Các trường tại Hà Nội đã sẵn sàng giảng dạy sách giáo khoa mới

Các trường tại Hà Nội đã sẵn sàng giảng dạy sách giáo khoa mới

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 5, 25/08/2022 | 06:40
0
Công tác tập huấn sách giáo khoa đã được triển khai đến các giáo viên, tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả nhà trường vẫn cần bám sát vào nội dung Chương trình GDPT 2018.

Năm học 2022 - 2023, Chương trình GDPT 2018 sẽ bắt đầu triển khai với khối lớp 3,7 và 10. Ngoài những công tác chuyên môn, việc chuẩn bị và lựa chọn sách giáo khoa cho học sinh đối với các khối lớp này cũng rất được chú trọng.

Phụ huynh đăng ký mua sách từ sớm

Đến hẹn lại lên, mua và chọn sách giáo khoa luôn được phụ huynh và học sinh quan tâm khi năm học mới cận kề. Để tránh nhầm lẫn, mất thời gian, chị Trần Linh có con năm nay lên lớp 3 tại trường Tiểu học Trung Tự đã quyết định đăng ký mua sách giáo khoa ở trường thay vì mua lẻ.

Chị Linh cho biết: “Hiện nay các con không học theo một bộ sách chung như trước nên việc đi tìm mua từng quyển ở ngoài sẽ không đúng với quy định trên lớp, và khó mua đủ bộ vì vậy tôi quyết định mua sách ở trường. Bên cạnh đó cũng không có sự chênh lệch giá cả quá nhiều”.

Sớm đã chuẩn bị hành trang cho con, chị Ngọc Mỹ, Ba Đình thông tin: “Đầu năm học nhu cầu mua sách giáo khoa nhiều nên rất dễ có tình trạng hết hàng, nên ngay từ đầu hè tôi đã sắm đầy đủ các đầu sách theo đúng yêu cầu của nhà trường. Tôi không mua những sách không học tới để tránh lãng phí”.

Giáo dục - Các trường tại Hà Nội đã sẵn sàng giảng dạy sách giáo khoa mới

Năm nay, chương trình GDPT 2018 sẽ bắt đầu triển khai với khối lớp 3,7 và 10.

Sách giáo khoa mới không còn là pháp lệnh

Về phía nhà trường, đến nay công tác chuẩn bị số lượng sách giáo khoa, tập huấn nội dung sách đã được thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất khi triển khai chương trình mới.

Bên cạnh đó, để chủ động chuẩn bị các điều kiện, nhất là đảm bảo học sinh có đủ sách giáo khoa, các trường học thường kết hợp với nhà xuất bản, công ty cung ứng sách triển khai cho học sinh đăng ký mua sách khi kết thúc năm học cũ.

Trao đổi với Người Đưa tin, cô Phan Thị Chân Lý, Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt, Đống Đa cho biết: “Nhà trường chọn hai bộ sách Kết nối tri thức và Cánh diều cho năm học này. Công tác lực chọn sách, đặc biệt đối với khối lớp 7 đều có sự hướng dẫn của Sở GD&ĐT, bên cạnh đó các thầy cô cũng được tập huấn để sử dụng bộ sách hiệu quả”.

Riêng với học sinh đầu cấp, phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh, nhà trường đã chủ động thông báo về các đầu sách giáo khoa được lựa chọn để bố mẹ có thể chủ động mua cho các em.

Vị Hiệu trưởng cũng lưu ý sách giáo khoa chỉ là công cụ, quan trọng quá trình giảng dạy vẫn phải theo chương trình. Bởi mỗi trường đều được lựa chọn những bộ sách khác nhau. Vì vậy, tập huấn sách chủ yếu hướng dẫn cấu trúc bộ sách.

“Với Chương trình GDPT 2018 chúng ta cần chú trọng cả nội dung chương trình và sách giáo khoa. Trên tinh thần, dù chọn sách giáo khoa nào nhưng vẫn phải bám sát chương trình, vì đó là pháp lệnh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã tập huấn cho các giáo viên cốt cán của các môn học, sau đó sẽ tiếp tục truyền đạt đến các thầy cô hạt nhân để lan tỏa. Đến nay công tác tập huấn, giới thiệu đã được triển khai chặt chẽ đến đầy đủ các giáo viên”, cô Lý chia sẻ.

Giáo dục - Các trường tại Hà Nội đã sẵn sàng giảng dạy sách giáo khoa mới (Hình 2).

Các trường đã sẵn sàng giảng dạy sách giáo khoa mới.

Cũng đã sớm có những chuẩn bị cho năm học mới, cô Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng trường THCS Đông Dư, Gia Lâm bày tỏ: “Các thầy cô đã được tập huấn theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Thời gian diễn ra trong 1 đến 2 ngày đối với mỗi môn, trong đó Toán, Ngữ văn, và các môn học mới sẽ được chú trọng hơn cả”.

Cô Lan cũng cho biết thêm bộ sách được sử dụng là bộ Kết nối tri thức và một số môn của Chân trời sáng tạo. Sau khi có số lượng học sinh mua, đến nay trường cũng đã gửi lên Phòng GD&ĐT tổng hợp và đặt hàng nhằm kịp có sách cho học sinh trước khi bước vào năm học mới. Và phần lớn các em đều đăng ký mua tại trường vì riêng đối với khối lớp 7 sử dụng bộ sách giáo khoa mới.

Nhằm đảm bảo đủ số lượng sách giáo khoa đến tay học sinh, các nhà xuất bản có sách giáo khoa được phê duyệt sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ sách phục vụ nhu cầu của giáo viên, học sinh theo số lượng các địa phương đăng ký

Trước đó (12/8), tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu bộ trưởng Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tài Chính phải rốt ráo để sớm báo cáo Chính phủ quyết định việc trích ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa, đưa vào thư viện trường học dùng chung.

 

Học sinh Hà Nội đạt 7 giải thưởng Olympic quốc tế về thiên văn

Thứ 3, 23/08/2022 | 21:07
Những kết quả đạt được đều nhờ sự nỗ lực của thầy cô và học sinh trong suốt thời gian ôn tập và kỳ thi diễn ra.

Hà Nội: Các trường tiểu học rộn ràng đón học sinh lớp 1

Thứ 2, 22/08/2022 | 15:21
Các trường trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức đón học sinh lớp 1 trong không khi vui tươi, trang trọng và đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội: Khắc phục học trái tuyến nhờ tuyển sinh trực tuyến

Thứ 5, 18/08/2022 | 09:21
Hà Nội thực hiện tuyển sinh đầu cấp trực tuyến vào mầm non, lớp 1, lớp 6 với tỉ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến của cả 3 cấp (năm 2021 đạt trên 89%).
Cùng tác giả

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.
Cùng chuyên mục

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...