Chỉ đạo khẩn vụ dân tố đường dây tiền ảo lừa đảo 15.000 tỷ đồng

Chỉ đạo khẩn vụ dân tố đường dây tiền ảo lừa đảo 15.000 tỷ đồng

Mai Văn Minh
Thứ 4, 11/04/2018 | 13:00
0
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị công an vào cuộc điều tra làm rõ tố cáo của người dân về đường dây lừa đảo tiền ảo lên đến 15.000 tỷ đồng. Đồng thời, yêu cầu ngân hàng Nhà nước chi nhánh ở TP. Hồ Chí Minh theo dõi, xử lý nghiêm việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Mấy ngày qua, dư luận TP.Hồ Chí Minh hết sức xôn xao trước thông tin nhà đầu tư tiền ảo tố bị lừa đảo 15.000 tỷ đồng. Trước thông tin này, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn giao cho Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ vụ người dân tố đường dây lừa đảo liên quan đến đồng tiền ảo Ifan và Pincoin.

Đồng thời, công văn cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh theo dõi để xử lý nghiêm các hình thức giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt được cho là không hợp pháp, tiền ảo bị cấm phát hành, cung ứng và sử dụng… Bên cạnh đó, UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan rà soát, kiểm tra vấn đề sử dụng tiền ảo trong thanh toán.

Chỉ đạo khẩn vụ dân tố đường dây tiền ảo lừa đảo 15.000 tỷ đồng

Người dân căng băng rôn tố cáo đường dây tiền ảo lừa đảo.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã thông tin, sáng 8/4, hàng chục người dân căng băng rôn tố cáo đường dây tiền ảo Ifan và Pincoin lừa đảo 15.000 tỷ đồng của khoảng 32.000 tài khoản. Theo người dân tố cáo, công ty Modern Tech là đơn vị quản lý hai đồng tiền ảo trên.

Cũng theo người dân, Modern Tech đã tổ chức những sự kiện, giới thiệu về hình thức đầu tư đồng tiền ảo Ifan và Pincoin. Bên cạnh đó, người dân tố cáo, trong các buổi diễn ra sự kiện Modern Tech giới thiệu về phần trăm lợi nhuận cao khiến người dân, nhà đầu tư hào hứng tham gia.

Ngoài ra, để tăng tính thuyết phục nhà đầu tư, đường dây tiền ảo này còn hoạt động theo mô hình đa cấp. Do đó, người được giới thiệu sẽ được cam kết hưởng lợi nhuận 48%/tháng, trong khi đó, người nào giới thiệu được thêm khách hàng vào đầu tư sẽ hưởng thêm 8% hoa hồng.

Mô hình này được nhân rộng theo kiểu truyền miệng nên đã thu hút hàng ngàn người tham gia. Người dân cho biết, chỉ tháng đầu tiên, họ được hưởng lợi nhuận rồi sau đó không được hưởng bất cứ số tiền nào nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư đã không biết tung tích của những người được cho là cầm đầu đường dây tiền ảo này nên tố cáo đòi quyền lợi.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hồ Chí Minh cho biết: “Hoạt động kinh doanh tiền ảo là một vấn đề hết sức phức tạp, phía Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra các quy định để khống chế. Tuy nhiên, phạm vi quá rộng nên cần sự phối hợp của các cơ quan chức năng. Tốt nhất, người dân, doanh nghiệp không nên tham gia vào hoạt động này vì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro”.

Vụ chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng tiền ảo: Có dấu hiệu lừa đảo

Thứ 4, 11/04/2018 | 11:32
Dù tiền ảo không được công nhận tại Việt Nam, nhưng vì lòng tham, nhiều người vẫn tham gia vào hệ thống này. Cuối cùng, nhà đầu tư lại trở thành nạn nhân và lâm vào cảnh tán gia bại sản, gia đình lục đục.

Vụ tiền ảo lừa đảo 15.000 tỷ: Người bị kiện kêu oan

Thứ 4, 11/04/2018 | 07:33
Đang là chủ một doanh nghiệp lớn, ông Cường bàng hoàng phát hiện mình bị tố liên quan đến đường dây tiền ảo Ifan chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng của nhà đầu tư. Ngay sau đó, ông Cường đã lên tiếng khẳng định không liên quan đến Ifan và công ty Modern Tech.

Modern Tech đã 'biến mất'

Thứ 2, 09/04/2018 | 20:07
Đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào 2 đồng tiền ảo Ifan và Pincoin, nhưng các chủ đầu tư không hề được nhận bất cứ lợi nhuận thực tế nào theo như cam kết của đơn vị phát hành, huy động vốn. Đến nay, công ty đại diện hợp pháp của 2 đồng tiền trên đã biến mất.
Cùng tác giả

Tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ mất tích ở Tà Năng - Phan Dũng

Chủ nhật, 20/05/2018 | 22:26
Sau khi phượt thủ mất liên lạc với đoàn, lực lượng chức năng đã nhiều ngày khoanh vùng tìm kiếm. Đến ngày thứ 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi của phượt thủ và đang tiến hành điều tra.

Tây Ninh: Bỏ tiền tỷ duy tu đường vẫn bị xe quá tải băm nát

Thứ 6, 04/05/2018 | 16:37
Việc xe chở cát hoạt động suốt ngày đêm khiến các tuyến đường quanh hồ Dầu Tiếng luôn trong tình trạng xuống cấp nặng nề mặc dù đã được cải tạo, sửa chữa định kỳ. Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh sẽ thanh kiểm tra trong thời gian tới.

Chủ đi vắng, căn nhà bốc cháy giữa trưa

Thứ 4, 02/05/2018 | 17:01
Hai vợ chồng chủ nhà đi vắng nên khi xảy ra cháy, căn nhà bị khóa trái cửa. Dù vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Bắt băng cướp nghiện game chuyên kề dao vào cổ phụ nữ cướp xe

Thứ 3, 01/05/2018 | 18:35
Băng cướp gồm 2 tên nghiện game. Ban ngày chúng lấy tiệm game làm nhà, ban đêm thì tổ chức ép xe kề dao vào cổ phụ nữ để cướp tài sản.

Phát hiện container chứa 210 bao tải nghi đựng vảy tê tê

Thứ 6, 27/04/2018 | 15:06
Thấy có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện trong 4 container có chứa 210 bao tải nghi chứa vảy tê tê.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.