Ninh Thuận: Khỉ xuống núi phá hoa màu, tấn công phụ nữ, trẻ em

Ninh Thuận: Khỉ xuống núi phá hoa màu, tấn công phụ nữ, trẻ em

Thứ 2, 13/11/2017 | 20:11
0
Khoảng một tháng qua, người dân sống tại khu phố Cà Đú, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cảm thấy bất an khi bầy khỉ có 6-7 con từ trên núi Cà Đú xuống phá hoại hoa màu, tấn công phụ nữ, trẻ em.

 

Tin nhanh - Ninh Thuận: Khỉ xuống núi phá hoa màu, tấn công phụ nữ, trẻ em

Bầy khỉ từ núi Cà Đú xuống tấn công người dân (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Theo báo Tuổi Trẻ, người dân sinh sống sát sườn núi Cà Đú, thuộc khu phố Cà Đú liên tục bị đàn khỉ từ trên núi xuống quấy phá.

Một số người dân địa phương cho biết, họ đang khốn đốn với đàn khỉ khoảng 6-7 con, trong đó con đực đầu đàn nặng hơn 50kg, một chân bị cụt. Bầy khỉ này sinh sống ở khu vực rừng núi Cà Đú, kéo về quậy phá hoa màu của người dân.

Khỉ đầu đàn chỉ di chuyển bằng 3 chân là con hung hăng nhất đàn. Cứ vào buổi sáng sớm, giữa trưa hoặc chiều tối, đàn khỉ được khỉ 3 chân dẫn đầu kéo xuống các nhà vườn nằm sát sườn núi để phá hoa màu, rượt đuổi gia cầm, thậm chí tấn công phụ nữ và trẻ em.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (52 tuổi, ngụ khu phố Cà Đú) thông tin với báo Thanh Niên, cách đây vài hôm, khi ra thăm vườn, ông phát hiện đàn khỉ đang đu trên giàn nho bứt phá làm trái làm lá rơi tơi tả xuống đất. Ông Tuấn vớ được cây tre dựng bên hàng rào, chạy đến đuổi, bọn khỉ mới chịu rời đi.

Bà Nguyễn Thị Huy (45 tuổi, ở khu phố Cà Đú) kể thêm, ngoài việc phá hoa màu, rượt đuổi gia cầm, chúng còn tấn công phụ nữ. “Khoảng 5h ngày 8/11, tôi ra thăm vườn nho một mình thì thấy con đầu đàn từ trên giàn nho nhảy xuống, định vồ vào người, tôi giật mình kêu cứu. Nghe tiếng la thất thanh, chồng tôi từ trong nhà chạy ra giải vây, nó mới bỏ chạy”, bà Huy kể với báo Thanh Niên.

Tin nhanh - Ninh Thuận: Khỉ xuống núi phá hoa màu, tấn công phụ nữ, trẻ em (Hình 2).
Tin nhanh - Ninh Thuận: Khỉ xuống núi phá hoa màu, tấn công phụ nữ, trẻ em (Hình 3).

Phụ nữ thường vào vườn nho làm việc và bị khỉ tấn công (Ảnh cắt từ clip của báo Tuổi Trẻ).

Trước đó, thông thường chỉ cần một phụ nữ chăm sóc cắt cành, tỉa trái ở vườn nho nhưng từ khi xảy ra chuyện khỉ tấn công người, mỗi chị em ra vườn đều phải kèm thêm một đàn ông.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó khu phố Cà Đú cho báo Thanh Niên hay, đã tiếp nhận phản ảnh của bà con về việc đàn khỉ vào các nhà vườn  phá hoa màu, ăn trứng gà, rượt đuổi phụ nữ, trẻ em... Hiện ngành chức năng đã xuống khảo sát, hướng dẫn người dân cách xua đuổi khỉ chứ không còn cách nào để ngăn chặn được.

Sáng 13/11, ông Dương Đình Sơn, Phó Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận thông tin với Thanh Niên, đàn khỉ có tên khoa học Macaca fascicularia (thường gọi khỉ đuôi dài, khỉ nước) sinh sống lâu năm ở khu vực núi Cà Đú. Đơn vị đã tổ chức hướng dẫn người dân dùng kẻng đánh để xua đuổi khi phát hiện chúng ra vào kiếm ăn, quậy phá các vườn nho, táo…

Theo ông Sơn, diện tích khu vực núi Cà Đú khá lớn, nên việc di chuyển đàn khỉ trên đến khu vực khác là rất khó. “Đơn vị đang tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng, xin ý kiến ngành chủ quản, dùng bẫy để bắt giữ, đưa thả về khu vực rừng Vườn quốc gia Núi Chúa”, ông Sơn nói.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Voi rừng kéo về phá nát hoa màu của người dân tại Đắk Lắk

Thứ 3, 21/03/2017 | 10:12
Đàn voi rừng đã tràn xuống khu vực dân cư để tìm kiếm thức ăn, tàn phá nhiều diện tích hoa màu khiến người dân khiếp đảm.

Sóng biển đánh sập 2 nhà dân, phá hủy 5 ha đất trồng hoa màu

Thứ 4, 15/02/2017 | 16:21
Sóng biển dữ dội kết hợp thủy triều dâng cao đã đánh sập 2 căn nhà, phá hủy 5 ha đất trồng hoa màu của người dân ở khu vực Cồn Ngoài, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Hoảng sợ đàn voi 20 con xuất hiện giữa ban ngày phá hoa màu

Thứ 7, 14/05/2016 | 13:56
Đàn voi rừng khoảng 20 con đi từ Vườn Quốc gia Yok Đôn ra hồ Ea Sup Thượng đã phá hoại nhiều cây trồng của người dân.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.