Nhiều đối tượng “gác kiếm” đi làm ăn nhưng bản chất vẫn làm

Nhiều đối tượng “gác kiếm” đi làm ăn nhưng bản chất vẫn làm "xã hội đen"

Thứ 3, 04/06/2019 | 10:58
0
Đó là nhận định của Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 4/6. Nhiều đại biểu cho rằng, bộ Công an cần quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý tội phạm tín dụng đen.

Theo Bộ trưởng Công an, thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, trong đó trọng tâm là triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Năm 2018, Công an các đơn vị, địa phương đã xử lý hơn 2.500 vụ việc liên quan đến tín dụng đen; trong đó khởi tố 34 vụ, với 66 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201- Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và 2.353 vụ án khác có liên quan (84 vụ giết người, 855 vụ cố ý gây thương tích, 105 vụ cướp tài sản và 1.309 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến tín dụng đen).

Chính sách - Nhiều đối tượng “gác kiếm” đi làm ăn nhưng bản chất vẫn làm 'xã hội đen'

Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm trước phiên trả lời chất vấn sáng nay 4/6. Ảnh: Ngọc Thắng

Trong 5 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an đã triệt phá 933 băng, nhóm tội phạm (riêng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ 16/12/2018 đến 15/2/2019 đã triệt phá 436 cơ sở, khởi tố 12 vụ, 358 bị can liên quan tín dụng đen); trong đó, đã chủ động đồng loạt ra quân, đấu tranh triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ thuê.

“Điển hình một số vụ phá đường dây cho vay lãi nặng, tạm giữ hình sự 11 đối tượng, thu giữ 11 tỷ đồng, 3 xe ôtô tại Hà Nội; vụ triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen núp dưới danh nghĩa công ty Tài chính Nam Long, bắt giữ 18 đối tượng thuộc 32 chi nhánh ở nhiều địa phương tại Thanh Hóa... Những kết quả này đã kiềm chế, làm cho hoạt động của tội phạm có tổ chức nói chung, các băng nhóm liên quan đến tín dụng đen nói riêng không còn manh động, công khai như trước”, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

Chính sách - Nhiều đối tượng “gác kiếm” đi làm ăn nhưng bản chất vẫn làm 'xã hội đen' (Hình 2).

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đặt câu hỏi chất vấn tới Bộ trưởng Tô Lâm. Ảnh: Ngọc Thắng

Người đứng đầu ngành công an cũng khẳng định, loại tội phạm này đang có diễn biến rất phức tạp: “Dân gian thông thường gọi tội phạm xã hội đen. Nhiều đối tượng vi phạm hình sự với vỏ bọc là “gác kiếm đi làm ăn” nhưng bản chất vẫn lợi dụng làm "xã hội đen". Các đối tượng này chúng ta đã phát hiện. Có nhiều ông chủ của công ty, tổ chức kinh tế cũng là tội phạm hình sự.

Có một số đối tượng cải tạo đi làm kinh tế, nhưng lại lợi dụng làm kinh tế để tội phạm. Với bề ngoài xăm trổ, đi đe dọa từ thủ đoạn đơn giản ban đầu chỉ là lôi kéo, sau đó là khống chế và không đòi được còn đi vu khống, chống đối cơ quan chức năng. Chúng tôi đang quyết liệt chống phá loại tội phạm này và tích cực quản lý”.

Từ vấn đề đặt ra, Bộ trưởng Tô Lâm nêu ra 3 giải pháp để giải quyết vấn nạn này: “Bản chất của tín dụng đen là quan hệ về dân sự, về kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề này lại có một giới hạn nhất định mà nếu vượt qua giới hạn đó sẽ trở thành vấn đề về hình sự. Có 3 giải pháp nhằm hạn chế loại băng nhóm tội phạm này. Thứ nhất, Bộ Công an cần tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen như hiện nay.

Thứ hai, về mặt pháp luật, nhiều đối tượng đang lợi dụng kẽ hở của luật pháp để gây khó khăn cho việc xử lý. Bộ Công an đề xuất khẩn trương có hướng dẫn để giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến xử lý tội phạm tín dụng đen.

Ngoài ra, đề nghị phía ngân hàng tiếp tục đa dạng hóa các hình thức cho vay, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn ngân hàng, vốn lành mạnh, không cho tín dụng đen có đất hoạt động”.

Bộ trưởng bộ Công an trả lời chất vấn về tín dụng đen

Nhóm PV Quốc hội

 

Bộ trưởng đầu tiên trả lời chất vấn: Ma tuý vận chuyển tính theo tấn, Bộ trưởng Tô Lâm lên tiếng

Thứ 3, 04/06/2019 | 09:36
Trước những câu hỏi chất vấn của đại biểu về vấn đề liên quan đến tội phạm ma túy, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm khẳng định hoàn toàn có thể ngăn chặn được tội phạm ma túy và Việt Nam không thể trở thành trung tâm trung chuyển của ma túy.

Bộ trưởng Tô Lâm giải thích lý do chưa xử lý được phụ huynh trong vụ gian lận điểm thi

Thứ 3, 04/06/2019 | 10:04
Theo Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm, vì vấn đề thời gian nên cơ quan điều tra quyết định xử lý người nâng điểm trước, đối với phụ huynh sẽ tiếp tục điều tra xử lý.

Thanh Hóa: Truy nã cặp đôi cầm đầu tổ chức tín dụng đen lớn nhất nước

Thứ 5, 16/05/2019 | 20:00
Đôi nam nữ cầm đầu tổ chức tín dụng đen hơn 50 chi nhánh trong cả nước đang bị Công an TP.Thanh Hóa ra quyết định truy nã.

Bắt thêm 4 đối tượng tập đoàn tín dụng đen tra tấn người như thời trung cổ

Thứ 6, 26/04/2019 | 18:55
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ thêm 4 đối tượng trong tập đoàn tín dụng đen Nam Long theo lệnh truy nã. Băng nhóm này có hình thức tra tấn người như thời trung cổ cho tới chết.

Điều tra đường dây tín dụng đen kéo cả học sinh tham gia với lãi suất "khủng"

Thứ 3, 23/04/2019 | 19:00
Đối tượng trong đường dây đã “dụ dỗ” và cho các em học sinh vay tiền với lãi suất cao. Đến thời hạn không trả, các đối tượng đã đe dọa, bắt giữ, thậm chí đánh đập, đến gặp gia đình để xiết nợ.

Tín dụng đen - “bẫy người” giăng công khai: Hoạt động chui nhưng ai cũng biết? [Kỳ cuối]

Thứ 7, 06/04/2019 | 13:30
Bản chất của các app (ứng dụng trên thiết bị di động để vay tiền nhanh) như Người Đưa Tin đã đề cập ở các bài viết trước là hoạt động cho vay tiêu dùng. Với sự phát triển của công nghệ, loại hình này đã làm thay công việc của các ngân hàng nhưng cơ quan chức năng lại chưa thể quản lý, kiểm soát. Do đó, rủi ro cho người vay là điều khó tránh khỏi.

Tín dụng đen - "bẫy người” giăng công khai: Vay của "công ty tài chính", trả cho dịch vụ đòi nợ thuê? (kỳ 3)

Thứ 6, 29/03/2019 | 08:00
Qua tìm hiểu, PV Người Đưa Tin được biết các công ty có app (ứng dụng trên điện thoại - PV) cho vay tiền hiện nay chỉ quản lý về mặt "thương hiệu" của app, đồng thời làm nhiệm vụ "tư vấn tài chính". Khi người vay gật đầu, họ mới chuyển tiền cho "đối tác" để "xuất kho".

1001 chiêu “bêu” xấu, uy hiếp để khủng bố con nợ tín dụng đen (kỳ 2)

Thứ 5, 28/03/2019 | 07:22
Để đòi tiền, chủ nợ “chế” tin nhắn với hình ảnh con nợ đang cầm giấy chứng minh nhân dân, ghi rõ “đối tượng lừa đảo” gửi cho tất cả số điện thoại trong danh bạ điện thoại, thậm chí cả Zalo, Viber… của con nợ.

Vay 10 triệu trong 50 ngày, bị “tín dụng đen” thu lãi cắt cổ 2 triệu đồng?

Thứ 5, 07/03/2019 | 14:09
Vay 10 triệu đồng trong thời hạn 50 ngày, anh Cường bị doanh nghiệp “tín dụng đen” cắt lãi suất trước tới 2 triệu đồng, tương đương 144%/năm. Do chậm đóng tiền gốc, anh này đã bị người của công ty này đánh nhập viện. PV báo Người Đưa Tin đã về địa phương xác minh phản ánh trên.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm tra những giấy tờ gì?

Thứ 6, 10/05/2024 | 11:30
Điều 12 Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định về nội dung tuần tra, kiểm tra nêu rõ các loại giấy tờ Cảnh sát giao thông được kiểm tra.

Đề xuất được đăng ký thường trú bằng hợp đồng mua nhà ở trong tương lai

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Bộ Công an đề xuất có thể dùng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai làm giấy tờ, tài liệu có thể chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú.

Hành khách đi máy bay cần chuẩn bị giấy tờ gì để không bị lỡ chuyến?

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:30
Trước khi lên máy bay, tất cả các hành khách đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra an ninh. Vậy đi máy bay cần chuẩn bị giấy tờ gì để không bị lỡ chuyến?

Quảng Ninh 7 năm liên tiếp dẫn dầu PCI, Hà Nội trượt dài

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:41
Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023, trong khi Hà Nội tụt đến 8 bậc.

Bán sinh tố, nước ép lưu động có phải đăng ký kinh doanh?

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:29
Nhiều người có chung thắc mắc bán sinh tố, nước ép trái cây theo mô hình xe bán hàng lưu động, không bán tại địa điểm cố định thì có phải đăng ký kinh doanh không?
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh 7 năm liên tiếp dẫn dầu PCI, Hà Nội trượt dài

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:41
Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023, trong khi Hà Nội tụt đến 8 bậc.

Hành khách đi máy bay cần chuẩn bị giấy tờ gì để không bị lỡ chuyến?

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:30
Trước khi lên máy bay, tất cả các hành khách đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra an ninh. Vậy đi máy bay cần chuẩn bị giấy tờ gì để không bị lỡ chuyến?

Đề xuất được đăng ký thường trú bằng hợp đồng mua nhà ở trong tương lai

Thứ 5, 09/05/2024 | 19:00
Bộ Công an đề xuất có thể dùng hợp đồng mua nhà ở hình thành trong tương lai làm giấy tờ, tài liệu có thể chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú.

Hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét công nhận kinh tế thị trường của Việt Nam

Thứ 5, 09/05/2024 | 20:15
Việt Nam hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần ngày 8/5 vừa qua và đây là một bước quan trọng trong quá trình xem xét hồ sơ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Bán sinh tố, nước ép lưu động có phải đăng ký kinh doanh?

Thứ 5, 09/05/2024 | 11:29
Nhiều người có chung thắc mắc bán sinh tố, nước ép trái cây theo mô hình xe bán hàng lưu động, không bán tại địa điểm cố định thì có phải đăng ký kinh doanh không?