Chủ tịch Đà Nẵng: 'TP không dung thứ tội ác, xử sớm vụ hiếp dâm'

Chủ tịch Đà Nẵng: 'TP không dung thứ tội ác, xử sớm vụ hiếp dâm'

Thứ 4, 30/11/2016 | 09:00
0
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu đưa ra xét xử sớm vụ hiếp dâm, cướp của tại quán cà phê Trâm Anh, để yên lòng quần chúng nhân dân.

Chiều 29/11, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có mặt động viên, khen thưởng công an TP. Đà Nẵng, sau khi bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án giết người tại quán cà phê Trâm Anh (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) vào rạng sáng ngày 23/11.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, trong 6 ngày qua, lãnh đạo cùng người dân TP. Đà Nẵng rất quan tâm và lo lắng về vụ án.

"Đối tượng có thủ đoạn phạm tội nguy hiểm, nếu còn tồn tại ngoài xã hội thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng… Chính quyền TP. Đà Nẵng luôn khẳng định quyết tâm không để Đà Nẵng trở thành nơi dung thứ cho tội ác. Lãnh đạo thành phố cam kết với người dân rằng, dù tốn kém bao nhiêu tiền của, Đà Nẵng cũng sẽ đầu tư cho lực lượng công an đấu tranh, trấn áp tội phạm", ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định.

An ninh - Hình sự - Chủ tịch Đà Nẵng: 'TP không dung thứ tội ác, xử sớm vụ hiếp dâm'

 Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (áo trắng) yêu cầu đưa ra xét xử sớm vụ hiếp dâm, cướp của và giết người tại quán cà phê Trâm Anh.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng lưu ý lực lượng công an nhanh chóng làm rõ vụ việc, sớm đưa đối tượng Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) ra xét xử để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thưởng "nóng" cho ban chuyên án 042G khoản tiền 30 triệu đồng. Ngoài ra, Đại tá Lê Văn Tam (Giám đốc công an TP. Đà Nẵng) cũng thưởng cho ban chuyên án 20 triệu đồng để động viên tinh thần.

Như báo Người Đưa Tin đã đăng tải, khoảng 1h30 sáng 23/11, kẻ gian đã đột nhập quán cà phê Trâm Anh (đường CMT8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và dùng con dao của quán cắt ngang cổ anh P.Đ.Q (SN 1985, trú quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Dù bị đâm chỗ hiểm, anh Q. được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau đó, đối tượng tiếp tục gõ cửa phòng ngủ của chị gái nạn nhân là P.T.M.L. (SN 1983, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Tưởng là em trai gọi có việc, chị L. mở cửa thì bị đối tượng dùng dao đe dọa để thực hiện hành vi cưỡng bức nạn nhân nhiều lần và cướp 3,2 triệu đồng, 1 lắc tay bằng vàng.

Sau đó, chị L. đã lừa được đối tượng ra khỏi phòng ngủ, đóng chặt cửa lại và điện thoại nhờ một người hàng xóm tên Long đến giải cứu. Tên trộm ẩn nấp ở quầy pha chế tiếp tục xông ra đẩy chị L. vào phòng ngủ cố thủ.

An ninh - Hình sự - Chủ tịch Đà Nẵng: 'TP không dung thứ tội ác, xử sớm vụ hiếp dâm' (Hình 2).

 Nghi can Mạc Văn Nhân liên quan hai vụ cướp của, hiếp dâm gây chấn động Đà Nẵng thời gian qua.

Sau khi anh Long đập cửa hô hoán, vừa gọi điện báo lực lượng công an, đối tượng này bỏ trốn, khi có một đối tượng đi xe máy chờ sẵn trước cửa quán cà phê.

Đến 15h30 chiều 28/11, các trinh sát thuộc ban chuyên án 042G bắt được Nhân khi đối tượng đang lẩn trốn tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM). Bước đầu, Nhân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi gây án, Nhân đã điều khiển xe máy chạy thẳng vào TP HCM. Đặc biệt, từ lời khai của các nhân chứng và điều tra hiện trường, lực lượng công an xác định Nhân là nghi can chính gây ra vụ hiếp dâm bất thành trước đó.

Cụ thể, rạng sáng 18/9, chị P. (trú khu đô thị mới Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đang ngủ cùng con trai thì bị một thanh niên đột nhập, dùng dao khống chế để cướp tài sản.

Sau khi lấy được 2 triệu đồng, đối tượng đòi giở trò đồi bại với chị P., nhưng bị nạn nhân phản kháng dữ dội. Tên này đã dùng dao đâm vào vùng mông và tay của chị P. rồi trèo hàng rào bỏ trốn.

Theo hồ sơ điều tra, nghi phạm Mạc Văn Nhân từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt 6 năm tù giam vì tội “Trộm cắp tài sản”. Đến năm 2015, Nhân được đặc xá rồi trở về Đà Nẵng làm nhân viên một công ty chuyên dịch vụ vệ sinh nhà cửa và liên tiếp gây ra hai vụ án vào ngày 28/9 và 23/11 vừa qua.

Nguyễn Tuấn

Đà Nẵng chi hơn 33 tỷ đồng mua xe cho công an phường tuần tra

Thứ 3, 29/11/2016 | 16:03
UBND TP. Đà Nẵng đã cấp 33,6 tỷ đồng kinh phí mua 56 xe ô tô cho công an phường trên địa bàn sử dụng tuần tra.

Bắt giữ nghi phạm vụ hiếp dâm, cướp của tại quán cafe tại Đà Nẵng

Thứ 2, 28/11/2016 | 17:37
Sau gần 6 ngày, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm sát vụ cướp của, hiếp dâm gây xôn xao dư luận tại quán cafe Trâm Anh rạng sáng ngày 23/11.

Đà Nẵng triển khai dự án xe bus mui trần du lịch 2 tầng kiểu Anh

Thứ 6, 25/11/2016 | 09:41
Dự kiến đầu năm 2017, TP. Đà Nẵng sẽ triển khai 2 tuyến xe bus mui trần du lịch 1 và 2 tầng để phục vụ việc đi lại, tham quan của khách du lịch.

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Mạnh tay với ma túy, không bệnh sẽ nguy to'

Chủ nhật, 13/11/2016 | 16:56
Ngày 12/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Đà Nẵng chi hơn 33 tỷ đồng mua xe cho công an phường tuần tra

Thứ 3, 29/11/2016 | 16:03
UBND TP. Đà Nẵng đã cấp 33,6 tỷ đồng kinh phí mua 56 xe ô tô cho công an phường trên địa bàn sử dụng tuần tra.

Bắt giữ nghi phạm vụ hiếp dâm, cướp của tại quán cafe tại Đà Nẵng

Thứ 2, 28/11/2016 | 17:37
Sau gần 6 ngày, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm sát vụ cướp của, hiếp dâm gây xôn xao dư luận tại quán cafe Trâm Anh rạng sáng ngày 23/11.

Đà Nẵng triển khai dự án xe bus mui trần du lịch 2 tầng kiểu Anh

Thứ 6, 25/11/2016 | 09:41
Dự kiến đầu năm 2017, TP. Đà Nẵng sẽ triển khai 2 tuyến xe bus mui trần du lịch 1 và 2 tầng để phục vụ việc đi lại, tham quan của khách du lịch.

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Mạnh tay với ma túy, không bệnh sẽ nguy to'

Chủ nhật, 13/11/2016 | 16:56
Ngày 12/11, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tăng cường công tác phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến ma túy trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.