"CEO Cùi Bắp" của Địa ốc Alibaba bất ngờ xin lỗi sau vụ "nhận tiền giữ chỗ"

Thứ 7, 18/11/2017 | 11:03
0
Trong thư xin lỗi, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, tự xưng là "CEO Cùi Bắp" đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đối tác và toàn thể nhân viên công ty về những việc ồn ào tại dự án Tây Bắc Củ Chi.

 

Bất động sản - 'CEO Cùi Bắp' của Địa ốc Alibaba bất ngờ xin lỗi sau vụ 'nhận tiền giữ chỗ'

Thư xin lỗi của công ty Alibaba (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Luyện thừa nhận, thời gian qua công ty Alibaba đã đưa ra đặt chỗ dự án Tây Bắc Củ Chi với giá 5,5 triệu đồng Việt Nam mỗi m² với mong muốn khách hàng "bình ổn thị trường", tránh mua phải những sản phẩm giá cao hơn.

Công ty Alibaba đưa ra "chiến lược Tây Bắc Củ Chi" nhằm giữ khách hàng trong lúc công ty hoàn thiện các hồ sơ dự án với mức giá từ 200 - 250 triệu mỗi nền (!?)

Trong thư, ông Luyện lại giải thích việc thu tiền giữ chỗ là chiến lược PR (quảng cáo) đầy táo bạo nhằm mục đích giữ khách hàng.

Tuy nhiên, do diễn biến vụ việc lùm xùm diễn ra bất ngờ và chưa được báo trước gây nên hoang mang, lo lắng và "CEO Cùi Bắp" kêu gọi khách hàng và nhân viên "thông cảm" và "đồng hành" cùng công ty.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại diện của công ty Địa ốc Alibaba cho biết tính đến ngày 17/11 đã có gần 470 khách hàng đóng tiền giữ chỗ tại dự án Tây Bắc Củ Chi.

Vị này giải thích rằng chiến lược "Tây Bắc Củ Chi" do công ty Alibaba đưa ra nhằm "bình ổn giá", kéo khách hàng từ "vùng nóng" quanh sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) về lại khu vực Tây Bắc (TP.HCM).

Tuy nhiên, người này cho biết trong quá trình đặt chỗ, khách hàng có thể chuyển số tiền sang mua nền tại một dự án khác của công ty Alibaba đang triển khai tại Vũng Tàu (!?)

Trước đó, báo Thanh Niên đăng tải thông tin cho biết, hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) phát đi văn bản khẩn gửi Thường trực Thành ủy TP.HCM, Thường trực UBND TP, Thường trực HĐND TP và các sở ngành của TP cảnh báo thông tin sai sự thật của công ty CP Alibaba Tây Bắc TP.HCM và công ty CP Địa ốc Alibaba về dự án Alibaba Tây Bắc ở huyện Củ Chi.

Theo HoREA, việc công ty CP Alibaba Tây Bắc TP.HCM và công ty CP Địa ốc Alibaba tự xưng là chủ đầu tư, công bố bán nền nhà, thu tiền đặt chỗ trước của khách hàng tại dự án “Khu đô thị Tây Bắc Củ Chi Khu vực VIII - 3, có diện tích 97,58ha, pháp lý sổ đỏ thổ cư 100%”, thuộc khu đô thị Tây Bắc, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi là không đúng sự thật.

Dự án khu nhà ở thấp tầng, dịch vụ đô thị tại khu VIII - 3 thuộc Khu đô thị Tây Bắc là một trong 133 dự án được công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào TP.HCM được tổ chức ngày 11/10/2017 có diện tích 91,45ha là khu nhà ở thấp tầng, dịch vụ đô thị, y tế do ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc làm chủ đầu tư.

Dự án này đang được TP mời gọi đầu tư, chưa được giải phóng mặt bằng, chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nên chưa thể có bản đồ phân lô nền nhà để chào bán và chưa có chủ đầu tư.

Dự án cũng chưa có văn bản của sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện để được huy động vốn theo quy định của luật Kinh doanh Bất động sản, luật Quy hoạch Khu đô thị nên công ty CP Địa ốc Alibaba, công ty CP Alibaba Tây Bắc TP.HCM không có quyền công bố dự án, không có quyền huy động vốn kể cả hình thức đặt cọc giữ chỗ.

Trước thông báo khẩn trên, sở Xây dựng TP.HCM đã có những động thái đầu tiên.

Cụ thể, trao đổi với PV báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 16/11, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc sở Xây dựng TP.HCM cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh về dự án Alibaba Tây Bắc Củ Chi, Thanh tra Sở đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra toàn bộ vụ việc.

Ông Tuấn cũng khẳng định, cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Sẽ xử lý nếu phát hiện sai phạm tại dự án Alibaba Tây Bắc Củ Chi

Thứ 6, 17/11/2017 | 10:04
Lãnh đạo sở Xây dựng TP.HCM khẳng định, Thanh tra Sở này đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra toàn bộ vụ việc và sẽ xử lý theo quy định nếu phát hiện sai phạm tại dự án Alibaba Tây Bắc Củ Chi.

Địa ốc Alibaba đóng cửa website sau cảnh báo khẩn của HoREA

Thứ 5, 16/11/2017 | 11:39
Sau khi hiệp hội Bất động sản TP.HCM phát đi thông báo khẩn cấp, công ty CP Địa ốc Alibaba đã đóng cửa địa chỉ website chính thức.

Cảnh báo khẩn cấp địa ốc Alibaba TP.HCM thông tin sai sự thật

Thứ 4, 15/11/2017 | 10:13
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa phát đi văn bản số 129/CV-HoREA cảnh báo thông tin sai sự thật của công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM về dự án Alibaba Tây Bắc, huyện Củ Chi.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.