Công an tỉnh Long An thông tin vụ phát hiện cơ sở gia công khẩu trang y tế trái phép

Công an tỉnh Long An thông tin vụ phát hiện cơ sở gia công khẩu trang y tế trái phép

Nguyễn Thị Ngọc Lài
Thứ 6, 10/04/2020 | 20:40
0
Qua điều tra, Công an tỉnh Long An xác định, vụ phát hiện cơ sở gia công khẩu trang y tế trái phép ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, không phải tái chế khẩu trang đã qua sử dụng mà mua khẩu trang bị lỗi về gia công lại bán kiếm lãi.

Chiều 10/4, Công an tỉnh Long An thông tin về vụ bắt giữ khẩu trang y tế và nước rửa tay vào ngày 3/4 tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Cụ thể, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An cho biết: "Vụ việc này gây bức xúc trong dư luận, khi có thông tin hoài nghi các cơ sở này tái chế khẩu trang đã qua sử dụng.

Tuy nhiên, qua xác minh, điều tra đã khẳng định, vụ việc trên không phải tái chế khẩu trang đã qua sử dụng mà mua khẩu trang bị lỗi về gia công lại bán ra thị trường".

Tin nhanh - Công an tỉnh Long An thông tin vụ phát hiện cơ sở gia công khẩu trang y tế trái phép

Cơ quan chức năng phát hiện hộ bà Nguyễn Thị T. gia công khẩu trang y tế trái phép.

Lãnh đạo Công an huyện Đức Hòa thông tin thêm, dù không dùng khẩu trang đã qua sử dụng để tái chế nhưng vụ việc này có dấu hiệu hành vi sản xuất hàng giả.

Hiện tại, công an đang truy tìm Phạm Bảo Quốc để xác minh thêm, qua đó củng cố hồ sơ, nếu đủ yếu tố, điều kiện sẽ khởi tố theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, cơ quan điều tra của Công an huyện Đức Hòa cũng làm việc với công ty sản xuất khẩu trang để đối chiếu, xác định nguồn gốc khẩu trang phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Bích Th. và bà Nguyễn Thị T. ở ấp Mới 2.

Theo Công an tỉnh Long An, khoảng 9h ngày 3/4, tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Công an huyện Đức Hòa phối hợp đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra nơi ở của hộ bà Nguyễn Thị Bích Th. thì phát hiện, thu giữ 24.300 khẩu trang y tế (hiệu VINAPRO); 521 chai nước rửa tay diệt khuẩn loại 100ml và 250ml.

Đồng thời, tại nhà bà Nguyễn Thị T. (gần nhà bà Th.), lực lượng kiểm tra thu giữ gần 6.500 khẩu trang (hiệu VINAPRO) chưa đóng gói, 216kg nguyên liệu làm khẩu trang (bị lỗi, thủng, rách).

148 bộ đồ bảo hộ, 268 chai nước rửa tay hiệu Bigcare, 96 can loại 5 lít/can nước rửa tay hiệu Seifa, 36 chai dung dịch màu xanh không nhãn hiệu, 30 lít dung dịch màu xanh không nhãn hiệu, 2 bàn ủi, hơn 600 vỏ hộp bao bì khẩu trang hiệu KENKO,...

Tin nhanh - Công an tỉnh Long An thông tin vụ phát hiện cơ sở gia công khẩu trang y tế trái phép (Hình 2).

Dụng cụ gia công, khẩu trang được bày lộn xộn trên bạt nhựa.

Sau đó, Công an huyện Đức Hòa mời bà Nguyễn Thị T. đến làm việc.

Thông qua buổi làm việc, bà T. khai nhận, thấy nhu cầu sử dụng khẩu trang và nước rửa tay của người dân tăng cao trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, bà liền gặp Phạm Bảo Quốc, SN 1985, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước mua khẩu trang bị lỗi từ công ty đem ra ngoài bán.

Bà T. khai mua của Quốc nhiều lần, loại khẩu trang bị lỗi với giá 60.000 đồng/kg đem về hoàn thiện và bỏ vào bao bì nhãn hiệu HAFA VINAPRO và GAUZE MASK VINAPRO.

Bà cũng mua một số vỏ hộp bao bì hiệu HANDY MASK, KENKO nhưng không phù hợp nhãn hiệu nên không sử dụng.

Bên cạnh đó, bà T. khai, mua dung dịch nước rửa tay không rõ nguồn gốc và vỏ chai qua mạng xã hội của một đối tượng ở TP.HCM và đặt in logo về nhà chiết xuất vào chai để bán.

Dung dịch nước rửa tay được giao hàng tại địa bàn giáp ranh Đức Hòa - TP.HCM.

Đồng thời, bà T. cũng khai, đã bán ra thị trường 2 đợt khẩu trang với giá 180.000 đồng/hộp (hộp 50 cái) với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Ngày 5/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khám xét phòng trọ của Phạm Bảo Quốc tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Từ khi vụ việc xảy ra đến nay, Phạm Bảo Quốc vẫn chưa ra trình diện, lực lượng công an vẫn đang tiến hành truy tìm.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, bà Nguyễn Thị Bích Th. (ngụ ấp Mới 2) trần tình: “Tôi chỉ cho bà T. mượn chỗ để cất giữ hàng hóa, chứ không tham gia sản xuất, tái chế khẩu trang y tế”.

Đồng thời bà Th. khẳng định: “Các sản phẩm khẩu trang y tế tại nhà bà T. đều là hàng lỗi của công ty. Bà T. thấy hàng lỗi được bán rẻ nên mua về chỉnh sửa để bán kiếm lãi.

Bà ấy mới đem về làm được mấy ngày, chưa kịp bán ra thị trường thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Một số cái còn tốt, chúng tôi giữ lại sử dụng nên không phải hàng đã qua sử dụng”.

Tin nhanh - Công an tỉnh Long An thông tin vụ phát hiện cơ sở gia công khẩu trang y tế trái phép (Hình 3).

Nhóm người gia công khẩu trang y tế trần tình, khẩu trang được sử dụng chỉ bị lỗi chứ chưa qua sử dụng.

Thời điểm PV đến nhà bà T. để ghi nhận thêm thông tin thì người này đang làm việc tại cơ quan công an. Tiếp PV, con trai của bà T. cho biết: “Gia đình tôi không tái chế khẩu trang đã qua sử dụng mà chỉ dùng hàng lỗi do các công ty loại thải”.

Người này cho biết thêm: “Các sản phẩm này bị lỗi đứt dây, thiếu nẹp, không đúng thiết kế… nên bị loại thải. Khi mua về, mẹ tôi kêu mọi người chọn lọc lại một lần nữa. Nếu cái nào đảm bảo còn đủ 4 lớp và chỉ bị đứt dây, may chồng 2 cái… thì sẽ lấy lại chỉnh sửa”.

Một thanh niên làm việc cùng bà T. và bà Th. vào bên trong cơ sở lấy cho PV xem những mẫu khẩu trang y tế còn sót lại.

Người này nói: “Tất cả đều chưa qua sử dụng, có đủ 4 lớp, chỉ bị đứt dây, may chồng 2 cái... Những cái tốt chúng tôi còn giữ lại để sử dụng”.

Video: Lời trần tình của nhóm người gia công khẩu trang trái phép.

Video: Lời trần tình thiếu hiểu biết của nhóm người tái chế khẩu trang y tế

Hành vi không đeo khẩu trang, chửi cán bộ: Sự ích kỷ cần phải lên án gay gắt!

Thứ 6, 10/04/2020 | 18:45
Việc một số người không đeo khẩu trang, khi bị nhắc nhở xúc phạm, lăng mạ, thậm chí dọa đánh cán bộ hành vi khó dung thứ, phải xử lý thật nghiêm minh, nhanh chóng để răn đe khi dịch Covide-19 đang diễn biến phức tạp.

Đồng Nai: Đi làm không đeo khẩu trang, một cán bộ bị đình chỉ công tác

Thứ 6, 10/04/2020 | 18:12
Dù đi làm, tiếp xúc với nhiều người trong thời kỳ dịch bệnh nhưng anh K. không mang khẩu trang. Vì vậy, anh K. bị tạm đình chỉ công tác.

Lời trần tình thiếu hiểu biết của nhóm người tái chế khẩu trang y tế

Thứ 6, 10/04/2020 | 07:53
Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, một số người liên quan vụ phát hiện cơ sở tái chế khẩu trang y tế ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ra sức trần tình về hành vi sai trái. Qua lời biện minh, PV nhận thấy, họ vẫn chưa hiểu việc tái chế khẩu trang y tế sẽ nguy hại cho cộng đồng và vi phạm pháp luật.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.