Thu phí ô tô chống tắc đường: Chuyên gia giao thông nói

Thu phí ô tô chống tắc đường: Chuyên gia giao thông nói "cần tùy đối tượng"

Nguyễn Văn Báo
Thứ 3, 29/08/2017 | 18:29
2
Chuyên gia giao thông, TS. Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, ý tưởng thu phí ô tô chống ùn tắc là đúng nhưng cần tính toán thu theo giờ, thu theo đối tượng cho hợp lý.

Liên quan đến đề án cấm xe máy từ năm 2030 trên địa bàn các quận và đặc biệt là giải pháp thu phí đối với ô tô lưu thông qua điểm nóng ùn tắc vừa được TP.Hà Nội thông qua, PV báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi cùng TS. Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc nhà xuất bản Giao thông, người có kinh nghiệm nghiên cứu giao thông đô thị trên 30 năm để có góc nhìn khách quan.

Xã hội - Thu phí ô tô chống tắc đường: Chuyên gia giao thông nói 'cần tùy đối tượng'

TS. Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Giám đốc nhà xuất bản Giao thông.

PV: Ông đánh giá thế nào về ý tưởng thu phí ô tô chống ùn tắc mà TP.Hà Nội đang tính đến?

TS. Nguyễn Xuân Thủy: Tôi cho rằng việc này là hợp lý và cũng cần phải tính đến. Ở các nước, họ đã làm từ rất lâu. Đây cũng là biện pháp hạn chế gia tăng xe ô tô cá nhân. Theo tôi tính toán, một chiếc ô tô bằng 5-6 lần xe máy, chiếm phần lớn đường đi và nếu nói đến tắc đường thì ô tô chính là nguyên nhân chủ yếu.

PV: Ở nước ta, thu phí ô tô chống ùn tắc như vậy liệu có khó khăn gì? Ông có đóng góp ý tưởng gì với TP.Hà Nội về vấn đề này không?

TS. Nguyễn Xuân Thủy: Việc thu phí sẽ bằng tài khoản, các đường có thanh chắn tự động… đây cũng là điều cần tiến tới nếu làm giao thông thông minh. Tôi từng phản đối việc thu phí phương tiện cá nhân nhưng hạn chế ô tô là cần thiết và nhiều thành phố trên thế giới đã làm.

Tuy nhiên, nếu thực hiện, TP.Hà Nội nên áp dụng thu phí từng tuyến đường theo giờ và theo từng đối tượng. Ví dụ, giờ cao điểm, nếu ô tô chạy vào tuyến đường nào đó bị thu phí để hạn chế lưu thông không cần thiết, còn với những người sinh sống và làm việc tại khu vực thì không nên thu phí… Tất cả điều này đều có thể làm được bằng giữ liệu đăng ký xe và phầm mềm.

Xã hội - Thu phí ô tô chống tắc đường: Chuyên gia giao thông nói 'cần tùy đối tượng' (Hình 2).

Thu phí ô tô sẽ chống được tắc đường ở TP.Hà Nội?

PV: Được biết, ông không tán thành việc cấm xe máy vào nội đô năm 2030, quan điểm của ông bây giờ có thay đổi không?

TS. Nguyễn Xuân Thủy: Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm không ủng hộ việc cấm xe máy như vậy. Bởi lẽ, giao thông công cộng ở TP.Hà Nội hiện không thể đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Hơn nữa, xe máy vừa là phương tiện đi lại, vừa là phương tiện kiếm sống của đa số người dân, bây giờ nếu cấm, họ lấy gì kiếm sống?

Theo tôi, có một giải pháp hợp lý đó là cấm xe theo ngày chẵn lẻ. Như vậy người dân sẽ tính toán và bớt ảnh hưởng được phần nào.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hà Nội thu phí ô tô qua điểm nóng ùn tắc có hiệu quả?

Thứ 3, 29/08/2017 | 07:00
Lãnh đạo sở GTVT Hà Nội cho biết đang xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các đơn vị và tiến độ triển khai thực hiện đề án giảm ùn tắc giao thông.

Hà Nội tính thu phí tắc đường: Dân có sẵn lòng đổi tiền lấy thời gian?

Thứ 2, 28/08/2017 | 06:28
Theo PGS.TS Bùi Công Minh, việc thu phí ô tô tại điểm nóng ùn tắc là giải pháp đổi tiền bạc lấy thời gian mà nhiều nước đã làm nhưng áp dụng ở Hà Nội thì khó khả thi.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.