Phần Lan và Thụy Điển chưa quyết định gia nhập NATO

Thứ 3, 03/05/2022 | 21:22
0
Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ Phần Lan cho rằng xung đột Nga-Ukraine đã làm thay đổi hoàn toàn và mãi mãi môi trường an ninh của các nước Bắc Âu.

Các nhà lãnh đạo của Phần Lan và Thụy Điển cho biết chính phủ của họ vẫn chưa quyết định có gia nhập NATO hay không, nhưng nhấn mạnh rằng sẽ hợp tác an ninh chặt chẽ với các nước châu Âu khác trong bối cảnh cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraine chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, AP đưa tin.

Phát biểu hôm 3/5 sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz gần Berlin, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết, “Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã thay đổi hoàn toàn môi trường an ninh của chúng tôi” và “mọi thứ sẽ không thể quay lại được nữa”.

“Chúng tôi phải quyết định xem có nên xin gia nhập NATO hay tiếp tục con đường hiện tại của mình”, Thủ tướng Phần Lan cho biết. “Đó là chủ đề mà chúng tôi đang thảo luận tại Quốc hội".

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết, Quốc hội của quốc gia Bắc Âu này cũng đang thực hiện bản đánh giá an ninh dự kiến sẽ được trình bày vào ngày 13/5.

“Bản đánh giá bao gồm phân tích về các mối quan hệ đối tác quốc phòng quốc tế trong tương lai đối với Thụy Điển, bao gồm cả cuộc thảo luận về NATO và tất cả các lựa chọn đều đang ở trên bàn”, Thủ tướng Thụy Điển cho biết.

“Mặc dù các thỏa thuận an ninh tương ứng của chúng tôi tất nhiên được quyết định trên phạm vi quốc gia, nhưng chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với Phần Lan”, bà Andersson cho biết thêm.

Thế giới - Phần Lan và Thụy Điển chưa quyết định gia nhập NATO

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: TRT World

Người đứng đầu NATO, Jens Stoltenberg, cho biết cả 2 nước sẽ được hoan nghênh nếu họ quyết định gia nhập khối liên minh do Mỹ dẫn dắt và có thể nhanh chóng trở thành thành viên.

Bộ trưởng Ngoại giao của các nước thành viên NATO dự kiến sẽ hội đàm tại Berlin vào ngày 14-15/5 tới.

Minh Đức (Theo Euronews)

Phần Lan, Thụy Điển sẽ nộp đơn gia nhập NATO vào tháng tới?

Thứ 3, 26/04/2022 | 11:33
Theo tờ báo Iltalehti, Phần Lan và Thụy Điển dự kiến sẽ nộp đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 5.

Số phận mô hình trung lập của Phần Lan sẽ sớm được quyết định

Thứ 2, 11/04/2022 | 08:44
NATO khẳng định cánh cửa liên minh “vẫn rộng mở”, trong khi Điện Kremlin tuyên bố sẽ "tái cân bằng tình hình" trong trường hợp Phần Lan gia nhập liên minh này.

Căng thẳng Nga-Ukraine có khiến Phần Lan xích lại gần NATO?

Thứ 6, 04/03/2022 | 10:36
Phần Lan - một quốc gia vốn theo đuổi chính sách hòa nhã với Nga và không gia nhập NATO - giờ đây có thể đang hướng đến một lối đi khác tiến về phía NATO.

Nữ Thủ tướng Thuỵ Điển được bổ nhiệm lần 2 sau 5 ngày từ nhiệm

Thứ 2, 29/11/2021 | 21:49
Bà Magdalena Andersson được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thụy Điển một lần nữa, sau lần bổ nhiệm đầu tiên chỉ kéo dài 7 giờ đồng hồ.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.