Điều gì khiến 7 lãnh đạo TTC Land cùng xuống tay gom cổ phiếu?

Điều gì khiến 7 lãnh đạo TTC Land cùng xuống tay gom cổ phiếu?

Nguyễn Hoàng Yến
Chủ nhật, 06/01/2019 | 11:00
0
7 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và ban TGĐ công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) cùng lúc đăng ký mua vào số lượng 3,63 triệu cổ phiếu SCR, giá trị khoảng 25,6 tỷ đồng.

Ngày 3/1/2019, ban lãnh đạo TTC Land (mã chứng khoán: SCR) đã đồng loạt đăng ký mua vào một lượng lớn cổ phiếu SCR.

Cụ thể, ông Bùi Tiến Thắng - Tổng Giám đốc (TGĐ) đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu; ông Lâm Minh Châu - Thành viên HĐQT và ông Hồ Hữu Nhân – Phó TGĐ cùng mua 710.000 cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Kế toán trưởng mua vào 355.000 cổ phiếu.

Các ông bà Nguyễn Thị Mai Thảo (Phó TGĐ), Phạm Trung Phan Xuân Quang (Phó TGĐ), Nguyễn Văn Triển (GĐ Tài chính) gom khoảng gần 300 đơn vị còn lại.

Bất động sản - Điều gì khiến 7 lãnh đạo TTC Land cùng xuống tay gom cổ phiếu?

TTC Land là doanh nghiệp bất động sản có tuổi đời 15 năm (tên cũ là Sacomreal)

Tính chung, 7 thành viên HĐQT và Ban TGĐ đã đăng ký mua vào số lượng 3,63 triệu cổ phiếu SCR, thời gian giao dịch từ 9/1-11/2/2019, nếu thành công tỷ lệ sở hữu của 7 cá nhân sẽ tăng lên 1,16%.

Tính theo thị giá hiện tại khoảng 7.070 đồng/cp (ngày 4/1/2019), tổng số tiền 7 cá nhân dự chi vào thương vụ trên khoảng 25,6 tỷ đồng.

Động thái trên của ban lãnh đạo TTC Land diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu công ty giảm mạnh về đáy, hiện giao dịch quanh vùng thị giá hơn 7.000 đồng/cp. Trước đó, thời điểm đầu tháng 12/2018, SCR được giao dịch ở mức giá 8.000 đồng/cp; thời điểm tháng 4/2018 mức giá thậm chí lên đến hơn 12.000 đồng/cp.

TTC Land (tên cũ là Sacomreal) là một công ty kinh doanh bất động sản có tuổi đời 15 năm, với mô hình hoạt động bao gồm 5 loại hình sản phẩm từ KCN, dân dụng, kho vận đến nghỉ dưỡng, thương mại và văn phòng, chiến lược trọng tâm là mua bán và sáp nhập để thu gom quỹ đất.

Hiện quỹ đất của TTC Land tập trung tại TP.HCM với khoảng 207 ha, ngoài ra phân bố ở Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Phú Quốc…

Bất động sản - Điều gì khiến 7 lãnh đạo TTC Land cùng xuống tay gom cổ phiếu? (Hình 2).

Dự án Chamrmington Iris.

Trong một diễn biến liên quan đến tình trạng cổ phiếu dò đáy, thời gian gần đây một số tờ báo đưa tin UBND TP. Hồ Chí Minh có văn bản thu hồi quyết định chủ trương đầu tư dự án trung tâm thương mại dịch vụ căn hộ tại 76 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, TP.HCM (dự án Chamrmington Iris) khiến nhiều khách hàng của dự án này hoang mang.

Đây là dự án do TTC Land kinh doanh các căn hộ dự án còn chủ đầu tư là công ty TNHH Sabeco HP. Thời gian qua, TTC Land đã tiến hành các đợt giới thiệu dự án ra thị trường và cũng đã tiến hành huy động vốn rất nhiều khách hàng thông qua hình thức thu tiền giữ chỗ.

Ngày 2/1 và 3/1/2019, TTC Land liên tiếp công bố 2 văn bản giải thích về vấn đề trên. Theo đó, công ty trấn an khách hàng rằng chủ đầu tư đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để triển khai dự án và TTC Land cam kết đồng hành cùng chủ đầu tư và khách hàng từ đầu cho đến khi bàn giao căn hộ.

TTC Land tiền thân là Sacomreal, trước khi được công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đổi tên vào quý 3/2017.

Đây là thương hiệu do 11 cổ đông sáng lập (gồm 5 cổ đông pháp nhân và 6 cá nhân), trong đó đáng chú ý là nhóm cổ đông của công ty Sản xuất Thương mại Thành Thành Công và cá nhân ông Đặng Hồng Anh (thiếu gia nhà nguyên Chủ tịch Sacombank Đặng Văn Thành).

Ông Đặng Hồng Anh có công sáng lập Sacomreal năm 2004, trở thành Chủ tịch năm 2010, từng đưa công ty phát triển vốn điều lệ lên gấp 91 lần sau 6 năm xuất hiện trên thị trường.

Tuy nhiên các năm về sau, công ty này hoạt động tương đối bết bát, nợ vay luôn cao gấp 4-5 lần vốn chủ sở hữu, nguyên nhân được cho là khủng hoảng kinh tế những năm 2008, 2009 và do công ty đầu tư dàn trải bên ngoài. Hậu quả là ông Đặng Vỹ Hùng – Tổng Giám đốc Sacomreal mất chức vào cuối năm 2017.

Chính phủ tạm giao TP Đà Nẵng làm chủ quản dự án cảng Liên Chiểu

Thứ 6, 04/01/2019 | 18:35
Chính phủ đồng ý trước mắt giao UBND TP Đà Nẵng đảm nhận toàn bộ việc đầu tư, xây dựng bến cảng Liên Chiểu; chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện đầu tư các hạng mục công trình xây dựng của dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Loạt dự án BT, BOT nghìn tỷ lùm xùm của bà chủ 8X Vũ Thị Hoan

Thứ 4, 02/01/2019 | 19:30
Hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì gian lận thu phí tại trạm BOT cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương trong ngày đầu năm mới khiến dư luận xôn xao. Tuy vậy, ít người biết, doanh nghiệp này còn góp mặt tại hàng loạt dự án BT, BOT nghìn tỷ trên khắp cả nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra việc cấp đất dự án Khai Sơn City

Thứ 5, 27/12/2018 | 19:51
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo thanh tra bộ thanh tra việc UBND TP. Hà Nội cấp đối ứng đất để thực hiện dự án Khu đô thị Khai Sơn City tại quận Long Biên, TP. Hà Nội.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.