Siêu máy bay Tu-95 tiến sát biên giới Mỹ, Lầu Năm Góc bất an

Siêu máy bay Tu-95 tiến sát biên giới Mỹ, Lầu Năm Góc bất an

Chủ nhật, 20/06/2021 | 19:00
0
Thời gian gần đây, Tu-95 của Nga đã có những chuyến bay sát biên giới Mỹ. Điều này khiến Lầu Năm Góc rất không hài lòng.

Ngày 20/6, hãng thông tấn AVP thông tin, Lầu Năm Góc rất không hài lòng với các chuyến bay gần biên giới Mỹ của những chiếc Tu-95. Bộ tư lệnh Không quân Mỹ đã phàn nàn với Bộ Quốc phòng nước này về các chuyến bay thường xuyên của máy bay ném bom tầm xa Tu-95 gần biên giới Mỹ.

Tiêu điểm - Siêu máy bay Tu-95 tiến sát biên giới Mỹ, Lầu Năm Góc bất an

Các chuyến bay gần biên giới Mỹ của máy bay ném bom tầm xa Tu-95 khiến Mỹ tiêu tốn nhiều tiền.

AVP nhận định, việc máy bay Nga xuất hiện gần biên giới Mỹ khiến không quân nước này phải chịu tổn thất không ít về tài chính. Lý do là mỗi lần máy bay ném bom chiến lược của Nga xuất hiện trong vùng nhận dạng phòng không của Mỹ là F-22, F-35 phải xuất kích và chi phí cho mỗi giờ bay của chúng rất cao. Điều này khiến Lầu Năm Góc khá lo lắng.

“Máy bay Nga có chi phí vận hành thấp, đó là điều kiện lý tưởng để chúng thực hiện các chuyến bay dài. Những máy bay này lượn lờ hàng giờ trong vùng nhận dạng của các hệ thống radar của chúng tôi”, Tướng Không quân Mỹ Glen VanHerck, người đứng đầu Bộ chỉ huy phương Bắc của Mỹ và Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ cho biết.

Cần lưu ý rằng kể từ đầu năm nay, không quân Nga đã “tích cực” thực hiện các chuyến bay gần biên giới Mỹ.

Tiêu điểm - Siêu máy bay Tu-95 tiến sát biên giới Mỹ, Lầu Năm Góc bất an (Hình 2).

"Gấu bay" Tu-95 là niềm tự hào của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Một động thái khác của Nga cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Mỹ và truyền thông quốc tế chính là tàu chiến Nga đang tiến vào khu vực thử tên lửa siêu thanh của Mỹ.

Hãng thông tấn AVP cho biết, một nhóm tàu chiến của Nga đang di chuyển hướng về quần đảo Hawaii và tiến tới khu vực được cho là thử nghiệm vũ khí siêu thanh của Mỹ. Thông tin này được kênh Telegram "Operations Line" công khai. Thời điểm thử tên lửa siêu thanh của Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 21/6 (giờ địa phương), các tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga cũng sẽ đến khu vực thử nghiệm.

Tiêu điểm - Siêu máy bay Tu-95 tiến sát biên giới Mỹ, Lầu Năm Góc bất an (Hình 3).

Tàu chiến Nga được cho là đang di chuyển đến khu vực thử tên lửa siêu thanh của Mỹ.

“Các thuỷ thủ Nga tham gia cuộc tập trận với sự có mặt của nhiều lực lượng thuộc hạm đội Thái Bình Dương ở gần quần đảo Hawaii. Có thể, chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều sự kiện thú vị khác. Ngày 21/6 từ vị trí xuất phát ở bãi tập trên đảo Kodiak, Alaska, theo hướng đảo san hô Kwajalein, Mỹ dự định phóng tên lửa siêu thanh có tầm bắn lên đến 6.000km. 21/6 là ngày được lên kế hoạch nhưng nếu phát sinh vấn đề bất khả kháng, vụ thử có thể diễn ra một trong ba ngày sau đó.

Một vụ thử không kém phần thú vị và đầy hứa hẹn khác cũng sẽ được diễn ra trong ngày 20/6 (giờ địa phương) từ bờ biển phía tây nước Mỹ hướng về phía Hawaii với khoảng cách 4.500km”, kênh Telegram "Operations Line" thông tin.

Trước đó, truyền thông đã được biết về việc Mỹ dự định tiến hành vụ thử tên lửa siêu thanh vào cuối tháng 6 và một trong số các vụ thử sẽ được phóng từ lãnh thổ Alaska.

Các chuyên gia không loại trừ khả năng, Nga đang có kế hoạch thực hiện bước đi táo bạo để tìm hiểu về khả năng của vũ khí siêu thanh Mỹ.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, tàu chiến Nga cũng đã tiếp cận khu vực Mỹ thử tên lửa SM-6. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tàu chiến Karelia của Nga đã tiếp cận lãnh hải Mỹ ở khoảng cách gần, chưa đầy 2km và được cho đã làm vô hiệu hoá 2 tên SM-6 của Mỹ trong một vụ thử.

Tiêu điểm - Siêu máy bay Tu-95 tiến sát biên giới Mỹ, Lầu Năm Góc bất an (Hình 4).

Tàu chiến Nga được cho là nguyên nhân khiến tên lửa Mỹ không thể đánh trúng mục tiêu.

Tại thời điểm đó, truyền thông đưa tin, tàu chiến Nga đã sử dụng một phức hợp chế áp điện tử khiến 2 tên lửa SM-6 không thể đánh trúng mục tiêu.

“Mặc dù không có bằng chứng cho thấy, các tên lửa của Mỹ không thể bắn trúng mục tiêu là kết quả của sự tác động từ một tàu chiến Nga, nhưng chúng tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Cuộc điều tra về nguyên nhân thực sự của việc thất bại này đang được diễn ra”, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết thêm.

HOÀ AN (Theo AVP)

Tag: Nga Mỹ

Phát hiện bí mật gây sốc dưới lòng đất của IS, Nga và Syria ào ạt xuất kích

Chủ nhật, 20/06/2021 | 13:30
Những căn hầm bí mật này không dễ bị phát hiện. Chúng được xác định bằng toạ độ. Tuy nhiên, với quyết tâm quét sạch khủng bố, Nga và Syria đã ào ạt xuất kích.

Điên cuồng tấn công, IS “giãy dụa” trước đòn hợp lực “nhả đạn” của Nga-Syria

Chủ nhật, 20/06/2021 | 07:30
Cuộc tấn công liên hoàn của IS nhắm vào các vị trí của lực lượng Syria ở Marija al-Jamalan diễn ra trong bối cảnh khủng bố đang chịu nhiều đòn tấn công của Nga-Syria.

Mưu đồ khủng khiếp nhắm vào Idlib sau “vỏ” ngọt ngào làm hại cả Syria và Nga

Thứ 7, 19/06/2021 | 18:50
Ủng hộ HTS và chế độ tàn sát ở Idlib là chống lại Syria và các đồng minh Nga, Trung Quốc, Iran dù thông qua hình thức ngoại giao, viện trợ hay cung cấp vũ khí.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.