Chuyện tày trời cán bộ xã ‘ăn chặn’ tiền của thân nhân liệt sỹ

Chuyện tày trời cán bộ xã ‘ăn chặn’ tiền của thân nhân liệt sỹ

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:19
0
Là đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng từ chục năm trước, nhưng nhiều thân nhân liệt sỹ không được thông báo và nhận tiền trợ cấp. Tuy nhiên, trên giấy tờ tên của họ đã có người ký hộ và nhận tiền.

Nhiều năm qua những thân dân của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến cứu nước thôn Thái Bảo (xã Nam Sơn, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bị cán bộ xã phụ trách công tác lao động thương binh và xã hội “ém” thông tin nhằm “ăn chặn” tiền do Nhà nước ưu đãi với người có công với cách mạng.

Để tìm hiểu thực hư vụ việc, PV báo Người Đưa Tin tìm về tại thôn Thái Bảo gặp vợ chồng anh Nguyễn Văn Đức (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Lộc (SN 1976). Hai vợ chồng anh đều là người khuyết tật đặt biệt nặng và nặng.

Dân sinh - Chuyện tày trời cán bộ xã ‘ăn chặn’ tiền của thân nhân liệt sỹ

 Vợ chồng chị Lộc và anh Đức đang trao đổi với PV. 

Hiện, vợ chồng anh Đức, chị Lộc đang nuôi ông nội Nguyễn Văn Chắc (94 tuổi, bố liệt sĩ Nguyễn Văn Đắc). Cụ Nguyễn Văn Chắc chỉ nằm một chỗ và không thể nhớ nên mọi việc đều do vợ chồng người cháu lo liệu.

Chị Nguyễn Thị Lộc chia sẻ: “Ông tôi là bố liệt sĩ, thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ năm 2005.

Bố, mẹ, vợ hoặc chồng liệt sĩ cứ 5 năm một lần và 2 năm một lần đối thân nhân có con duy nhất là liệt sĩ hoặc có hai con liệt sĩ trở lên sẽ được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe.

Theo đó, thân nhân của liệt sĩ sẽ được đi điều dưỡng tập trung tại các trung tâm điều dưỡng của Nhà nước với mức chi trả 1.500.000 đồng/người/lần. Trường hợp điều dưỡng tại nhà sẽ được hưởng 800.000 đồng/người/lần.

Đến năm 2012, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được sửa đổi. Thời gian xét ưu đãi giảm từ 5 năm xuống 2 năm một lần và 2 năm xuống còn 1 năm một lần. Đồng thời chế độ chi trả cũng tăng lên tương ứng 2.220.000 đồng và 1.110.000 đồng/người/lần..

Trường hợp ông nội tôi được hưởng chế độ điều dưỡng 5 năm một lần. Và sau này là 2 năm một lần, nhưng từ năm 2005 đến nay ông không lĩnh một đồng nào tiền điều dưỡng ở nhà.

Ngày 22/7 vừa rồi, tôi đến phòng Lao động thương binh và xã hội của thành phố hỏi về chế độ của ông nội tôi thì phát hiện đã có người đã ký hộ tên tôi và nhận 1.110.000 đồng từ năm 2014.

Không chỉ tôi mà hầu hết các thân nhân liệt sĩ trong xã không hề biết thông tin được hưởng chế độ và nhận một đồng nào, nhưng vẫn có người ký hộ.

Tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, tại xã Nam Sơn có khoảng 150 thân nhân liệt sĩ được hưởng chế độ điều dưỡng, nhưng chỉ riêng thôn Thái Bảo (1 trong 9 thôn thuộc xã Nam Sơn) có đến 6 thân nhân đã làm đơn tố cáo cán bộ ăn chặn tiền ưu đãi người có công với cách mạng lên các cấp.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hợp (77 tuổi, vợ liệt sĩ Nguyễn Đăng Thơ) vô cùng bức xúc: “Dịp 27/7 năm ngoái, tôi hỏi một số người biết tôi được hưởng chế độ điều dưỡng từ năm 2005.

Đến hỏi cán bộ phụ trách thì ông này nói vì tôi đi vắng nên gửi hàng xóm nhà tôi ký và lấy tiền hộ. Nhưng tôi khẳng định tôi chưa nhận. Quá tức giận tôi đã nói lớn tiếng “ông không thể ăn cả xương máu của chồng tôi, những người đã hy sinh để ông được làm cán bộ”.

Tôi nói tôi sẽ làm đơn lên các cấp, lúc đó, ông Khu, cán bộ phụ trách của xã mới xin lỗi và đưa cho tôi 1.110.000 đồng và nhờ tôi ký vào sổ đã nhận tiền.

Thời điểm đó, tôi cứ nghĩ chỉ tôi và chị gái tôi là bà Nguyễn Thị Dõng (vợ liệt sĩ Nguyễn Đăng Kiết) bị nhầm lẫn, thiếu sót nên đã nhận. Ai ngờ có quá nhiều người trên giấy thì được hưởng chế độ điều dưỡng, còn thực tế thì chưa đến tay thân nhân liệt sĩ”.

Dân sinh - Chuyện tày trời cán bộ xã ‘ăn chặn’ tiền của thân nhân liệt sỹ (Hình 2).

 Bà Nguyễn Thị Hợp bức xúc nói về việc cán bộ xã "ăn cả xương máu liệt sĩ". 

Quá bức xúc trước việc làm của ông Nguyễn Thế Khu, cán bộ phụ trách công tác lao động thương binh và xã hội xã Nam Sơn, 6 gia đình liệt sĩ đã làm đơn tố cáo gủi lên các cấp.

Làm việc với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn thừa nhận: “Vụ việc liên quan đến một số thân nhân liệt sĩ trong xã đã có đơn phản ánh, tố cáo cán bộ chuyên môn của xã liên quan đến chế độ điều dưỡng là có.

Qua xác minh ban đầu chúng tôi đã thấy những dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên. Chúng tôi cũng yêu cầu ông Khu, cán bộ phụ trách làm bản tường trình và báo cáo.

Ngoài ra, sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh cũng đã thành lập tổ xác minh để làm rõ về vụ việc”.

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Vũ Phương

Thân nhân liệt sĩ nói gì khi bị cán bộ xã chiếm đoạt tiền thờ cúng?

Thứ 7, 06/08/2016 | 05:55
Thân nhân gia đình liệt sĩ bức xúc, thất vọng sau khi biết tin cán bộ xã giả chữ ký, chiếm đoạt tiền chế độ của họ 3 năm vừa qua.

Cướp tài sản, 'nhận vơ' con liệt sĩ để giảm tội vẫn lĩnh 36 tháng tù

Thứ 6, 05/08/2016 | 09:15
Ngày 4/8, tại trụ sở UBND xã Hưng Lộc, huyện Hậu lộc (Thanh Hóa) đã diễn ra phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Quân (SN 1990) về tội Cướp tài sản.

Khởi tố nguyên cán bộ xã chiếm đoạt tiền của thân nhân liệt sĩ

Thứ 3, 02/08/2016 | 13:54
Công an TX Điện Bàn (Quảng Nam) tiến hành khởi tố ông Lê Văn Thành về hành vi chiếm đoạt tiền chế độ gia đình chính sách, liệt sĩ qua việc giả chữ ký.

Thân nhân liệt sĩ nói gì khi bị cán bộ xã chiếm đoạt tiền thờ cúng?

Thứ 7, 06/08/2016 | 05:55
Thân nhân gia đình liệt sĩ bức xúc, thất vọng sau khi biết tin cán bộ xã giả chữ ký, chiếm đoạt tiền chế độ của họ 3 năm vừa qua.

Cướp tài sản, 'nhận vơ' con liệt sĩ để giảm tội vẫn lĩnh 36 tháng tù

Thứ 6, 05/08/2016 | 09:15
Ngày 4/8, tại trụ sở UBND xã Hưng Lộc, huyện Hậu lộc (Thanh Hóa) đã diễn ra phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Quân (SN 1990) về tội Cướp tài sản.

Khởi tố nguyên cán bộ xã chiếm đoạt tiền của thân nhân liệt sĩ

Thứ 3, 02/08/2016 | 13:54
Công an TX Điện Bàn (Quảng Nam) tiến hành khởi tố ông Lê Văn Thành về hành vi chiếm đoạt tiền chế độ gia đình chính sách, liệt sĩ qua việc giả chữ ký.
Cùng tác giả

Xử phạt 30 triệu đồng công ty ‘tuồn’ nguyên liệu làm thuốc ra ngoài

Thứ 7, 26/08/2017 | 10:19
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt công ty CP dược phẩm Hóa dược – Dược phẩm 1 về hành vi bán nguyên liệu làm Vitamin C cho đơn vị không có chức năng sản xuất thuốc thành phẩm.

Shophouse: Bộ Xây dựng khẳng định quảng cáo sai sẽ bị xử lý

Thứ 2, 21/08/2017 | 06:30
Bộ Xây dựng cho biết, khái niệm shophouse chưa được đề cập và chưa có quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hành vi quảng cáo sai sự thật, gian lận, lừa dối khách hàng sẽ bị xử lý.

Chính phủ thống nhất không nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét

Thứ 5, 17/08/2017 | 14:49
Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp giữa các bên có liên quan và thống nhất sử dụng chất nạo vét để san lấp mặt bằng Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

Một bộ phận cán bộ hành chính còn quan liêu

Thứ 5, 03/08/2017 | 06:30
Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, có tình trạng khiếu nại của người dân chậm được giải quyết hoặc không giải quyết là sự quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ hành chính.

Đề thi GDCD THPT Quốc gia 2017: Tình huống pháp lý thiếu dữ liệu

Thứ 3, 01/08/2017 | 10:04
Hai tình huống pháp lý trong câu 115 mã đề 305 và câu 119 mã đề 301 khá mơ hồ dẫn đến một câu nhiều đáp án đúng, câu thiếu dữ liệu. Điều này khiến không ít thí sinh bị thiệt thòi.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.