Nga thể hiện kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội

Nga thể hiện kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội

Trương Mạnh Kiên
Thứ 3, 26/02/2019 | 20:36
0
Điện Kremlin nhấn mạnh, bất kỳ bước đi nào của Triều Tiên để đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế "cần phải có sự đối ứng tương tự" từ các bên có liên quan.
Tiêu điểm - Nga thể hiện kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov.

Điện Kremlin sẽ hoan nghênh kết quả của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai sắp diễn ra vào ngày 27-28/2, nếu hai nước đồng ý tiến tới giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và giảm bớt căng thẳng trong khu vực, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với truyền thông.

"Nếu cuộc họp này báo trước tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, tạo ra tình hình an toàn và ổn định hơn trên bán đảo Triều Tiên và giảm bớt căng thẳng ở đó, thì điều này cần được hoan nghênh", ông Peskov nói khi được hỏi về quan điểm của Điện Kremlin trước cuộc họp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội, theo TASS.

Ông Peskov nói rằng, sau cuộc họp Trump-Kim năm ngoái, mọi người đều nhận thấy có "sự giảm bớt căng thẳng nhất định", nhưng vẫn tồn tại "sắc thái mang tính hệ thống trong các cách tiếp cận" được thực hiện bởi các quốc gia khác nhau trong cách giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Moscow khẳng định, bất kỳ bước đi nào của Bình Nhưỡng có thể thực hiện để đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế "cần phải có sự đối ứng tương tự".

"Chỉ với cách này, bằng các bước nhỏ đối ứng nhau, mọi thứ có thể đạt được kết quả tích cực", ông Peskov nói.

"Có sự khác biệt nhất định về các sắc thái (cách tiếp cận được thực hiện bởi các quốc gia khác nhau), nhưng nói chung tất cả đều đồng ý rằng, điều quan trọng là phải đạt được một tình huống an toàn hơn và dễ đoán hơn trên bán đảo Triều Tiên, phù hợp với lý tưởng không phổ biến vũ khí", ông Peskov nói. 

"Đối với chúng ta, câu hỏi này thậm chí còn quan trọng hơn cả nếu so với Mỹ, bởi vì các vùng lãnh thổ tập trung tiếp giáp với chính chúng ta".

Trong khi đó, sự chuẩn bị cuối cùng đang được thực hiện tại Hà Nội cho cuộc gặp thứ hai của hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Donald Trump. Cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai nước được tổ chức tại Singapore vào ngày 12/6/2018.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai dự kiến ​​sẽ đưa ra các thỏa thuận cụ thể hơn về các bước mà hai nước sẽ thực hiện để giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Hiệp hội "những người hâm mộ" Chủ tịch Kim Jong-un và Triều Tiên: Họ là ai?

Thứ 3, 26/02/2019 | 19:21
Hiệp hội Hữu nghị Triều Tiên (KFA) là nơi tập trung những thành viên ủng hộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un trên toàn cầu. Họ cùng nhau chống lại những thông tin xuyên tạc, bôi nhọ về Triều Tiên.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.