Putin: Nga, Trung Quốc gần gũi nhờ dựa vào lợi ích kinh tế chung

Putin: Nga, Trung Quốc gần gũi nhờ dựa vào lợi ích kinh tế chung

Chủ nhật, 26/06/2016 | 07:45
0
Trong khi Nga và Trung Quốc có mối liên kết bằng sự hợp tác trên nhiều mặt, thì tất cả đều phụ thuộc vào yếu tố kinh tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong chuyến thăm đến Bắc Kinh ngày 25/6.

Theo AP, ông Putin nói với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường rằng, quan hệ giữa hai nước trở nên vững chắc dựa vào lợi ích kinh tế chung. Nga hy vọng Trung Quốc sẽ đầu tư nhiều hơn cũng như tăng cường mua dầu mỏ, khí đốt và các khí tài quân sự xuất khẩu của Moscow.

"Mối quan hệ Nga-Trung Quốc có đặc trưng của sự bao gồm tất cả và đối tác chiến lược", ông Putin nói với Thủ tướng Trung Quốc trước khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh.

Trong khi Nga và Trung Quốc có mối liên kết bằng sự hợp tác trên trường quốc tế, cũng như văn hóa, giáo dục và các mặt khác thì, "dù bằng cách này hay cách khác, mọi thứ đều dựa trên yếu tố kinh tế", ông Putin nói.

Thế giới - Putin: Nga, Trung Quốc gần gũi nhờ dựa vào lợi ích kinh tế chung

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) bắt tay với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 25/6.

Lãnh đạo hai nước đã ca ngợi mối quan hệ đối tác chiến lược trải qua dòng lịch sử, dù kim ngạch thương mại hai chiều sụt giảm mạnh cũng như sự thất bại trong việc hiện thực hóa các dự án đầy tham vọng.

Các nhà quan sát nhận định, mức độ hợp tác giữa hai nước vẫn còn tiến triển chậm vì vị thế mặc cả cứng rắn của Bắc Kinh cũng như những ngờ vực từ Điện Kremlin.

Tổng thống Nga sau đó đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nói rằng người dân hai nước có mong muốn mạnh mẽ để "tăng cường, phát triển quan hệ hai nước".

"Tôi chắc rằng hai nước có thể đạt đến những thành công lớn hơn trên mọi lĩnh vực trong thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng và đặc biệt là công nghệ cao", ông Putin.

Đáp lại, ông Tập mong muốn Nga và Trung Quốc nên "quảng bá rộng rãi ý tưởng là bạn bè mãi mãi".

Mối quan hệ cá nhân gần gũi giữa hai nhà lãnh đạo cũng như ý tưởng ngăn cản sự thống trị toàn cầu của

Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.