“Lối thoát” nào dành cho Huawei sau lời gợi mở của Tổng thống Trump?

“Lối thoát” nào dành cho Huawei sau lời gợi mở của Tổng thống Trump?

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 24/05/2019 | 16:20
0
Việc công ty Huawei bị Mỹ đưa vào "danh sách đen" mới đây, có thể trở thành một phần của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Và Tổng thống Trump đã có những tiết lộ quan trọng về lệnh cấm dành cho Huawei.

Theo SCMP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 nói rằng Huawei, công ty bị Mỹ đưa vào "danh sách đen" mới đây, có thể trở thành một phần của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nói thêm rằng “có thể có cơ hội tốt” cho hai bên để đi đến một thỏa thuận.

Chính phủ Mỹ đưa tập đoàn công nghệ viễn thông của Trung Quốc vào danh sách đen hồi tuần trước và hiện Huawei đang đối mặt với nhiều cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ về các hoạt động gián điệp kinh tế cũng như vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

"Huawei là một thứ gì đó rất nguy hiểm. Bạn đã nhìn thấy những gì họ đã làm từ góc độ an ninh, từ góc độ quân sự. Điều này vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, có khả năng Huawei thậm chí sẽ được đưa vào một thỏa thuận thương mại nào đó", ông Trump cho biết.

Tiêu điểm - “Lối thoát” nào dành cho Huawei sau lời gợi mở của Tổng thống Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump 

Tuy nhiên, chính Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đích thân gợi mở về một thỏa thuận thương mại có thể đạt được giữa Huawei và Mỹ nhằm có lợi cho quan hệ hợp tác song phương.

"Nếu chúng tôi ngồi vào bàn đàm phán, tôi có thể tưởng tượng rằng Huawei sẽ đề xuất ra một hay một phần nào đó để nó trở thành thoả thuận thương mại", người đứng đầu Nhà Trắng cho hay.

Nhưng khi phóng viên hỏi chi tiết hơn về "thỏa thuận này sẽ như thế nào", Tổng thống Trump chỉ đáp trả ngắn gọn: "Nó sẽ rất có lợi cho chúng ta (Mỹ)" và từ chối cho biết chi tiết. “Còn quá sớm để nói”, ông Trump cho biết thêm.

Bình luận về những tuyên bố của ông Trump, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi động thái gần đây của Washington với các công ty của Trung Quốc là “đầy tính chính trị” và tuyên bố “động cơ của Mỹ rõ ràng không giúp tạo nên môi trường đàm phán có lợi” trong thương mại.

Cánh cửa của Bắc Kinh vẫn “rộng mở” ở những vòng đàm phán tiếp theo, ông Lu Kang cho biết trong một buổi họp báo thường kỳ.

Tuy nhiên, căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới làm dấy lên những hoài nghi về một cuộc họp dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 6 giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Trung Quốc, Tập Cập Bình có thể mang đến kết quả khả quan về mặt trận thương mại. Giới phân tích cho rằng cuộc gặp này sẽ có ý nghĩa quyết định đối với cuộc chiến thương mại giữa hai siêu cường.

Với việc Huawei được đưa vào danh sách thực thể của Bộ Thương mại Mỹ, các công ty Mỹ sẽ phải xin phép Chính phủ nước này nếu muốn hợp tác với Huawei - một giấy phép được cho là rất khó đạt được.

Lo ngại trước sự mạnh tay của Mỹ, hàng loạt nhà cung cấp, không chỉ của Mỹ mà của cả các quốc gia khác, đã cắt quan hệ với Huawei, gồm Panasonic, ARM, Intel, Broadcom, Xilinx, Qualcomm, Infineon…

           

“Vũ khí” Huawei có thể dùng để đáp trả mạnh mẽ khi bị Mỹ “cấm cửa”

Thứ 6, 24/05/2019 | 07:00
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu như Huawei kiện sắc lệnh của Tổng thống Trump ra tòa, rất có thể cuộc chiến pháp lý phức tạp sẽ này là phép thử đối với quyền hạn của ông Trump trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Google xác nhận điện thoại Huawei hiện tại vẫn sử dụng các dịch vụ bình thường

Thứ 3, 21/05/2019 | 11:28
Các mẫu điện thoại đã ra mắt của Huawei sẽ tiếp tục được nhận các bản cập nhật cũng như được sử dụng các ứng dụng hệ sinh thái của Google như Gmail, Google Maps và Chrome.

Tổng thống Donald Trump đích thân "hiến kế" giúp Boeing thoát cơn bĩ cực

Thứ 3, 16/04/2019 | 18:00
Chứng kiến Boeing làm ăn sa sút sau bê bối rơi máy bay, đích thân Tổng thống Donald Trump đã "hiến kế" giúp tập đoàn thoát cơn khủng hoảng dù chỉ bằng một dòng Tweet.

Donald Trump và 5 cuộc chiến định vị lại nước Mỹ và thế giới (2)

Thứ 7, 02/03/2019 | 09:30
Trong 5 cuộc chiến định vị lại nước Mỹ và thế giới, Tổng thống Trump thực hiện 2 cuộc chiến ngay trong nước Mỹ. Điều này khiến ông trở thành một vị Tổng thống của rất nhiều “lần đầu tiên”. Kính mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của bài phân tích do nhà nghiên cứu Hoàng Anh Tuấn thực hiện.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.