Doanh nghiệp ngừng hoạt động bất ngờ tăng mạnh 46%

Doanh nghiệp ngừng hoạt động bất ngờ tăng mạnh 46%

Thứ 3, 04/09/2018 | 18:18
0
Trong 8 tháng đầu năm 2018, cả nước có 87.448 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2017), song cũng có đến 41.660 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc chờ giải thể (tăng 45,9%).

Theo báo cáo của cục Quản lý đăng ký kinh doanh (bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 8/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.655 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 107.564 tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và giảm 11,9% về số vốn đăng ký so với tháng 7/2018, so với cùng kỳ năm 2017, giảm 6% về số doanh nghiệp, giảm 18,1% về số vốn đăng ký.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, cả nước có 87.448 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 878.627 tỷ đồng, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Đầu tư - Doanh nghiệp ngừng hoạt động bất ngờ tăng mạnh 46%

Năm 2018, số DN thành lập mới chững lại trong khi số DN ngừng hoạt động tăng mạnh (ảnh minh họa)

Đáng chú ý, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chỉ là 20.942 doanh nghiệp (tăng 9,3%) nhưng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 21.575 doanh nghiệp (tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, cả nước có 41.660 doanh nghiệp (tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2017).

Nguyên nhân con số này tăng vọt là do từ tháng 4/2018 đến nay, các địa phương đang tích cực triển khai công tác chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu về doanh nghiệp nhằm loại bỏ các doanh nghiệp đã thành lập từ rất lâu nhưng không còn hoạt động.

Kết quả, sau khi rà soát, những doanh nghiệp đó được chuyển sang tình trạng chờ giải thể. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp chờ giải thể trong 8 tháng đầu năm 2018.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng đầu năm 2018 của cả nước là 9.135 doanh nghiệp, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo bộ Kế hoạch và Đầu tư, đây là dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, đồng thời, cũng cho thấy rằng bối cảnh kinh tế mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng mang đến nhiều thách thức hơn cho doanh nghiệp, thể hiện qua tính cạnh tranh, thanh lọc của thị trường đang diễn ra rất mạnh mẽ.

Minh Minh 

Doanh nghiệp "bạc mặt" vì cơ quan quản lý, ai chịu trách nhiệm?

Chủ nhật, 02/09/2018 | 07:44
Mới đây, Con Cưng và cơm tấm Kiều Giang đã được minh oan nhờ kết luận chính thức từ phía cơ quan quản lý. Tuy nhiên, cả hai doanh nghiệp không tránh khỏi những thiệt hại kinh tế nặng nề trong quá trình kiểm tra.

Từ Con Cưng đến cơm tấm Kiều Giang: Doanh nghiệp "chao đảo" vì thông tin kiểm tra?

Thứ 4, 29/08/2018 | 17:00
Sau hàng loạt công bố công khai, rầm rộ trên báo chí, cuối cùng, các đoàn kiểm tra chỉ kết luận Con Cưng và cơm tấm Kiều Giang với những lỗi hành chính nhỏ nhặt.

Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu ô tô gặp khó

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
Thông tư số 20 quy định về xe nhập khẩu của Bộ Công Thương ra đời và có hiệu lực ngay từ 26/6 tới đã khiến nhiều doanh nghiệp (DN) kinh doanh xe ô tô nhập khẩu không khỏi "choáng" vì những điều khoản "oái oăm".
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.