Nga nghĩ gì khi tạo ra

Nga nghĩ gì khi tạo ra "vũ khí ngày tận thế" Poseidon siêu mạnh, có thể "nhấn chìm" cả lục địa?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 3, 12/02/2019 | 19:00
1
Trong khi hầu hết các vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt một thành phố, Poseidon của Nga có thể chấm dứt sự sống cả một lục địa. Nhiều người tin rằng đây là đòn răn đe mạnh mẽ đối với NATO.
Tiêu điểm - Nga nghĩ gì khi tạo ra 'vũ khí ngày tận thế' Poseidon siêu mạnh, có thể 'nhấn chìm' cả lục địa?

Ngư lôi hạt nhân của Nga là vũ khí mà Mỹ hiện chưa thể ứng phó.

Kể từ năm 2015, khi những hình ảnh về siêu ngư lôi hạt nhân của Nga lần đầu tiên bị rò rỉ trên kênh truyền hình nhà nước, thế giới đã tự hỏi tại sao Moscow lại muốn chế tạo một vũ khí có khả năng chấm dứt mọi sự sống trên Trái đất như vậy.

Mặc dù cho đến nay chưa có thông tin chi tiết về vũ khí của Nga, nhưng trong một bài phân tích gần đây, tờ Business Insider đã nêu ra những năng lực đáng sợ của quả ngư lôi này.

Trong khi tất cả các vũ khí hạt nhân trên hành tinh đều có thể giết chết hàng ngàn người trong chớp mắt và để lại những hệ lụy tàn phá môi trường trong nhiều năm tới, vũ khí ngày tận thế mới của Nga, được gọi là "Poseidon", thậm chí còn mang đến sức công phá còn khủng khiếp hơn.

Với vũ khí hạt nhân Minutemen III của Mỹ khi được triển khai, nó sẽ chỉ phát nổ ở phía trên mục tiêu và dựa vào áp lực cực mạnh của vụ nổ để nghiền nát đối tượng.

Quả cầu lửa mà Minutemen III tạo ra thậm chí có thể không chạm đất và bức xạ sẽ chỉ tỏa ra xung quanh quả bom và những hạt bụi bị cuốn vào vụ nổ, Stephen Schwartz, tác giả của "Atomic Audit", nói với Business Insider.

Nhưng Poseidon của Nga được cho là sử dụng đầu đạn mạnh gấp nhiều lần, thậm chí có thể được coi là mạnh nhất so với các quả bom từng phát nổ trước đó, tờ Business Insider nhấn mạnh.

Thêm vào đó, nó được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với nước, sinh vật biển và đáy đại dương, tạo nên một cơn sóng thần phóng xạ có thể lan truyền bức xạ chết người trong hàng trăm, hàng ngàn dặm trên mặt đất và biển, gây ảnh hưởng đến môi trường sống trong nhiều thập kỷ.

Nói tóm lại, trong khi hầu hết các vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt một thành phố, Poseidon của Nga có thể chấm dứt sự sống cả một lục địa, tờ Business Insider

Ngay cả trong thời kỳ rối ren nhất trong Chiến tranh Lạnh, không ai từng nghiêm túc với ý tưởng xây dựng một viễn cảnh ngày tàn của thế giới như vậy - Malcolm Davis, một nhà phân tích cao cấp tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, nói với Business Insider.

Vậy tại sao Nga lại muốn xây dựng loại vũ khí hủy diệt này trong thời điểm hiện tại?

Dấu chấm hết cho NATO?

Trong quan điểm của mình, nhà phân tích Davis gọi Poseidon là "vũ khí báo thù lần thứ ba" - có nghĩa là trong kịch bản không ai mong muốn nhất, Nga buộc phải tấn công một thành viên NATO để bảo vệ lợi ích an ninh của mình, Mỹ tiến hành đáp trả và một nước Nga bị tàn phá sẽ bật công tắc hạt nhân ẩn giấu, nhấn chìm toàn bộ vùng biển Mỹ.

Tiêu điểm - Nga nghĩ gì khi tạo ra 'vũ khí ngày tận thế' Poseidon siêu mạnh, có thể 'nhấn chìm' cả lục địa? (Hình 2).

Theo Davis, Poseidon sẽ trao cho Nga một "sức mạnh cưỡng chế" để ngăn chặn phản ứng của NATO trước cuộc tấn công đầu tiên của Nga.

Với kịch bản như vậy, Nga không chỉ đạt được mục đích phủ đầu "mà còn buộc NATO không thể hành động theo Điều 5, khiến cho tổ chức này mất uy tín", ông nói, đề cập đến điều khoản quan trọng của liên minh nhằm đảm bảo phản ứng tập thể trước mọi cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên.

“Nga rõ ràng muốn tìm kiếm sự sụp đổ của NATO", Davis tiếp tục. "Nếu NATO không hỗ trợ một quốc gia thành viên, thì nó đã không còn là một liên minh quốc phòng".

Về cơ bản, Nga chỉ muốn sử dụng Poseidon như vũ khí bảo hộ, trong khi gây ra được sự chia rẽ cho NATO. Về phần mình, Mỹ cảm thấy lo ngại khi đường bờ biển của mình có thể bị tàn phá trong nhiều thập kỷ bởi một ngư lôi tàng hình dưới nước mà bản thân nước này không có khả năng ứng phó.

“Nga có thể tính toán rằng NATO sẽ nhượng bộ trước thay vì mạo hiểm leo thang hạt nhân", nhà phân tích Davis nêu quan điểm. "Poseidon nhấn mạnh những rủi ro đối với NATO trong việc đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào của Nga, làm tăng đáng kể sức mạnh cưỡng chế của Moscow".

Davis còn cho rằng, Poseidon còn có thể là vũ khí hữu hiệu cho hải quân Nga, mà theo ông nhiều khả năng có thể hạ gục toàn bộ nhóm tấn công tàu sân bay chỉ trong một phát bắn.

Đòn răn đe hạt nhân của Nga

Gần đây, Nga đã phát đi tín hiệu sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả phương Tây với hành vi vi phạm Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung INF, nhà phân tích Davis nói. Trong đó Moscow cáo buộc NATO triển khai các tên lửa có khả năng tấn công lục địa Nga từ các nước đồng minh châu Âu.

Mặc dù Nga thường xuyên tham gia vào các lời đe dọa hạt nhân khi cảm thấy bị bao vây bởi lực lượng NATO, nhưng cho đến nay, họ đã tránh xa việc đối đầu với NATO bằng vũ khí hủy diệt này.

"Việc Nga sẵn sàng đưa vào sử dụng thực tế hay chỉ là lời đe dọa vẫn còn chưa rõ ràng", Davis nói.

Tuy nhiên, rất khó có thể tưởng tượng ra một lý do chính đáng để xảy ra viễn cảnh hủy diệt đến từ vũ khí Poseidon của Nga.

Thắng lợi lớn ở Syria, Nga vẫn chưa thể đe dọa sự thống trị của Mỹ trong khu vực?

Thứ 2, 11/02/2019 | 10:47
Moscow đang định vị mình là một trung gian hòa giải giữa các đối thủ trong khu vực. Sự quyết đoán của Nga ở Syria và hợp tác với Iran có thể tăng lên sau tuyên bố của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc đưa lực lượng Mỹ ra khỏi Syria.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.