Doanh số bán nhà của Trung Quốc sụt giảm giữa làn sóng tẩy chay

Doanh số bán nhà của Trung Quốc sụt giảm giữa làn sóng tẩy chay

Thứ 2, 01/08/2022 | 10:26
0
Doanh số tháng 7 đã phản ánh những tác động ban đầu đến lĩnh vực bất động sản do hàng loạt người mua nhà trên toàn quốc từ chối thanh toán thế chấp.

Một trăm nhà phát triển bất động sản hàng đầu của Trung Quốc đã ghi nhận ​​doanh số bán nhà sụt giảm hơn nữa trong tháng 7. Điều này cho thấy cuộc khủng hoảng tẩy chay thế chấp đang gia tăng trên khắp đất nước đã gây sức ép đối với niềm tin của người mua nhà.

Tổng doanh số bán nhà theo hợp đồng trong tháng 7 đã giảm 39,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 523,1 tỷ NDT (78 tỷ USD), theo dữ liệu của Công ty Thông tin bất động sản Trung Quốc (CRIC). Nguyên dân do nhu cầu về nhà ở trở nên trì trệ trong bối cảnh kinh tế suy thoái bất chấp chính phủ đã tung ra những nỗ lực để kích thích mua nhà.

CRIC cho biết tốc độ sụt giảm trong tháng 7 đã hẹp hơn so với mức giảm 43% của tháng trước đó. Tuy nhiên, tổng doanh số bán hàng đã giảm mạnh 49% trong 7 tháng đầu năm nay. Đây là mức giảm tương đối mạnh so với mức độ sụt giảm trong giai đoạn cùng kỳ những năm trước, báo cáo của CRIC nhận định.

Số liệu doanh số mới đã phản ánh những tác động ban đầu đến lĩnh vực bất động sản do hàng loạt người mua nhà trên toàn quốc từ chối thanh toán các khoản thế chấp đối với các dự án bị đình trệ. Cụ thể, từ ngày 12/7, những người mua của hơn 230 dự án bất động sản tại 86 thành phố Trung Quốc đã cùng nhau từ chối thanh toán các khoản vay thế chấp đối với dự án nhà rao bán trước khi hoàn thiện.

Việc phục hồi hoạt động bán nhà có vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra nguồn tiền cho các nhà phát triển đang nợ nần chồng chất như China Evergrande Group cũng như giảm áp lực đối với các ngân hàng và nền kinh tế. CRIC cho biết trong báo cáo: “Nhu cầu thị trường nói chung và sức mua đã bị sụt giảm, niềm tin vào ngành bất động sản hiện cũng ở mức thấp".

Thế giới - Doanh số bán nhà của Trung Quốc sụt giảm giữa làn sóng tẩy chay

Khu dân cư thương mại phức hợp ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 28/6/2022. Ảnh: Getty Images.

Chính phủ Trung Quốc đã và đang nỗ lực giải cứu lĩnh vực bất động sản quan trọng, trong bối cảnh những động thái đàn áp đòn bẩy tài chính và ngăn tình trạng đầu cơ mà chính phủ thực hiện trước đó đã ảnh hưởng đến nhu cầu.

Một số nhà phát triển bất động sản đã rơi vào cuộc khủng hoảng thanh khoản và bỏ lỡ hạn thanh toán trái phiếu nước ngoài. “Nếu xu hướng này lan rộng, nó có thể tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản, gây bất lợi cho việc bán bất động sản và sự ổn định của hệ thống tài chính", tờ Thời báo Chứng khoán được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn đưa ra nhận định trong tháng 7.

Giới chức trách Trung Quốc đã giảm chi phí đi vay, chi phí trả trước cùng các biện pháp khác để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản. Lĩnh vực này ước tính đóng góp khoảng 1/4 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Trung Quốc cũng đã thúc giục các ngân hàng tăng cường cho hoạt động cho vay đối với các hãng xây dựng để hoàn thành dự án. Vào tháng trước, Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuyên bố sẽ duy trì sự ổn định của thị trường bất động sản.

CRIC cho biết chính quyền địa phương trên khắp đất nước dự kiến tăng cường kích thích chính sách bất động sản, với các thành phố cấp 2, cấp 3 và cấp 4 của đất nước ​​sẽ giảm những hạn chế hơn nữa.

Theo báo cáo của CRIC, các thành phố hiện chịu áp lực lớn từ sự suy giảm của lĩnh vực bất động sản có thể sẽ thực hiện biện pháp tài khóa để kích thích mua nhà và ổn định thị trường. Việc đảm bảo giao các dự án nhà ở là nhiệm vụ quan trọng đối với các hãng xây dựng như tuyên bố đã được nhấn mạnh tại cuộc họp Bộ Chính trị Trung Quốc mới nhất.

Phạm Hà Thanh (theo Bloomberg, SCMP)

Hoạt động của các nhà máy tại Trung Quốc suy giảm trong tháng 7

Chủ nhật, 31/07/2022 | 12:17
Chỉ số quản lý thu mua (PMI) của Trung Quốc trong tháng 7 giảm xuống còn 49, đảo ngược sự tăng trưởng của tháng trước đó.

Trung Quốc giảm chi cho Sáng kiến Vành đai và Con đường

Thứ 2, 25/07/2022 | 14:33
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc không có dự án than mới nào qua BRI, cũng không có khoản đầu tư vào Nga, Ai Cập và Sri Lanka.

Siêu đô thị Thâm Quyến tuyên bố huy động mọi nguồn lực để chống dịch

Thứ 5, 21/07/2022 | 18:42
Hôm 20/7, Thâm Quyến ghi nhận 22 trường hợp Covid-19 trong cộng đồng, tăng lên so với số lượng ca nhiễm mới chỉ ở mức một con số hồi đầu tháng này.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.