Nguyên nhân Vũ “nhôm” tiếp tục xin giấy, bút

Nguyên nhân Vũ “nhôm” tiếp tục xin giấy, bút

Võ Công Thư
Thứ 4, 12/12/2018 | 14:22
0

Phiên tòa sáng nay, các bị cáo thuộc nhóm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quyền tự bào chữa và các luật sư bào chữa cho các bị cáo thuộc nhóm này thực hành quyền bào chữa.

Cũng trong phiên tòa sáng, chủ tọa công bố việc bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT công ty bắc Nam 79) thông qua luật sư của mình đã xin HĐXX cho giấy, bút để ghi chép và đặt câu hỏi với các bị cáo khác. Chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ xem xét đề nghị này của Vũ.

Hồ sơ điều tra - Nguyên nhân Vũ “nhôm” tiếp tục xin giấy, bút

Vũ "nhôm" tiếp tục xin HĐXX giấy, bút để ghi chép.

Trong khi đó, bị cáo Trương Hoàng Khải (nguyên Giám đốc công ty TNHH Sao Việt Nam) bị cáo buộc ký hồ sơ vay 102 tỷ đồng của DongABank sai quy định, tạo điều kiện cho Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến sử dụng cá nhân gây thiệt hại toàn bộ số tiền này.

Cáo trạng xác định bị cáo Khải phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 BLHS năm 1999. Bị cáo này phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền 102 tỷ đồng này.

Trước đó, trong phần luận tội, bị cáo Khải bị VKSND TP.HCM đề nghị mức án từ 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bởi bị cáo này đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận.

Tại phiên tòa sáng nay, luật sư bào chữa cho bị cáo Khải vắng mặt, nhưng có gửi bài bào chữa cho HĐXX. Theo bài bào chữa của luật sư, bị cáo Khải (được chủ tọa công bố) sử dụng công ty do Khải làm giám đốc ký một hợp đồng tín dụng vay 102 tỷ đồng, mục đích vay là để mua 20 ngàn tấn thép.

Nhưng trên thực tế, công ty của Khải không có hoạt động mua bán thép, hồ sơ tín dụng được lập khống để Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến rút 102 tỷ đồng sử dụng mục đích cá nhân (cụ thể, Bình và Xuyến dùng 102 tỷ đồng này để mua trên 5,7 triệu cổ phần của công ty cổ phần Quản lý Quỹ Lộc Việt).

Bị cáo Khải ký hợp đồng tín dụng do Xuyến nhờ ký hộ, không bàn bạc, không hưởng lợi, toàn bộ hồ sơ – phương án vay được ngân hàng chuẩn bị sẵn. Các chữ ký nhận tiền, tất toán khống hồ sơ vay đều là chữ ký giả, không phải của bị cáo Khải.

Tại tòa, bị cáo Bình, Xuyến cũng thừa nhận cá nhân Khải không biết mục đích của việc vay số tiền này, Khải chỉ là người ký hồ sơ, không hưởng lợi, và không được biết số tiền giải ngân ra sao, giải ngân cho ai và để làm gì.

Từ các lập luận trên, luật sư của bị cáo Khải đề nghị HĐXX chuyển tội danh cho Khải từ Cố ý làm trái, sang tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tuyên bị cáo mức án nhẹ hơn VKS đề nghị.

Tham gia tự bào chữa cho mình, bị cáo Khải cho rằng do tin tưởng người nhà, không biết sẽ gây ra hậu quả, không được hưởng lợi, trong quá trình tất toán không biết như thế nào.

Bị cáo Khải cũng mong HĐXX xem xét cho mình các tình tiết giảm nhẹ hình phạt như nhân thân tốt, có cha mẹ có công với cách mạng, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, các anh có nhiều đóng góp cho sự phát triển của các địa phương như TP.Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng… để giảm án cho Khải.

Kết thúc giờ làm việc buổi sáng, chủ tọa thông báo tất cả các bị cáo và luật sư bào chữa cho các bị cáo đều đã được bào chữa và tự bào chữa. HĐXX sẽ tiến hành cho VKS đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư và của các bị cáo. Các bị cáo sẽ được tự bào chữa bổ sung sau phần VKS đối đáp.

Vụ xét xử Vũ "nhôm": Làm sai vì coi bị cáo Trần Phương Bình như anh trai

Thứ 2, 10/12/2018 | 15:28
Luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến xin HĐXX xem xét cho thân chủ của mình, bởi theo luật sư, người này tin tưởng bị cáo Trần Phương Bình và không hề vụ lợi.

Cơ sở nào để Vũ “nhôm” kêu oan sau khi bị VKS đề nghị tuyên 15 – 17 năm tù?

Thứ 7, 08/12/2018 | 06:00
Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, Vũ “nhôm” đều kêu oan. Theo Vũ, số tiền mà bị cáo này bị cáo buộc chiếm đoạt thực chất là giao dịch dân sự giữa Trần Phương Bình và Vũ, hoàn toàn không liên quan gì đến DongABank.

VKS đề nghị tuyên Trần Phương Bình kịch khung, Vũ “nhôm” cao nhất 17 năm tù

Thứ 6, 07/12/2018 | 14:25
Sau 6 ngày xét xử, sáng nay, đại diện VKSND TP.HCM thực hành công tố phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.