Hai chị em ruột cấu kết đưa thiếu nữ 15 tuổi sang Trung Quốc bán lấy chồng lĩnh án

Hai chị em ruột cấu kết đưa thiếu nữ 15 tuổi sang Trung Quốc bán lấy chồng lĩnh án

Thứ 7, 15/06/2019 | 08:00
0
Vì hám lợi. Hùng Thị Niệm đã cấu kết với em gái ruột của mình đưa thiếu nữ 15 tuổi sang Trung Quốc bán lấy chồng. Sau khi được tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu, nạn nhân đã tố cáo hai chị em Niệm lên cơ quan chức năng.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử hình sự lưu động tại huyện Con Cuông đối với Hùng Thị Niệm (SN 1989) và Hùng Thị Liêm (SN 1996), cùng trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trẻ em. Được biết, Niệm và Liêm là hai chị em ruột. 

Theo cáo trạng, vào năm 2016, Hùng Thị Niệm lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc. Khi lang thang trên mạng,  Niệm làm quen qua zalo với cháu Xeo Thị M. (SN 2001), trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Qua thời gian nói chuyện, Niệm rủ cô bé này sang Trung Quốc làm gấu bông và may quần áo với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cháu M. đồng ý sang xứ người mưu sinh.

Tuy nhiên, cháu M. nói không có tiền đi sang Trung Quốc nên nên Niệm nhờ em gái mình là Hùng Thị Liêm đón đưa đi. Ngày 25/10/2016, Xeo Thị M. đón xe khách từ thị trấn Mường Xén xuống TP.Vinh. Tại bến xe, Liêm đã chờ sẵn và đón M. rồi đưa đến một nhà nghỉ.

Chiều 26/10, Liêm bắt xe khách đưa cháu M. ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đưa cô bé sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Tại xứ người, Niệm đưa em gái và cháu mai về nhà mình.

Hồ sơ điều tra - Hai chị em ruột cấu kết đưa thiếu nữ 15 tuổi sang Trung Quốc bán lấy chồng lĩnh án

Hai chị em Niệm và Liêm tại phiên tòa. 

Khoảng 4 ngày sau, Niệm bán cô bé này cho một người đàn ông bản địa với gái 7 vạn nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng). Sau khi bán nạn nhân, Niệm gửi 20 triệu đồng cho mẹ của cháu M., 10 triệu đồng cho em gái là Hùng Thị Liêm.

Ngày 12/12/2018, cháu Xeo Thị M. được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An và tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu, đưa về Việt Nam. Tháng 2/2019, nạn nhân đã làm đơn tố cáo với cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, Hùng Thị Niệm và Hùng Thị Liêm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hai chị em Niệm cho rằng vì hám lợi nên đã liều mình bán M. sang Trung Quốc. Liêm cho biết, mình chỉ giúp chị gái đưa nạn nhân sang Trung Quốc với số tiền công là 10 triệu đồng. 

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng Thị Niệm 7 năm tù giam và Hùng Thị Liêm 5 năm tù về tội Mua bán trẻ em.

Minh Tâm

Làm gì trước vấn nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em sang biên giới?

Thứ 6, 14/04/2017 | 08:50
Thời gian gần đây, hàng loạt thiếu nữ miệt vườn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị bọn buôn người dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc.

Bắt đối tượng buôn bán trẻ em bị truy nã

Thứ 6, 20/05/2016 | 14:13
Đối tượng Đoan cùng em trai đã lừa bán 2 trẻ em sang Trung Quốc, tuy nhiên, Đoan đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó nên cơ quan công an đang tổ chức truy nã.

Thủ đoạn 'thử hàng' trước khi sang tay của những kẻ buôn bán trẻ em

Thứ 5, 15/10/2015 | 06:00
Đối tượng thường tạo vỏ bọc là người lắm của nhiều tiền, sau đó tiếp cận các nạn nhân rồi lừa bán sang biên giới làm gái mại dâm.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.