Na Uy thu 13,2 tỷ USD từ xuất khẩu khí đốt trong tháng 7

Na Uy thu 13,2 tỷ USD từ xuất khẩu khí đốt trong tháng 7

Thứ 3, 16/08/2022 | 15:48
0
Ngành xuất khẩu năng lượng của Na Uy bùng nổ trong bối cảnh các nước châu Âu khác vật lộn để tìm các nguồn cung thay thế kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu.

Xuất khẩu tháng 7 của Na Uy đạt 229 tỷ kroner (24 tỷ USD), cao hơn 0,4% so với mức kỷ lục được thiết lập hồi tháng 3, cơ quan thống kê của quốc gia Bắc Âu cho biết hôm 15/8.

Thặng dư thương mại của Na Uy cũng đạt 153,2 tỷ kroner (15,8 tỷ USD), mức cao nhất từ trước đến nay.

Là một nhà sản xuất dầu mỏ và khí đốt ngoài khơi lớn, Na Uy đã chứng kiến sự bùng nổ của ngành xuất khẩu năng lượng trong bối cảnh các nước châu Âu khác vật lộn để tìm các nguồn cung thay thế kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

EU đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu than đá và một phần dầu mỏ của Nga, có hiệu lực vào cuối năm nay. Lệnh cấm này không bao gồm khí đốt vì 27 quốc gia thành viên trong khối đều phải sử dụng khí đốt để cung cấp cho các nhà máy, sản xuất điện và sưởi ấm cho các ngôi nhà.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã sử dụng khí đốt để gây áp lực, buộc châu Âu giảm các biện pháp trừng phạt theo sau chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, hoặc để thúc đẩy các mục tiêu chính trị khác.

Các nước EU đã phải vật lộn để lấp đầy kho dự trữ khí đốt của chính mình trước mùa đông, khi nhu cầu tiêu thụ loại nhiên liệu này tăng cao nhằm đáp ứng nhu cầu sưởi ấm của người dân và duy trì hoạt động của các nhà máy điện.

Số liệu cho thấy, xuất khẩu khí đốt của Na Uy đạt 128 tỷ kroner (13,2 tỷ USD) trong tháng 7, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Jon Olav Roerhus, cố vấn cấp cao về ngoại thương tại Cơ quan Thống kê Na Uy, việc giảm vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 đã làm giá khí đốt tăng vọt trong tháng 7. Đây cũng là “lý do chính khiến giá trị xuất khẩu của Na Uy tăng kỷ lục”.

Ngoài khí đốt, doanh thu từ cá và kim loại cũng góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu của Na Uy.

Nguyễn Tuyết (Theo USNews)

Gazprom: Nhận lại tuabin khí đốt từ Đức là điều "bất khả thi"

Thứ 5, 04/08/2022 | 10:07
Tuyên bố mới của Tập đoàn năng lượng Gazprom làm dấy lên lo ngại về việc nguồn khí đốt từ Nga đến châu Âu có thể tiếp tục bị gián đoạn trong thời gian dài.

Diễn biến mới vụ Nga siết nguồn cung khí đốt cho châu Âu

Thứ 4, 03/08/2022 | 11:09
Tuabin đường ống Nord Stream 1 là tâm điểm trong mâu thuẫn về nguồn cung khí đốt giữa Nga và châu Âu và Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới kiểm tra trực tiếp vào ngày 3.8, tập đoàn Siemens Energy cho biết, theo Reuters.

Tỷ phú Na Uy bị nghi ngờ dàn dựng cảnh bắt cóc để che đậy hành vi sát hại vợ

Thứ 6, 19/03/2021 | 06:00
Năm 2020, khi đang trên đường đi làm, tỷ phú bất động sản Tom Hagen đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vì tình nghi liên quan đến cái chết của người vợ.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.