ĐBQH: Tình hình kinh tế-xã hội có sự khởi sắc nhưng vẫn còn những bất cập

ĐBQH: Tình hình kinh tế-xã hội có sự khởi sắc nhưng vẫn còn những bất cập

Thứ 6, 26/10/2018 | 13:05
0
Bên lề hành lang Quốc hội, nhiều ĐBQH cũng đã nhất trí với báo cáo của Chính phủ và Quốc hội đã trình bày trước kỳ họp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Cả ngày 26/10, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Bên lề Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã nhất trí với báo cáo của Chính phủ và Quốc hội. Tuy nhiên, các ĐBQH bày tỏ thêm những băn khoăn xoay quanh các nội dung được đưa ra bàn luận trong hội trường.

ĐBQH Lê Công Nhường (đoàn Bình Định) cho rằng: “Về cơ bản, tôi tán thành báo cáo của Chính phủ và Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trong hôm nay và ngày mai, sẽ tập trung làm rõ thực trạng nền kinh tế của nước ta cũng như những điều mà chúng ta đã đạt được. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung các giải pháp đưa ra của Chính phủ làm sao cho nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển hơn nữa”.

Chính trị - ĐBQH: Tình hình kinh tế-xã hội có sự khởi sắc nhưng vẫn còn những bất cập

ĐBQH Lê Công Nhường cho rằng nền kinh tế có sự khởi sắc.

Nói về điểm nhấn mà mình quan tâm nhất trong báo cáo của Chính phủ, Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ĐBQH Lê Công Nhường cho hay: “Nhìn chung trong báo cáo, nền kinh tế của nước ta có sự khởi sắc. Tuy nhiên, các đại biểu vẫn lo lắng về việc phát triển kinh tế này chưa có cơ bản bền vững nhất và lo trong thời gian tương lai chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng có những tác động đến sự phát triển kinh tế của nước ta”.

Cũng chia sẻ thêm về các dự án ngàn tỷ đang bị thua lỗ, ĐBQH Lê Công Nhường cho rằng: “Bộ Công thương cần phải tiếp tục giám sát các dự án này, những dự án nào đang lỗ phải cắt lỗ, nên công bố rộng rãi việc kỷ luật những người điều hành, công ty bị thua lỗ đó”.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng, báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 cụ thể, rõ ràng.

Chính trị - ĐBQH: Tình hình kinh tế-xã hội có sự khởi sắc nhưng vẫn còn những bất cập (Hình 2).

ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho rằng nền kinh tế nước ta có sự chuyển động tích cực. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề bất cập (Ảnh: Quochoi.vn).

“Nhìn chung, nền kinh tế của đất nước cũng giống như mọi hoạt động khác của đất nước có sự khởi sắc, chuyển động rất tích cực. Có rất nhiều chỉ số để hy vọng, GDP tăng. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề bất cập, đáng suy nghĩ.

Ví dụ như lĩnh vực y tế, đã có khởi sắc nhưng chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Cụ thể, các bệnh dịch, bệnh lạ hoành hành có những lúc bùng nổ. Năm 2018, phải chứng kiến hơn 63.000 các cháu bị mắc bệnh dịch chân, tay miệng… Y tế cơ sở cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhân dân.

Còn trong lĩnh vực giáo dục cũng có quá nhiều vấn đề. Đó là vấn đề tổ chức hệ thống, vấn đề đội ngũ cán bộ, thi cử, sách giáo khoa. Tôi cho rằng, các đồng chí tư lệnh ngành phải hết sức nỗ lực. Phải tìm ra các biện pháp tìm kiếm then chốt, mang tính chiến lược để giải quyết hiệu quả, triệt để và cải thiện tình hình”, ĐBQH Nguyễn Anh Trí bày tỏ.

Cũng chia sẻ thêm về lĩnh vực mình quan tâm trong hai ngày làm việc về vấn đề kinh tế - xã hội, ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho biết, ông đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực bảo hiểm y tế, y tế cơ sở, bảo hiểm y tế cho người nghèo, y học dự phòng. Bên cạnh đó, cũng có một số lĩnh vực đáng quan tâm như vấn đề môi trường, vấn đề giáo dục đại học và sau đại học.

Hoàng Bích - Nguyễn Hường

ĐBQH: “Phiếu tín nhiệm phản ánh vấn đề bức xúc của từng lĩnh vực”

Thứ 6, 26/10/2018 | 09:50
Bên lề kỳ họp Quốc hội, các ĐBQH cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã được công bố, cơ bản phản ánh được những vấn đề bức xúc của từng lĩnh vực.

ĐBQH giải thích lý do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận nhiều phiếu "tín nhiệm thấp"

Thứ 5, 25/10/2018 | 20:53
Sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Cầu cho rằng, danh dự con người là rất lớn, các tư lệnh ngành có nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” sẽ điều hành quyết liệt hơn.

ĐBQH Nguyễn Anh Trí: Cần chấm dứt tình trạng “cò” mua – bán máu ở bệnh viện!

Thứ 6, 26/10/2018 | 06:00
Trước thông tin nhóm PV điều tra báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh về tình trạng “cò” máu lộng hành ở bệnh viện. GS.TS. Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, ĐBQH (đoàn Hà Nội) cho rằng, cần chấm dứt tình trạng “cò” mua-bán máu.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.