Hôm 14/8, tại Hua Hin (Thái Lan), các nước ASEAN đã có cuộc Hội nghị Ngoại trưởng khép kín để thống nhất những vấn đề về COC trước khi đăng đài đàm phán với Trung Quốc vào tháng 9 tới. Tuy không được sự ủng hộ của Campuchia, nhưng các quốc gia còn lại vẫn đồng lòng nhất trí, và tuyên bố dù thiếu Campuchia, ASEAN vẫn sẽ gặp Trung Quốc để nói về COC.
Có thể nói, với các nước ASEAN, COC là mục tiêu quan trọng nhất cần phải đạt được trong mọi nỗ lực đàm phán với Trung Quốc để giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.
Tuy nhiên, chưa lên bàn đàm phán, Trung Quốc đã tỏ rõ ý mình khi Ngoại trưởng Vương Nghị trả lời truyền thông nước này về COC. Ông Vương cho rằng: “Không nên vội vàng ký kết bất cứ thứ gì về Biển Đông, bao gồm cả COC”.
Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định rằng: “Một số nước đang hy vọng dùng COC như một liều thuốc thần cho vấn đề tranh chấp lãnh thổ và quyền hàng hải với Trung Quốc tại Biển Đông” và COC chỉ là “tính toán sai lầm” của một số quốc gia.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị |
Trên tờ Nhân dân Nhật báo – tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ gọi COC là “cách tiếp cận sai lầm” và đổ tội rằng nó “gây ảnh hưởng tới tiến trình thảo luận vấn đề này một cách bình thường, gây ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định trong khu vực”.
Bài báo được đăng tải hôm 16/8 đã thể hiện quan điểm chụp mũ của Trung Quốc về Biển Đông, được thể hiện qua lời nói của Vương Nghị: “Trung Quốc và ASEAN đã thảo luận nhiều lần về COC, nhưng không đạt được thỏa thuận “do sự can thiệp từ một số bên nhất định” và cần phải “loại bỏ sự khác biệt”.
Ý của ông Vương được giới phân tích diễn giải cụm từ “một số bên nhất định” ở đây ám chỉ các quốc gia phản ứng mạnh mẽ nhất trước những hành động bành trướng của Trung Quốc.
Tác giả bài báo buộc tội Philippines “không chỉ thường xuyên có các hành động khiêu khích nhằm tăng cường sự hiện diện trong khu vực mà còn liên tục tìm cách đa phương hóa và quốc tế hóa vấn đề này”.
Một bài bình luận trên tờ Thời báo Hoàn Cầu (Globals Times) của Trung Quốc đã cảnh báo Manila rằng “một thỏa thuận song phương với Bắc Kinh sẽ tốt hơn là tìm sự giúp đỡ của quân đội Mỹ”.
Bài báo cũng đưa ra nhận định “Mỹ chưa bao giờ tuyên bố một cách rõ ràng sẽ hỗ trợ Philippines trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc” và “theo tư duy và chiến lược của Mỹ, Trung Quốc luôn có tầm quan trọng lớn hơn Philippines”.
Theo tờ Bưu điện Trung Hoa (The China Post), các quan chức Trung Quốc trước đó đã từ chối thảo luận về COC khi viện ra một lý do vô cùng "buồn cười" rằng "các quốc gia có liên quan đã không tuân thủ các nguyên tắc trong bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) đã ký năm 2002”.
Trên thực tế, chính Trung Quốc mới là kẻ bị tố cáo nhiều nhất và mạnh mẽ nhất vì thường xuyên có những hành động không tuân thủ theo DOC.
Những gì truyền thông Trung Quốc rêu rao đã khẳng định rõ nước này không hề muốn đàm phán về COC và rất có thể ASEAN sẽ không đạt được gì, như cách mà Trung Quốc đã lẩn tránh COC suốt 11 năm nay.
Tàu chiến Trung Quốc dưới lớp vỏ tàu hải giám |
Quay trở lại với bài báo của tờ Nhân dân Nhât báo, sau đầy rẫy các luận điểm vu cáo, đổ lỗi cho nước khác đã cho thấy một khả năng gần như chắc chắn, Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục trì hoãn COC.
Việc trì hoãn này nhằm giúp Trung Quốc có thêm thời gian để thúc đẩy các hành vi xâm phạm chủ quyền láng giềng trên Biển Đông tiến tới hiện thực hóa đường lưỡi bò phi pháp.
Bài báo này một lần nữa khẳng định, sở dĩ COC chưa đi đến đâu là vì “một số quốc gia" không đi theo sự dẫn dắt của Trung Quốc, và rằng, dù cho COC có được ký kết chăng nữa, nhưng nếu các bên không tuân thủ luật chơi, thì cũng đừng mơ đến hòa bình, ổn định lâu dài ở Biển Đông.
Theo Đất Việt