Phạt nặng 3 bị cáo tổ chức cho nhóm người Trung Quốc lưu trú trái phép

Phạt nặng 3 bị cáo tổ chức cho nhóm người Trung Quốc lưu trú trái phép

Võ Công Thư
Thứ 3, 01/12/2020 | 16:06
0
Ba bị cáo đã thuê nhà, hỗ trợ nhóm 21 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại 2 căn nhà tại quận Bình Tân, TP.HCM trong tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp.

Ba thanh niên giúp 21 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại Việt Nam

Ngày 1/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trần Chí Hạo, SN 1986; Nguyễn Quang Thắng, SN 1991; và Nguyễn Thành Trung, SN 1986 về tội Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Hồ sơ điều tra - Phạt nặng 3 bị cáo tổ chức cho nhóm người Trung Quốc lưu trú trái phép

Ba bị cáo tổ chức cho người Trung Quốc lưu trú trái phép tại TP.HCM.

Trước đó, vào 14/6, Hạo được 1 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) nhờ thuê nhà cho 4 đồng hương lưu trú để đi du lịch tại TP.HCM. Do mong nhanh tìm được nhà theo yêu cầu của người đàn ông Trung Quốc, Hạo gọi điện cho Trung và Thắng hỗ trợ.

Sau đó, Thắng đứng tên thuê 1 căn nhà tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân và giới thiệu cho 4 người Trung Quốc thuê, chuyển đến ở. Trong vụ việc này, Thắng được trả tiền công giới thiệu là 3 triệu đồng.

Ngày 17/6, Trung đến mở cửa nhà cho nhóm người Trung Quốc chuyển vào ở.

Trung cũng yêu cầu nhóm người này đưa hộ chiếu để kiểm tra thì phát hiện không có dấu thị thực. Biết nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng Trung không yêu cầu họ rời đi mà chỉ báo sự việc lại cho Thắng biết.

5 ngày sau, Thắng đến căn nhà mà Trung thuê cho nhóm người Trung Quốc trước đó để kiểm tra thì phát hiện thêm trong căn nhà có thêm 5 người Trung Quốc khác đang lưu trú. Không chỉ thế, Thắng sau đó còn phát hiện thêm 4 người Trung Quốc khác sinh sống tại căn nhà này.

Các đối tượng Thắng, Trung và Hạo biết nhóm hơn 10 người Trung Quốc nói trên nhập cảnh, cư trú trái phép nhưng không báo cho cơ quan chức năng, mà hỗ hợ nhóm người này tiếp tục lưu trú tại Việt Nam.

Ba bị cáo còn hỗ trợ mua thức ăn, laptop, đổi tiền Nhân dân tệ và phiên dịch cho nhóm người này để nhận tiền công.

Do ngày càng có nhiều người Trung Quốc chuyển đến ở nên căn nhà tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân được Trung thuê trước đó bị quá tải.

Lúc này, AWang (quốc tịch Trung Quốc) nhờ Trung tìm thêm 1 căn nhà nữa và được Trung đáp ứng. Tính đến thời điểm bị phát hiện, có tổng cộng 21 người Trung Quốc lưu trú trái phép trong 2 căn nhà tại quận Bình Tân.

Khi dịch covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng, Thắng, Trung và Hạo sợ bị phát hiện nên Hạo đến yêu cầu tất cả những người Trung Quốc lưu trú tại 2 căn nhà nói trên phải chuyển đi nơi khác sống.

Đến tối 29/7, nhóm người Trung Quốc mới đồng ý rời đi. Khi cả nhóm đang đứng chờ xe đến đón thì công an đến “hỏi thăm”. Do sợ bị bắt tại và bị trục xuất, nhóm người Trung Quốc bỏ chạy, chỉ ít người bị giữ lại.

Từ tường trình của nhóm người Trung Quốc, cùng một số nguồn tin khác, Công an TP.HCM phát hiện 3 đối tượng là Thắng, Trung và Hạo là những ngưới đứng ra giúp người nước ngoài lưu trú trái phép nên mời tất cả về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trung, Thắng và Hạo thừa nhận hành vi phạm tội.

Mức án nghiêm khắc

Cơ quan công tố xác định, 3 bị cáo đã có hành vi giúp sức cho nhóm người Trung Quốc lưu trú trái phép và được hưởng lợi từ hành vi này. Cụ thể, Thắng hưởng lợi bất chính 11 triệu đồng, Trung 8,5 triệu đồng, Hạo 3 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Phạt nặng 3 bị cáo tổ chức cho nhóm người Trung Quốc lưu trú trái phép (Hình 2).

Tòa phạt nặng 3 bị cáo để răn đe.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, nhóm bị cáo này cho biết do được hưởng lợi vật chất nên giúp sức cho nhóm người Trung Quốc.

Thực hành công tố, đại diện VKS xác định việc tổ chức, môi giới cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và lưu trú trái phép tại hai căn nhà trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM nhằm thu lợi bất chính.

Thời điểm nhóm này lưu trú, cũng là lúc tình hình dịch covid-19 diễn biến phúc tạp, làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Hành vi này là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội nên cần phải có mức án nghiêm khắc.

Về mức án, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thắng và Trung từ 5 – 6 năm tù giam; Bị cáo Hạo bị đề nghị từ 2 – 3 năm tù giam.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Việc truy tố các bị cáo về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép là đúng người, đúng tội.

Các bị cáo đã tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép, làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng và liên quan đến an ninh, trật tự quốc gia. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc, nặng hơn mức án mà VKS đề nghị mới đủ tác dụng giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung.

Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thắng và Nguyễn Thành Trung cùng mức án 7 năm tù về tội Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Cùng tội danh này, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Chí Hạo mức án 4 năm 6 tháng tù giam.

Bắc Ninh: Lại thêm một quản lý khách sạn cho 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú

Thứ 5, 06/08/2020 | 10:42
Công an TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện và bắt giữ một quản lý khách sạn đã có hành vi đón 20 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và lưu trú tại khách sạn này.

Khởi tố đối tượng thuê nhà nghỉ cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở

Thứ 3, 04/08/2020 | 09:41
Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố đối tượng thuê nhà nghỉ cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú tại đây.

Cách ly tạm thời 4 người Trung Quốc đi trên xe 16 chỗ lưu thông vào Huế

Thứ 5, 05/03/2020 | 10:11
Sáng ngày 5/3, thông tin PV có được, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang cách ly tạm thời 4 người Trung Quốc có mặt trên xe 16 chỗ lưu thông trên địa bàn.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.