đã tăng cường các cuộc không kích diệt IS, thánh chiến ở Syria sau khi nhóm khủng bố tiến hành nhiều cuộc phục kích nhằm vào Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) ở nhiều khu vực.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan này đã lợi dụng đại dịch Covid-19 để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào SAA và các đồng minh của họ. Ngoài ra, chúng còn tấn công các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Không quân Nga mới đây đã tiến hành các cuộc dội bom dồn dập nhằm vào nhiều vị trí của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở vùng Badiya Al-Sham rộng lớn, miền Trung Syria.

Các máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Nga, cùng với sự yểm trợ của không quân Ả Rập Syria (SyAAF), đã dội bom dồn dập nhắm vào các vị trí của phiến quân IS trên khắp nhiều vùng ở Syria được cho là căn cứ của khủng bố, phiến quân thánh chiến. Kết quả là, nhiều nơi ẩn náu của nhóm khủng bố bị phá hủy.

Để đáp trả bọn khủng bố, SAA mới đây đã gửi quân tiếp viện đến vùng khủng bố hoạt động mạnh, tuy nhiên, rất khó cho lực lượng vũ trang Damascus để có thể tiêu diệt IS vì chúng thường ẩn náu ở những địa hình hiểm trở.

Mỹ đưa thêm quân tới Syria

Tổng thống Mỹ Biden nhiều khả năng tiếp tục chiến lược của người tiền nhiệm ở Syria khi mới đây, Mỹ đã điều hai đoàn xe quân sự tiến vào Syria từ cửa ngõ Iraq.

Theo đó, đoàn xe đầu tiên được cho là gồm 45 chiếc, bao gồm xe chở dầu và xe tải chở theo các phương tiện quân sự đã tiến vào Syria thông qua biên giới Semalka giữa vùng Kurdistan của Iraq và khu vực người Kurd kiểm soát ở miền bắc Syria.

Đoàn xe được cho là đang trên đường đến Qamishli, một thành phố chiến lược nằm giữa biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn còn lại gồm 14 chiếc chở các vật liệu hậu cần và thiết bị quân sự. Theo các nguồn tin tại địa phương, đoàn này được cho đã tiến vào Syria thông qua chốt biên giới al-Waleed giữa Syria và Iraq.

Vào tháng trước, truyền thông địa phương đưa tin, 40 xe tải và xe quân sự từ Iraq đã tiến vào đông bắc Syria chở theo vũ khí và thiết bị hậu cần tới các căn cứ của Mỹ ở tỉnh Hasakah và Deir ez-Zor. Ngoài ra, 200 lính Mỹ cũng được điều đến Hasakah bằng trực thăng.

Quân đội Mỹ lần đầu đến Syria vào năm 2017 trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, sau khi tình hình khủng bố đã giảm đi ít nhiều thì Mỹ vẫn giữ một số quân ở Syria và nói rằng, sự hiện diện của lính Mỹ sẽ hỗ trợ đồng minh trong “các hoạt động và huấn luyện chống khủng bố” cũng như thiết lập một vùng đệm ở miền bắc Syria để ngăn chặn sự leo thang căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd.

Vào 10/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ rút quân khỏi Syria, tuy nhiên sau đó ông đã đảo ngược quyết định và cho biết quân đội Mỹ sẽ được tái triển khai để bảo vệ nguồn dầu mỏ.

 

Tag: Nga Syria

Clip:Khủng bố chết như ngả rạ dưới đòn thù khốc liệt của Nga ở Syria

Thứ 2, 08/02/2021 | 20:00
Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã vinh danh Anh hùng phi công Nga Roman Filipov bằng màn tiêu diệt hàng chục chiến binh thánh chiến ở Idlib của Syria.

Liều mình trỗi dậy, quân thánh chiến mất bay hang ổ dưới hỏa lực Nga ở Syria

Chủ nhật, 07/02/2021 | 14:00
Quân đội Nga đã tiến hành các chiến dịch đặc biệt nhằm phá hủy các trại huấn luyện thánh chiến cho lính đánh thuê và khủng bố ở Syria.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.