Cặp đôi

Cặp đôi "nữ quái" bán hàng chục phụ nữ qua Trung Quốc bán dâm lãnh án

Võ Công Thư
Thứ 3, 25/09/2018 | 14:04
1
Hám lợi, 2 kẻ buôn người đã lừa 11 cô gái sang Trung Quốc, rồi bán cho các chủ chứa để ép các cô gái bán dâm.

gn: justify;">Ngày 25/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử Trần Thị Xen (SN 1985, ngụ xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Phạm Thanh Sang (SN 1986, ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cùng về tội Mua bán người.

Hồ sơ điều tra - Cặp đôi 'nữ quái' bán hàng chục phụ nữ qua Trung Quốc bán dâm lãnh án

Hai bị cáo tại tòa.

Bị cáo Xen có chồng là người Trung Quốc, sinh sống ở huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam). Cuối năm 2014, Sang về quê vợ và quen biết với Xen (Xen là con dì ruột của vợ Sang). Khi gặp nhau, Xen nói có thể đưa các cô gái sang Trung Quốc để bán. Khi bàn với Sang thì được Sang đồng ý về miền Tây tìm các cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc giao cho Xen bán cho các chủ chứa mại dâm.

Theo thỏa thuận, cứ mỗi cô gái được bán trót lọt, Xen sẽ trả cho Sang 5 triệu đồng, kèm chi phí đi lại, ăn ở.

Sau đó, Sang về quê mình tại miền Tây, chiêu dụ các cô gái trẻ tuổi sang Trung Quốc làm nghề massage, với thu nhập từ 30 – 40 triệu đồng/tháng.

Bằng thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 đến 4/2017, Sang đã lừa bán tổng cộng 11 nạn nhân (trong đó có 1 người dưới 16 tuổi), nhưng bị cáo Xen tiếp nhận 9 người, trả cho Sang 77 triệu đồng tiền công và chi phí đi lại. Tuy nhiên, Sang khai chỉ nhận 37 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận 9 bị hại từ Sang, Xen đã giao cho các chủ chứa mại dâm bên Trung Quốc, hưởng lợi 297 triệu đồng.

Ngoài hành vi trên, Xen và Sang đã dùng thủ đoạn uy hiếp tinh thần, buộc gia đình 2 nạn nhân phải đưa 100 triệu đồng thì con của họ mới có cơ hội về được Việt Nam.

Đến giữa năm 2017, hành vi của 2 bị cáo Xen và Sang bị phát hiện. Vào cuộc điều tra, công an bắt giữ 2 đối tượng này.

Với hành vi phạm tội vừa nêu trên, hồi tháng 6 vừa qua, TAND tỉnh Đồng Tháp đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Xen 12 năm tù, Sang 10 năm tù. Sau bản án, cả hai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng Xen kháng cáo xin xem xét thêm phần dân sự.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, cả 2 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, mong pháp luật khoan hồng giảm cho mình một phần hình phạt.

Tuy nhiên, HĐXX sau khi nghị án đã xét thấy hành vi của các bị cáo vô cùng nguy hiểm, kiếm tiền trên thân xác của người khác là trái với đạo đức thuần phong mỹ tục, gây mất an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng đến đời tư cuộc sống của các nạn nhân. Do đó, HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ngoài trách nhiệm hình sự, các bị cáo còn phải có trách nhiệm nộp lại số tiền đã hưởng lợi bất chính, bao gồm cả 100 triệu đồng nhận từ gia đình 2 nạn nhân.

Truy tố cặp đôi lừa bán 11 phụ nữ sang biên giới

Thứ 6, 06/04/2018 | 22:12
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Sang đã lừa 11 phụ nữ ở các tỉnh miền Tây để đưa sang Trung Quốc, ép vào nhà chứa bán dâm.

'Nữ quái' cầm đầu đường dây buôn người sang Trung Quốc bị bắt

Thứ 2, 22/05/2017 | 12:39
Xen và đồng phạm nói đưa các nạn nhân ra Hà Nội làm việc với mức lương hấp dẫn nhưng thực chất lừa sang Trung Quốc bán dâm.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.