Hội nghị Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình Khóa IV

Hội nghị Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình Khóa IV

Thứ 6, 19/01/2018 | 22:36
0
Ngày 19/1, BCH Hội Luật gia Khóa IV tỉnh Hòa Bình (2018-2022) triển khai công tác hội năm 2018 và các năm tiếp theo. Tới dự có ông Đinh Quốc Liêm ,Thường vụ Tỉnh ủy Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HLG tỉnh Hòa Bình khóa IV; ông Bùi Thành Lê ủy viên Trung ương HLG Việt Năm ,Chủ tịch HLG tỉnh Hòa Bình khóa IV (2018- 2022).

Tại hội nghị, ông Bùi Thành Lê - Chủ tịch HLG khóa IV (nhiệm kỳ 2018- 2022) đã thông qua Quyết định thành lập các ban của Hội, Quyết định của Ban thường vụ Hội phân công nhiệm vụ và phụ trách các lĩnh vực công tác của Ban chấp hành HLG tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2018- 2022, đồng thời thông qua kết quả của HLG năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.

Góc nhìn luật gia - Hội nghị Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình Khóa IV

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2017 các cấp Hội Luật gia (HLG) tỉnh Hòa Bình đã liên tục phấn đấu về các mặt công tác và cơ bản hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội III đã đề ra, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nỗ lực không ngừng xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, HLG tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt công tác xây dựng chính sách pháp luật, phổ biến và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp pháp lý. Tham gia công tác cải các tư pháp, giám sát thi hành pháp luật… quan tâm tới công tác phát triển, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên.

Góc nhìn luật gia - Hội nghị Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình Khóa IV (Hình 2).

Ông Nguyên Thành Lê chủ tịch HLG Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Có được những kết quả trên là sự quan tâm của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình và các cấp ủy, chính quyền cơ sở có Hội Luật gia.

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình luôn được các cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng thường xuyên quan tâm và phối hợp chặt chẽ của tổ chức Hội với các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các cấp Hội cùng toàn thể hội viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm vì lợi ích Hội Luật gia.

Góc nhìn luật gia - Hội nghị Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình Khóa IV (Hình 3).

Hội nghị Ban chấp hành Luật gia tỉnh Hòa Bình Khóa IV diễn ra rất tích cực.

Năm 2018 và những năm tiếp theo HLG tỉnh Hòa Bình khóa IV (nhiệm kỳ 2017- 2022), tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 56-CT/TW 18/8/2000 của Bộ Chính trị; Kết luận 19/KL-TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam và Chỉ thị 08/2013/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động Hội, phát huy tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn và trợ giúp pháp lý, tham gia cải cách tư pháp, giám sát công tác thi hành pháp luật, tham gia giải quyết khiếu nại, hòa giải cơ sở… tiếp tục tham gia vào các nhiệm vụ mới như: Nghiên cứu khoa học pháp lý, tham gia hoạt động phản biện xã hội, tham gia giảng dạy, bồi dưỡng chức danh pháp lý và tư vấn viên, cộng tác viên pháp luật… phấn đấu các tổ chức cơ sở Hội hoạt động đồng đều hiệu quả không có Chi, Huyện hội yếu kém.

Thu Hương

Hội Luật gia Việt Nam học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu

Thứ 4, 17/01/2018 | 22:40
Ngày 17/1 tại Hà Nội, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Hội viên cần làm tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người yếu thế

Thứ 3, 16/01/2018 | 16:33
Đó là nội dung phát biểu của ông Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Hội Luật gia TP.Hải Phòng.

Hội Luật gia TP.Hà Nội triển khai công tác năm 2018

Thứ 7, 13/01/2018 | 13:01
Ngày 13/1, tại UBND quận Đống Đa, Hội Luật gia TP.Hà Nội đã tổ chức hội nghị Triển khai công tác hội năm 2018.
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.