Những lùm xùm trong dự án bệnh viện nghìn tỷ lớn nhất Bắc Trung Bộ

Những lùm xùm trong dự án bệnh viện nghìn tỷ lớn nhất Bắc Trung Bộ

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 18/01/2021 | 18:07
0
Sau nhiều năm triển khai, dự án bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 vẫn chưa hoàn thành để đi vào hoạt động dù chủ đầu tư nhiều lần cam kết tiến độ.
Khung cảnh tiêu điều bệnh viện nghìn tỷ chậm tiến độ

Chậm tiến độ 3 năm, nợ lương người lao động

Ngày 18/1, ông Đặng Thanh Tùng – Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 47/VPCP-CN yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An báo cáo về dự án bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An – giai đoạn 2, được đầu tư theo hình thức công - tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, được khởi động từ năm 2013, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Theo ông Tùng, sau khi tiếp nhận công văn của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An ra Công văn số 129/UBND-CN gửi các sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Tài Chính, sở Tài Nguyên và Môi trường, sở Y tế, Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tham mưu báo cáo về dự án bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2.

Đầu tư - Những lùm xùm trong dự án bệnh viện nghìn tỷ lớn nhất Bắc Trung Bộ (Hình 2).

Phối cảnh bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Giai đoạn 2 là dự án trọng điểm về thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Dự án được khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, tổng diện tích sàn là gần 55.000m2, có quy mô 600 giường bệnh, công suất phục vụ khám chữa bệnh khoảng 1.500 lượt người/ngày

Dự án được đầu tư theo hình thức PPP, trong đó vốn Nhà nước chiếm 40%. Số vốn này do bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm đại diện, góp vốn bằng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, lợi thế vị trí địa lý và thương hiệu của bệnh viện. Công ty Cổ phần Đầu tư Cotec HealthCare nắm giữ 51% vốn điều lệ, công ty Cổ phần Đầu tư Cotec Group nắm giữ 9% vốn điều lệ, cả 2 cổ đông này góp vốn bằng tiền mặt.

Đây là dự án được đầu tư theo hình thức công - tư lớn nhất Bắc Trung bộ, theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ. Diện tích mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho nhà đầu tư là 26.722m2 tại xã Nghi Phú, TP.Vinh, nằm ngay bên cạnh bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hiện tại. Công ty Cổ phần bệnh viện Đa khoa Nghệ An ra đời để đại diện cho tư cách pháp lý, pháp nhân thực hiện dự án nói trên.

Đầu tư - Những lùm xùm trong dự án bệnh viện nghìn tỷ lớn nhất Bắc Trung Bộ (Hình 3).

Dự án chậm tiến độ 3 năm nay.

Theo đề án được phê duyệt lần đầu, tiến độ thực hiện là “đến quý I/2018 sẽ hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị. Quý II/2018 sẽ vận hành chính thức, đưa dự án vào hoạt động”. Đến tháng 5/2018, dự án phải gia hạn tiến độ với mục tiêu đến “quý IV/2018 sẽ hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt thiết bị và chính thức vận hành vào quý I/2019”.

Thế nhưng, sau nhiều năm thi công ì ạch, đến trung tuần tháng 8/2019, phía doanh nghiệp bất ngờ dừng dự án và đến ngày 6/9/2019, dự án mới lại được tái khởi động. Lần này, chủ đầu tư cam kết sẽ khánh thành kỹ thuật bệnh viện vào ngày 26/02/2020. Tuy nhiên, cũng như những lần trước đó, công ty đã phải dời ngày đưa dự án vào vận hành sang một thời điểm khác.

Phía chủ đầu tư lí giải nguyên nhân là do trong thời gian qua vướng quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên dự án bị ngân hàng ngưng giải ngân vốn nhiều lần, gây ra khó khăn về tài chính. Như vậy tính đến thời điểm đầu tháng 1/2021, dự án này vẫn còn ngổn ngang và chậm tiến độ so với đề án được phê duyệt 3 năm mà vẫn chưa có tín hiệu khả quan.

Đầu tư - Những lùm xùm trong dự án bệnh viện nghìn tỷ lớn nhất Bắc Trung Bộ (Hình 4).

Nhiều hạng mục thi công dở dang.

Mặc dù tiến độ dự án còn dang dở, tuy nhiên từ tháng 9/2017 đến tháng 10/2018, công ty này đã tuyển hàng trăm người lao động. Trong đó có 44 bác sĩ, 170 điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh. Nhưng cuối năm 2018 đến nay, công ty này đã thực hiện không đầy đủ cam kết về thời hạn trả lương và chi trả chi phí bảo hiểm cho người lao động.

Do bị nợ lương, các bác sĩ do bệnh viện này tuyển sau đó đã nộp đơn xin nghỉ việc. Còn đối với các điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh thì bị công ty thanh lý toàn bộ. Cực chẳng đã, các bác sĩ đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi. Sau đó, phía công ty đã trả toàn bộ bằng gốc cho nhân viên nhưng vẫn nợ lương.

Đầu tư - Những lùm xùm trong dự án bệnh viện nghìn tỷ lớn nhất Bắc Trung Bộ (Hình 5).

Ông Nguyễn Văn Hương, Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tương lai mù mịt của dự án

Ngày 11/1, tại buổi họp báo tổng kết về tình hình Kinh tế - xã hội năm 2020 do UBND tỉnh Nghệ An chủ trì, ông Nguyễn Văn Hương, Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là Phó Chủ tịch HĐQT và là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước trong công ty Cổ phần bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thông tin, dự kiến, vào cuối quý 3, đầu quý 4 năm 2021, dự án giai đoạn sẽ khánh thành và đi vào hoạt động.

Đầu tư - Những lùm xùm trong dự án bệnh viện nghìn tỷ lớn nhất Bắc Trung Bộ (Hình 6).

Cỏ mọc um tùm do lâu nay không có công nhân.

Thế nhưng, qua quan sát của phóng viên, cho đến thời điểm hiện nay dự án vẫn nằm trong tình trạng “án binh bất động”, không có dấu hiệu thi công trở lại. Theo báo cáo của bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gửi UBND tỉnh Nghệ An ngày 1/4/2020 do Giám đốc Nguyễn Văn Hương ký, các nhà thầu đưa vào công trường xây dựng chỉ khoảng 60 công nhân/ngày. Với tình trạng này không đáp ứng được tiến độ, có nguy cơ dừng dự án.

Đầu tư - Những lùm xùm trong dự án bệnh viện nghìn tỷ lớn nhất Bắc Trung Bộ (Hình 7).

Hạng mục tầng hầm hiện không thi công nên vô cùng nhếc nhác.

Đặc biệt, theo tìm hiểu của phóng viên, dự án bệnh viện nghìn tỷ này không chỉ chậm về tiến độ mà còn nợ tiền thuế, tiền phạt nợ thuế. Cụ thể, thông tin từ Cục thuế Nghệ An cho biết, đến cuối năm 2020, công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã nợ tiền thuế, tiền phạt lên đến 2,164 tỷ đồng. Để làm dự án này công ty phải vay ngân hàng đến 1.033 tỷ đồng, hiện mỗi tháng lãi gần 10 tỷ đồng.

Đầu tư - Những lùm xùm trong dự án bệnh viện nghìn tỷ lớn nhất Bắc Trung Bộ (Hình 8).

Chưa có tín hiệu công trình sẽ thi công trong thời gian ngắn.

Để giải quyết, Cục Thuế Nghệ An đã thực hiện cưỡng chế tài khoản nhưng không thu được tiền thuế nợ nên tiếp tục cưỡng chế bằng cách ngưng sử dụng hóa đơn đối với đơn vị này. Thời điểm bị cưỡng chế hóa đơn, đơn vị này còn tồn 499 hóa đơn chưa sử dụng. Nếu sử dụng hóa đơn nêu trên kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (từ ngày 19/11/2020 đến ngày 18/11/2021) thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Tháng 8/2018, công ty Cổ phần bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An  cũng từng bị UBND TP.Vinh xử phạt hành chính 40 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính khi tổ chức thi công xây dựng công trình sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp số 128 GP/SXD do sở Xây dựng Nghệ An cấp ngày 26/10/2016.

“Ẵm” gần 10 tỷ đồng lừa chạy dự án, trả giá bằng 7 năm tù

Chủ nhật, 17/01/2021 | 11:01
Do tin tưởng, cuối năm 2017, giám đốc công ty Phương Đông giao cho Trần Quang Nam gần 10 tỷ đồng để “chạy” dự án, song bị Nam chiếm đoạt sử dụng hết.

Dự án 200 tỷ đồng chậm tiến độ, đề nghị xử lý trách nhiệm chủ đầu tư

Thứ 4, 06/01/2021 | 18:18
Căn cứ luật Xây dựng 2014, sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Dự án quốc gia 80 tỷ đồng ì ạch như... 'rùa bò'

Thứ 4, 24/04/2013 | 11:23
Với tổng mức đầu tư lên đến 80 tỷ đồng, nhưng dự án Trung tâm quốc gia giống hải sản Nam Bộ lại được thực hiện với tiến độ chậm trễ…
Cùng tác giả

Tăng tốc hoàn thiện dự án trọng điểm kết nối khu vực Bắc Trung Bộ

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:42
Các dự án trọng điểm tại tỉnh Nghệ An đưa vào hoàn thiện sẽ kết nối xây dựng và phát triển khu vực Bắc Trung Bộ.

Nguyên nhân nhiều dự án đầu tư công tại Nghệ An chậm giải ngân

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:00
Mặc dù đã hết quý 1/2024, nhưng tại Nghệ An có 26/68 đơn vị giải ngân dưới 10%, trong đó có 13 đơn vị chưa giải ngân (0%).

Bắt kẻ buôn ma túy đâm Thượng úy Công an bị thương

Thứ 4, 15/05/2024 | 14:42
Bị vây bắt vì mua bán trái phép ma túy, Hà Văn Duẩn đã liều lĩnh dùng vật nhọn quyết liệt chống trả lực lượng chức năng.

Giải cứu 3 thiếu nữ bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:45
Đồng thời với việc giải cứu các nạn nhân, cơ quan công an đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán người.

Xem xét xử lý nghiêm phó chủ tịch xã “hách dịch, cửa quyền”

Thứ 3, 14/05/2024 | 16:18
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn đã có hành vi, cử chỉ chưa đúng chuẩn mực và phát ngôn không tôn trọng người dân.
Cùng chuyên mục

Hệ thống vận tải thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:26
3 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt gần 10 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ; là thị trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ 4 của Việt Nam.

Lý do “bùng nổ” cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam và bài toán thị phần

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:00
Mô hình cửa hàng tiện lợi lên ngôi vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng độ phủ nhưng cũng khiến các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chật vật giữ thị phần.

Top 10 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:56
Báo cáo nêu rõ, năm 2023 là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam trước tác động từ cả bên trong và bên ngoài.

Biến cơ hội thành tiềm năng nhờ hợp tác quốc tế trong nông nghiệp

Thứ 2, 13/05/2024 | 18:46
Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, Việt Nam cần sự tư vấn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm từ các đối tác đi trước để phát triển xanh, bền vững ngành nông nghiệp.

Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc liên tục sụt giảm

Thứ 2, 13/05/2024 | 10:03
Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc liên tục ghi nhận sụt giảm từ tháng 2 do ảnh hưởng của lạm phát và cạnh tranh nguồn cung.
     
Nổi bật trong ngày

Hệ thống vận tải thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:26
3 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu cá ngừ sang Nga đạt gần 10 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ; là thị trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ 4 của Việt Nam.

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

Lý do “bùng nổ” cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam và bài toán thị phần

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:00
Mô hình cửa hàng tiện lợi lên ngôi vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng độ phủ nhưng cũng khiến các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chật vật giữ thị phần.

Việt Nam thúc đẩy sáng tạo số vì mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Việt Nam đang có những bước chuyển mình quan trọng từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số, từ hạ tầng thông tin liên lạc sang hạ tầng nền kinh tế số và từ công nghệ thông tin sang công nghệ số nhằm tăng trưởng xanh và bền vững.

Giá vàng 16/5: Vàng tăng mạnh trước giờ đấu thầu

Thứ 5, 16/05/2024 | 09:30
Sáng 16/5, giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng mạnh trước phiên đấu thầu lần thứ 7. Theo đó, giá vàng miếng lên trên mốc 90 triệu đồng/lượng.