Chân dung cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vừa bị bắt
Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín sinh năm 1957, quê quán tại Long An, là thạc sĩ Kinh tế.
Ông Nguyễn Hữu Tín từng kinh qua các chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch TP.HCM; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực rồi Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM; Thành ủy viên, Bí thư quận ủy quận 5; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM hai giai đoạn 5/2004 – 12/2008 và nhiệm kỳ 2012 – 2016.
Giai đoạn 2012 – 2016, ông Nguyễn Hữu Tín đồng thời là thành viên ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển.
Ngày 26/10/2017, ông Nguyễn Hữu Tín chính thức nghỉ hưu theo chế độ.
Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 19/11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM) về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ngoài ông Tín, cơ quan Cảnh sát điều tra còn bắt tạm giam 2 người khác có cùng tội danh trên, gồm Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường (TNMT) TP.HCM) và Trương Văn Út (Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai sở TNMT TP.HCM).
Việc tống đạt các quyết định trên đến các bị can được thực hiện sau khi Viện kiểm sát nhân dân Tối cao có các quyết định phê chuẩn vào cùng ngày.
Ông Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm bị bắt tạm giam do liên quan đến cuộc điều tra mở rộng của cảnh sát đối với Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") tại vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với sai phạm xảy ra tại dự án số 15 Thi Sách và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM).
Mới đây, ngày 10/11, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Hữu Tín và 4 cán bộ dưới quyền liên quan vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh của tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
Trước đó, ngày 18/9, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Hữu Tín về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ông Nguyễn Hữu Tín đã sai phạm thế nào?
Tờ Zing cho hay, theo xác minh, giữa năm 2015, ông Tín ký quyết định chấp thuận cho công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm” thuê khu đất hơn 2.300 m2 tại số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1) trong thời hạn 50 năm. Văn bản cho thuê có nội dung yêu cầu công ty Bắc Nam 79 không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Thế nhưng sau khi vào tay Vũ "nhôm", tháng 9/2015, khu đất được khởi công xây dựng cao ốc phức hợp Madison tại góc đường Thi Sách - Cao Bá Quát. Dự án này đang hoàn thiện phần thô, dự kiến giao cho khách hàng trong năm nay.
Nằm ở vị trí khu đất vàng trung tâm quận 1 với một block cao 18 tầng, quy mô hơn 100 căn hộ và khoảng 70 căn Office-tel, dự án có giá bán từ 3.500-7.000 USD/m2.
Liên quan đến khu đất rộng hơn 6.000 m2 tại số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh của tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), trong số 4 người cùng bị khởi tố 10/11 có nguyên Giám đốc sở TNMT Đào Anh Kiệt.
Ở vụ án này, khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng được bộ Tài chính giao cho Sabeco xây dựng trụ sở văn phòng và trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng theo phương án sắp xếp và xử lý nhà đất công.
Tháng 6/2015, dựa trên tờ trình của Giám đốc sở TNMT lúc đó là ông Đào Anh Kiệt, ông Nguyễn Hữu Tín đã ký quyết định chấp thuận cho công ty Cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl thuê đất 50 năm, trả tiền một lần để xây dựng dự án khu phức hợp 6 sao, trung tâm hội nghị và cao ốc văn phòng cho thuê.
Quyết định của ông Tín trái với quyết định của bộ Tài chính.
Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng hiện không còn thuộc sở hữu của Sabeco mà thuộc về tư nhân.
Đầu năm 2016, dự án được dựng rào chắn khởi công, nhưng chỉ một thời gian ngắn công trình "đắp chiếu" gây lãng phí cho đến nay.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan tại các sở, ban, ngành của TP.HCM, bộ Công Thương và Sabeco để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Việc khởi tố được Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) thực hiện căn cứ kết quả xác minh giải quyết tin báo về tội phạm có liên quan đến khu đất hiện bỏ hoang này.
H.Y (tổng hợp)