Đề xuất đi đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng: Nông dân, hộ nghèo không có tiền thì mở tài khoản làm gì?!

Đề xuất đi đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng: Nông dân, hộ nghèo không có tiền thì mở tài khoản làm gì?!

Thứ 4, 12/06/2019 | 12:00
1
Cục CSGT (bộ Công an) đề xuất thảo luận về việc người dân khi đi đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, bên hành lang Quốc hội, các ĐBQH lại có nhiều ý kiến trái chiều. 

Cụ thể, mới đây cục CSGT đề xuất thảo luận thêm về việc người dân khi đi đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng. Theo lãnh đạo cục CSGT, việc đăng ký tài khoản ngân hàng sẽ giúp cảnh sát dễ dàng hơn trong xử phạt vi phạm, đồng thời tránh cho người dân phải đi lại nhiều lần.

Tuy nhiên, đề xuất này cũng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, trong đó nhiều người cho rằng với những người ở nông thôn, người dân là nông dân thì việc lập tài khoản ngân hàng sẽ gặp khó khăn, thậm chí không cần thiết.

Khuyến khích người dân dùng thẻ ngân hàng

Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Bùi Văn Xuyền (đoàn Thái Bình) cho biết: “Theo tôi, định hướng như vậy là đúng, bởi các chủ xe khi mua xe phải có tài khoản riêng cho chiếc xe, để khi nộp phí, nộp tiền phạt thì chuyển ngay vào tài khoản, công nghệ ấy buộc phải sử dụng.

Tôi cho rằng, sắp tới phải sử dụng bắt buộc, bây giờ tâm lý tiêu tiền mặt buộc phải loại bỏ. Sử dụng công nghệ thì sẽ dễ quản lý dòng tiền, phòng chống tham nhũng. Điều này có thể làm được, vì nước ngoài đã làm lâu rồi, như ở Singapore, khi có xe thì sẽ cấp cho chủ xe một tài khoản ngân hàng…”.

Chính sách - Đề xuất đi đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng: Nông dân, hộ nghèo không có tiền thì mở tài khoản làm gì?!

ĐBQH Bùi Văn Xuyền cho rằng cần khuyến khích, sau đó dần đưa vào khuôn khổ mọi người dùng thẻ ngân hàng.

Để thực hiện được đồng bộ, cần có một cơ quan đủ thẩm quyền để ra quy định, trao đổi về vấn đề này, ĐBQH Bùi Văn Xuyền nói: “Điều này mang tính bắt buộc, ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân nên tôi cho rằng có khi luật Giao thông đường bộ quy định thì tính pháp lý sẽ cao hơn. Hiện tại, chúng ta đang có thói quen dùng tiền mặt, nên khi thay đổi cũng sẽ tác động đến xã hội, vì thế cần phải có lộ trình. Trước tiên mình khuyến khích, sau đó dần dần đưa vào khuôn khổ, sau này mọi người cũng sẽ dùng thẻ một cách tất yếu”.

Chưa hợp lý 

Trong khi đó, ĐBQH Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) lại cho rằng: “Ở thời điểm hiện tại quy định mỗi công dân đến đăng ký xe mà có tài khoản đăng ký ngân hàng, tôi thấy chưa hợp lý. Bắt buộc người dân có một tài khoản ngân hàng để làm gì? Làm như vậy có thể sẽ gây phiền hà cho người dân.

Mặc dù, theo tôi biết hiện nay, cán bộ công chức, viên chức đều có tài khoản của ngân hàng. Nhưng, đối với người dân ở vùng nông thôn, hẻo lánh, những gia đình nghèo đăng ký tài khoản ngân hàng làm gì, bởi họ đâu có nhiều tiền gửi ngân hàng.

Trong khi đó, để những hộ gia đình này sở hữu một chiếc xe mà phải đăng ký tài khoản ngân hàng thì phải xem lại, nếu được thì cũng cần phải có thời gian, có lộ trình thông báo cho nhân dân biết.  

Ví dụ, thông báo đến năm nào, tháng nào sẽ áp dụng người dân đến đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng”. 

Chính sách - Đề xuất đi đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng: Nông dân, hộ nghèo không có tiền thì mở tài khoản làm gì?! (Hình 2).

Tuy nhiên, ĐBQH Phạm Văn Hoà cho rằng đề xuất này ở thời hiện tại chưa hợp lý. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nước ta đang ở thời kỳ công nghệ 4.0, giao dịch sử dụng bằng tài khoản ngân hàng, internet sẽ tiện hơn. ĐBQH Phạm Văn Hoà không phủ nhận điều này. Tuy nhiên, ông đặt trong bối cảnh chung: “Tôi rất đồng tình với ý kiến này, cho Việt Nam ngày càng hội nhập, phát triển. Nhưng trong thời điểm hiện tại không thể nào bắt buộc người dân đều phải áp dụng hình thức đó được. Theo tôi, cần phải có lộ trình, có thời gian để cho bà con, người dân có một tâm lý chuẩn bị cho tốt”.

Nhóm PV Quốc hội

ĐBQH đề xuất công dân đóng “phí chia tay” 3-5 USD cho mỗi lần đi nước ngoài

Thứ 4, 12/06/2019 | 10:42
Tại nghị trường Quốc hội, khi đóng góp về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, ĐB Nguyễn Quốc Hưng (đoàn Hà Nội) cho rằng cần xem xét thu khoản “phí chia tay” đối với công dân cho mỗi lần xuất cảnh.

ĐBQH đề nghị xem lại tên gọi của Luật LLDBĐV, Bộ trưởng bộ Quốc phòng giải thích

Thứ 3, 11/06/2019 | 15:41
Bộ trưởng bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV).

TTK Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: “Làm sao các doanh nghiệp có thể lobby được gần 500 ĐBQH”

Thứ 2, 10/06/2019 | 18:43
Có hay không lợi ích nhóm tác động đến ĐBQH trong quá trình xây dựng dự thảo luật Phòng, chống tác hại rượu, bia?...
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.